Vào thứ Ba (30/3), các báo cáo cho biết cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 24 thanh niên trong một cuộc điều tra về vụ rò rỉ thông tin cá nhân liên quan đến lãnh đạo Đảng Cộng sản Tập Cận Bình.

p2867182a304356020

Tờ Liberty Times đưa tin, số ID và địa chỉ của cô Tập Minh Trạch (28 tuổi) và cha của mình (ông Tập Cận Bình) đã xuất hiện mạng Internet, dẫn đến một cuộc truy lùng điên cuồng của cảnh sát nhằm tìm ra thủ phạm.

Trong quá trình điều tra, đối tượng nghi phạm chính đã thay đổi nhiều lần, xoay quanh những cáo buộc về sự tàn bạo và tham nhũng của cảnh sát. Theo một số báo cáo, một vài trong số 24 người bị bắt đã phải hối lộ tiền cho cảnh sát để đổi lấy tự do. Nguồn tin cho biết, một trong những đối tượng chính bị nghi ngờ từ đầu đã được thả ra sau khi anh này tố cáo những người khác đứng sau vụ việc.

Cuộc điều tra tập trung vào những cư dân mạng và những người nổi tiếng trong cộng đồng trực tuyến có đủ kinh nghiệm để ‘hack’ các trang web và lấy thông tin cá nhân về các nhân vật quan trọng ở Trung Quốc.

Người ta biết rất ít về Tập Minh Trạch, ngoài việc cô từng theo học tại Đại học Harvard với một biệt danh khác từ năm 2010.

Vy An (Theo Taiwan News)

Xem thêm: