Cảnh sát Hồng Kông lại mở cuộc truy quét quy mô lớn nhằm vào các nghị sĩ dân chủ. Sáng 18/11, ba nhóm cảnh sát đã đến nơi ở của các cựu nghị sĩ Hội đồng Lập pháp là Chu Khải Địch (Eddie Chu), Trần Chí Toàn (Chan Chi-chuen) và Hứa Chí Phong (Hui Chi-fung) trên đảo Hồng Kông và vùng Tân Giới (New Territories) để bắt giữ họ. Theo nhiều nguồn tin, họ bị bắt vì cáo buộc liên quan đến vụ việc hồi tháng 5 – 6 đã đổ nước có mùi hôi thối trong phòng họp và nghị trường của Hội đồng Lập pháp, do đó vi phạm “Pháp lệnh [Quyền và Đặc quyền] của Hội đồng Lập pháp”, phạm tội xâm hại nhân thân người khác.

p2809161a636036644
Sáng 18/11 cảnh sát Hồng Kông lại mở cuộc truy quét quy mô lớn nhằm vào các nghị sĩ dân chủ (Nguồn: Sky Lantern / Vision Times).

Tờ Nhật báo Apple của Hồng Kông đưa tin rằng vào lúc 6 giờ sáng ngày 18/11, có nhóm cảnh sát đã bắt giữ Chu Khải Địch ở căn hộ của ông tại Yuen Kong San Tsuen. Ngay lập tức nhóm của ông Chu đăng trên trang Facebook của ông thông báo ông bị cảnh sát bắt lúc 6:40 sáng nay vì bị nghi ngờ có liên quan đến sự cố “nước hôi tại Hội đồng lập pháp” trong lần đọc thứ ba Luật Quốc ca của Hội đồng Lập pháp.

Một nhóm cảnh sát khác cũng được cử đến nơi ở của Trần Chí Toàn lúc 6:50 sáng, ông cũng bị bắt và đưa đi để điều tra vì nghi ngờ sự cố nêu trên. Ông Trần cũng đã đăng trên Facebook xác nhận việc bị bắt giữ: “Raymond Trần Chí Toàn đã bị cảnh sát bắt vào khoảng 6:50 sáng vì sự cố nước có mùi ở Hội đồng Lập pháp vào ngày 4/6, hiện đang đến sở North Point.”

Một đội cảnh sát khác đã đến nơi ở của Hứa Chí Phong và đưa ông đến Sở cảnh sát phía Tây. Cùng lúc đó, Đảng Dân chủ đã công bố xác nhận rằng Hứa Chí Phong đã bị cảnh sát bắt giữ.

Phía cảnh sát cáo buộc rằng họ bị tình nghi đổ chất lỏng có mùi hôi lần lượt vào ngày 28/5 và ngày 4/6, vi phạm Điều 17C của “Sắc lệnh Quyền hạn và Đặc quyền của Hội đồng Lập pháp” và “Tội xâm hại nhân thân”. Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát tiếp tục cáo buộc hành vi của Hứa Chí Phong gây hỗn loạn, làm gián đoạn hội nghị, họ cũng chỉ ra rằng việc Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Lương Quân Nghiêm (Andrew Leung) vi phạm pháp luật vì tâm lý bực bội và thất vọng.

Trước đó chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông đã lấy cớ dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán để hoãn tổng tuyển cử Hội đồng lập pháp trong một năm, còn Ủy ban Nhân đại (Đại hội đại biểu nhân dân) của Trung Quốc cũng lần đầu ra quyết định cho Hội đồng lập pháp Hồng Kông đương nhiệm được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ không dưới một năm. Nhưng động thái này bị cáo buộc lạm dụng quyền lực và phá hoại hệ thống bầu cử dân chủ đối với Hội đồng lập pháp, gây chỉ trích từ mọi tầng lớp xã hội, chất vấn về Hội đồng lập pháp bất hợp pháp. Đây là lý do ngày 28/9 các nghị sĩ Chu Khải Địch và Trần Chí Toàn tuyên bố không gia hạn nhiệm kỳ, đáo hạn ngày 30/9. Sau đó, do sự kiện 4 nhà lập pháp phe dân chủ bị tước tư cách dẫn đến việc từ chức chung của toàn bộ nghị sĩ lập pháp phe dân chủ, trong đó việc từ chức của Hứa Chí Phong đã có hiệu lực. Như vậy, nói cách khác là hiện tại các nhà lập pháp Chu Khải Địch, Trần Chí Toàn và Hứa Chí Phong không còn là thành viên của Hội đồng lập pháp Hồng Kông.

Thiên Nhạc

Trận chiến giữa những Đứa con của Ánh sáng và Bóng tối

Xem thêm: