Có chuyên gia tiết lộ “trùm cờ bạc”, tỷ phú Châu Trác Hoa đột nhiên bị bắt là có liên quan đến đấu đá quyền lực ở cao tầng của ĐCSTQ, Châu là “găng tay trắng” của gia tộc quyền quý như Tăng Khánh Hồng. Cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương ĐCSTQ Mạnh Kiến Trụ cũng từng làm bệ đỡ cho Châu. 

p3050391a477603714
Châu Trác Hoa (Ảnh từ trang web của Suncity Group)

Cục Công an thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, hôm 26/11 đã phát đi thông báo về tình tiết vụ án, nêu rõ nhóm tội phạm đánh bạc xuyên biên giới do ông trùm cờ bạc Ma Cao Châu Trác Hoa cầm đầu bị “tình nghi phạm tội mở sòng bạc ở Trung Quốc, với tình tiết nghiêm trọng”, cản trở nghiêm trọng đến trật tự quản lý xã hội. Cảnh sát Ma Cao tuyên bố rằng 9 người gồm cả Châu Trác Hoa đã bị bắt giam vào ngày 27/11 và bị đưa đến Nhà tù Coloane ở Ma Cao vào ngày 29.

Châu Trác Hoa là “găng tay trắng” của Tăng Khánh Hồng

Chuyên gia về vấn đề Trung Quốc Viên Hồng Băng, hiện đang cư trú tại Úc, chia sẻ với Epoch Times rằng Châu Trác Hoa năm nay 47 tuổi, là một tỷ phú được biết đến rộng rãi ở cả Đại Lục và Ma Cao, giá trị tài sản lên đến 1,4 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như cờ bạc, du lịch, sản xuất điện ảnh, ẩm thực, tài chính. Năm 2007, sau khi thành lập Suncity Group, do Ma Cao mở cửa nhượng quyền cờ bạc nên hoạt động kinh doanh của Châu Trác Hoa phát triển nhanh chóng. Hiện ở tập đoàn này có hơn 30 phòng VIP và 450 bàn chơi bạc ở Ma Cao và nước ngoài. Thị phần phòng VIP, tính theo lợi nhuận thì chiếm 45% của Ma Cao, dẫn đầu ngành.

Ông Viên Hồng Băng cho biết Châu Trác Hoa được mệnh danh là “Vua cờ bạc mới của châu Á“, đã hoạt động ở Ma Cao nhiều năm và không phải là một doanh nhân đơn giản. Châu Trác Hoa xảy ra chuyện vào thời điểm này, có liên quan đến thất bại của người chống lưng cho ông ta. Ông Viên Hồng Băng nói rằng Châu Trác Hoa là người ở tuyến đầu của Tăng Khánh Hồng, từng là “người được Tăng Khánh Hồng bố trí đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ mặt trận thống nhất của ĐCSTQ. Cho nên ông ta mới có được chức vị trong Ủy ban Chính hiệp tỉnh Quảng Đông.

Ông Viên Hồng Băng chỉ ra: Hệ thống đặc vụ của ĐCSTQ có mấy tuyến, một tuyến là An ninh quốc gia, tuyến hai là Quân đội, tuyến thứ ba là Bộ Công an, tuyến thứ tư là Bộ Liên lạc đối ngoại của ĐCSTQ, tuyến thứ năm chính là hệ thống Mặt trận thống nhất của ĐCSTQ. 

Ông Viên Hồng Băng cho rằng một trong những cách quan trọng nhất để ĐCSTQ thúc đẩy “Một vành đai, một con đường” trên thế giới, đặc biệt là xâm nhập vào các tầng lớp quan chức cấp cao trong đảng, chính phủ và quân đội ở các nước Đông Nam Á, chính là lợi dụng dụng ngành công nghiệp cá cược, cờ bạc. Ông nói: “Chúng ta biết rằng nhiều người đầu hàng cộng sản của Đài Loan, ban đầu là đến Ma Cao để đánh bạc, và sau đó họ đã bị ĐCSTQ nhắm đến.”

