Nam diễn viên võ thuật Hồng Kông Chân Tử Đan gần đây đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với tuần báo “GQ Hype” của Anh, công khai chỉ trích phong trào chống dẫn độ năm 2019 là một “cuộc bạo động” và chỉ trích truyền thông phương Tây đưa tin quá tiêu cực về Trung Quốc.

shutterstock 526630981
Diễn viên Chân Tử Đan. (Nguồn: Kathy Hutchins/ Shutterstock)

Chân Tử Đan luôn là người “yêu nước”, năm 2010 ông từ bỏ quốc tịch Mỹ, từ đó tự khoe mình là “người Trung Quốc 100%”. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với “GQ Hype” gần đây, ông đã đề cập đến phong trào chống dẫn độ vào năm 2019 ở Hồng Kông, nhấn mạnh rằng phong trào này là một cuộc “bạo động” chứ không phải là “sự đấu tranh phản kháng” và chỉ ra rằng đây là cảm thụ của chính bản thân ông.

Theo dữ liệu, Chân Tử Đan sinh năm 1963 tại Quảng Châu. Ông cùng gia đình chuyển đến Hồng Kông khi mới 2 tuổi và chuyển đến Boston, Mỹ khi mới 12 tuổi. Ông tập võ với mẹ khi còn nhỏ, sau khi trưởng thành, ông tiếp tục đến Trung Quốc để nghiên cứu võ thuật.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền này, Chân Tử Đan cũng chỉ trích giới truyền thông phương Tây tập trung vào những tin tức tiêu cực của Trung Quốc. Ông tin rằng Trung Quốc có nhiều ưu điểm, chẳng hạn như tiến bộ nhanh chóng, cho dù đó là đường cao tốc, xây dựng hay mức độ tiện lợi của cuộc sống, đều tốt hơn các quốc gia khác mà ông đã đến thăm.

Những ngôn luận này của Chân Tử Đan làm dấy lên sự bất mãn của người dân Hồng Kông, chỉ trích ông rằng nếu ông lựa chọn đứng cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thì nên tẩy chay Hollywood của phương Tây, bởi vì Chân Tử Đan đã quyết tâm tiến vào Hollywood trong gần 10 năm qua, bộ phim “John Wick: Chapter 4” sắp được công chiếu cũng có vai diễn của ông, trong đó ông đóng vai một sát thủ và đối đầu với nam diễn viên Keanu Reeves.

Cư dân mạng Hồng Kông chỉ ra ông Keanu Reeves mới là người đàn ông đích thực, công khai ủng hộ Tây Tạng, năm ngoái vì tham gia buổi hòa nhạc từ thiện của Ngôi nhà Tây Tạng (Trung tâm văn hóa Đạt Lai Lạt Ma Mỹ / Tibet House US Cultural Center of H. H. the Dalai Lama) nên tất cả các bộ phim Keanu Reeves đóng đều bị ẩn khỏi Trung Quốc Đại Lục. Cư dân mạng này đặt câu hỏi: “Nếu Chân Tử Đan thực sự “yêu nước”, tại sao ông ấy lại đến Hollywood để hợp tác sản xuất với Keanu Reeves? [Làm thế] có phụ lòng đảng không?”

Còn có cư dân mạng chỉ ra rằng bản thân Chân Tử Đan là người “yêu nước”, nhưng vợ con của ông hoặc là người Canada hoặc là người Mỹ.

Cũng có ý kiến ​​cho rằng biểu tình phản đối dẫn độ của người dân Hồng Kông đơn giản là “phản kháng”, nếu hàng triệu người cùng nhau “bạo động” thì chính quyền đã sớm hạ đài và Hồng Kông đã sớm thay đổi rồi, người Hồng Kông quá văn minh!