Ông Viên Hồng Băng cho rằng rằng việc ông Tập Cận Bình bắt “vua cờ bạc nhỏ” của Ma Cao lần này là một trong những sự kiện mang tính bước ngoặt trong cuộc đấu đá nội bộ của ĐCSTQ. Theo những người bạn của ông trong hệ thống ĐCSTQ ở Ma Cao, “Vua cờ bạc nhỏ này là găng tay trắng của Tăng Khánh Hồng và Mạnh Kiến Trụ, và cũng là người được họ sắp xếp ở Ma Cao. Vậy thì mục đích bắt con bạc này chính là là phá hủy nền tảng kinh tế của những người như Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, Mạnh Kiến Trụ.”

Ông Viên Hồng Băng cho biết, lý do khiến vua cờ bạc nhỏ của Ma Cao bị bắt lần này là do Vương Tiểu Hồng, Bí thư đảng ủy Bộ Công an thuộc phe Tập Cận bình, ra lệnh chỉ huy. Dưới sự giám sát trực tiếp của Vương Tiểu Hồng, nên việc bắt giữ ông vua cờ bạc nhỏ này nhanh chóng được hoàn thành.

Làm phim đỏ, giúp giới quyền quý rửa tiền

Sau khi Chu Trác Hoa sa lưới, tờ “Phương Nam Cuối tuần” (Southern Weekend)” đăng bài “Trùm cờ bạc Ma Cao ‘Tẩy Mễ Hoa’ bị bắt, từng dùng điện ảnh để rửa tiền?” Bài báo chỉ ra rằng một ‘gã khổng lồ’ trong ngành giải trí Đại Lục dính líu sâu đến vụ hợp tác với Châu Trác Hoa là Tập đoàn phim Bona Bắc Kinh (Bona Film Group Limited). Bona lần đầu nhận nhiệm vụ quay phim “Hồ Trường Tân” từ Cục Điện ảnh Quốc gia vào tháng 7/2019. Sự phát triển của Bona không thể tách rời thời kỳ Tăng Khánh Hồng phụ trách công việc ở Hồng Kông và Ma Cao. Em trai Tăng Tăng Khánh Hồng là Tăng Khánh Hoài có quyền lực khuynh đảo giới giải trí Đại Lục và Hồng Kông. 

Từ năm 2009, Châu Trác Hoa đã tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình với tư cách là nhà sản xuất, giám chế và diễn viên, nhiều lần hợp tác với Bona Pictures và Taiyang Chuanhe của Trung Quốc. Từng đầu tư vào nhiều bộ phim như “Điệp vụ tam giác vàng” (Operation Mekong) và “Điệp vụ biển đỏ”. 

Ngay từ tháng 7/2019, truyền thông chính thức tại Trung Quốc là “Nhật báo Thông tin Kinh tế” (Economic Information Daily) đã đăng một bài báo có tiêu đề “Nền tảng cờ bạc trực tuyến quốc tế đặc biệt lớn thâm nhập sâu rộng trong nước”, tập trung vào đưa tin “Vua cờ bạc mới của châu Á” Châu Trác Hoa và mạng lưới nền tảng cờ bạc của Suncity tại Philippines và Campuchia mà Châu kiểm soát. 

Theo nội dung cốt lõi của báo cáo này, nó đề cập đến nền tảng cờ bạc trực tuyến Suncity có thể được thanh toán bằng Nhân dân tệ ở Trung Quốc Đại Lục và hoạt động hơn 4 năm. Số tiền cá cược trung bình hàng tháng từ Trung Quốc Đại Lục lên đến hơn 100 tỷ nhân dân tệ, tính theo năm thì con số này lên đến trên một nghìn tỷ nhân dân tệ, con số này tương đương gần gấp đôi tổng doanh thu xổ số 511,47 tỷ nhân dân tệ của Trung Quốc trong năm 2018. Chỉ riêng lợi nhuận hàng năm đã lên tới hàng chục tỷ, và các khoản tiền này cuối cùng sẽ chảy ra nước ngoài thông qua các ngân hàng ngầm.