Một thông điệp khác chỉ trích Chân Tử Đan chôn vùi lương tâm, chỉ ra rằng ông làm giàu ở Hồng Kông, và mọi thứ ông có đều đến từ xã hội Hồng Kông tự do và thịnh vượng này, nhưng sau khi có được danh tiếng và tiền tài, ông ấy đã bỏ rơi người dân Hồng Kông. Ngày nay, khi chen chân vào làm một ngôi sao hạng hai, hạng ba ở Hollywood, thì đã nóng lòng muốn bày tỏ quan điểm chính trị ngây thơ của mình, và đầu óc đầy những suy nghĩ bị tẩy não bởi ĐCSTQ rằng các cường quốc xâm lược Trung Quốc.

p3296551a195261107
Có người ở Hồng Kông đã khởi xướng một bản kiến ​​​​nghị ký tên chung để yêu cầu giải Oscar ở Mỹ hủy bỏ lời mời Chân Tử Đan làm người trao giải, vì Chân Tử Đan ủng hộ chính quyền ĐCSTQ vi phạm nhân quyền. (Ảnh chụp màn hình)

Trước sự bất mãn của người dân Hồng Kông, ông Thang Vĩ Hùng (Tong Wai-hung) được gọi với tên “Phó Thang” (ý là ‘xông pha vào nơi nước sôi nửa bỏng’), bị cáo được miễn tội trong vụ bạo loạn ngày 28/7/2019 tại Sheung Wan, đã khởi xướng ký chung trên Change.com vào ngày 4/3, yêu cầu giải Oscar của Mỹ hủy lời mời Chân Tử Đan làm người trao giải.

Thông báo chung cho biết một nhóm người từ Hồng Kông đã bày tỏ lo ngại về quyết định của Chân Tử Đan làm khách mời trao giải Oscar. Chân Tử Đan là người ủng hộ chính quyền ĐCSTQ, trong khi Oscar, với tư cách là giải thưởng điện ảnh nổi tiếng thế giới, nên thể hiện sự tôn trọng nhân quyền và các giá trị đạo đức; do đó, hy vọng rằng Oscar sẽ hủy bỏ lời mời Chân Tử Đan làm khách mời trao giải, để cùng nhau bảo vệ nhân quyền và các giá trị đạo đức.

Hiện đã có hơn 3.000 người đã ký tên và nhiều người để lại lời nhắn bên dưới, một trong những lời nhắn mô tả Chân Tử Đan như một tên hề của ĐCSTQ, và giải Oscar không nên cho phép ông ta tham dự làm ô nhiễm toàn bộ lễ trao giải .

Toàn văn thông cáo chung như sau:

“Kính gửi Ủy ban Oscar:

Chúng tôi, một nhóm người đến từ Hồng Kông, viết thư này để bày tỏ mối quan ngại của chúng tôi về quyết định mời Chân Tử Đan, một diễn viên ủng hộ các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ ở Hồng Kông, làm khách mời danh dự tại Lễ trao giải Oscar. Là một giải thưởng điện ảnh nổi tiếng toàn cầu, giải Oscar nên thể hiện sự tôn trọng nhân quyền và các giá trị đạo đức, chứ không phải ủng hộ các hành vi vi phạm nhân quyền.

Chân Tử Đan là một người ủng hộ chính quyền ĐCSTQ, ông ấy đã nhiều lần phát biểu những ngôn luận ủng hộ các chính sách của ĐCSTQ, bao gồm ủng hộ việc thực thi Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông và cáo buộc những người biểu tình ở Hồng Kông là những kẻ bạo loạn. Những ngôn luận này không chỉ vi phạm tinh thần tự do ngôn luận mà còn phủ nhận quyền của người dân Hồng Kông được đấu tranh cho tự do và dân chủ.

Chúng tôi cực lực lên án động thái này, đây không chỉ là sự khinh miệt đối với người dân Hồng Kông mà còn là sự khiêu khích mạnh mẽ đối với công chúng toàn cầu. Nếu Ban tổ chức giải Oscar tiếp tục mời những người như vậy làm khách mời, điều đó sẽ gây tổn hại đến hình ảnh và danh tiếng của ngành điện ảnh, đồng thời sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến nhân quyền và các giá trị đạo đức.

Chúng tôi yêu cầu Ban tổ chức giải Oscar xem xét lại quyết định này, đồng thời hủy bỏ lời mời Chân Tử Đan làm người trao giải Oscar. Chúng ta hãy cùng nhau duy trì, bảo vệ nhân quyền và các giá trị đạo đức, để giải Oscar trở thành một giải thưởng thực sự tôn trọng nhân quyền và đạo đức.

Cảm ban tổ chức đã dành thời gian và sự chú ý.

Trân trọng kính chào!

Fu Tang”