Nhà bình luận thời sự Trần Tư Mẫn cho rằng Châu Trác Hoa bị truyền thông chính thức điểm tên một cách hiếm thấy, tội trạng chủ yếu là liên quan đến hành vi “rửa tiền”, đây là trọng điểm trong chiến dịch chống tham nhũng tài chính của chính quyền Tập Cận Bình. 

Ngoài ra, Cục Công an thành phố Ôn Châu lần này thông báo còn nói rằng có khoảng 80.000 con bạc ở Trung Quốc. Chỉ 80.000 người nhưng số tiền đánh bạc mỗi năm tổng cộng lên đến hơn một nghìn tỷ nhân dân tệ mỗi. Trong số những con bạc này có bao nhiêu người là quan chức của ĐCSTQ? Có thể hình dung ra phạm vi của chuỗi rửa tiền và lợi ích có thể liên quan đến vụ Châu Trác Hoa.

Mạnh Kiến Trụ từng đích thân làm bệ đỡ cho bộ phim “Điệp vụ Tam giác vàng”

Khi tập đoàn Suncity của Châu Trác Hoa hợp tác với công ty điện ảnh và truyền hình Đại Lục Bona Film để quay bộ phim “Điệp vụ Tam giác vàng”, Mạnh Kiến Trang đã rất ủng hộ.

Theo trang web chính thức của Bộ Công an, vào ngày 1/11/2016, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương ĐCSTQ khi đó là Mạnh Kiến Trang đã đích thân làm bệ đỡ cho “Điệp vụ Tam giác vàng”, đã gặp Châu Trác Hoa Trong buổi tọa đàm với người sản xuất chính của bộ phim. Bộ phim dựa trên nguyên mẫu vụ thảm sát sông Mê Kông ngày 5/10/2011 và là bộ phim thể hiện sự tham gia của cảnh sát ĐCSTQ trong các vụ án xuyên quốc gia. Theo báo cáo, Mạnh Kiến Trụ rất tán thưởng bộ phim.

Châu Trác Hoa từng là khách quý của ĐCSTQ

Châu Trác Hoa có nhiều chức danh và “hào quang” trong chính trị của ĐCSTQ. Châu Trác Hoa từng là ủy viên thường vụ của “Hội Liên hiệp Hoa kiều Hồi hương Quảng Đông” và là thành viên của Ủy ban Chính hiệp khóa 11 tỉnh Quảng Đông.

Năm 2015, Châu Trác Hoa được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban Công nghiệp Văn hóa của Chính quyền Đặc khu Hành chính Ma Cao. Tại kỳ họp “lưỡng hội” (Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc) cùng năm, Châu Trác Hoa và các thành viên khác đã đệ trình một loạt đề xuất về việc đẩy nhanh việc xây dựng thí điểm Khu Thương mại Tự do Quảng Đông. Dự án này được chính quyền coi là “công trình hàng đầu” được giám sát bởi chính quyền Quảng Đông. Ngoài ra, Châu Trác Hoa còn là cố vấn danh dự của Hiệp hội Thúc đẩy Hòa bình Thống nhất Trung Quốc tại Ma Cao.

Năm ngoái, Châu Trác Hoa thậm chí còn nhận lời phỏng vấn với CCTV. Khi “Câu lạc bộ truyền cảm hứng thanh niên truyền cảm hứng” do Châu Trác Hoa sáng lập được thành lập, những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị như Phó Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Trung ương Ma Cao, Cục trưởng Cục An ninh, Phó đặc phái viên Bộ Ngoại giao đã đến dự.

Trong dịp Kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ năm nay, Chủ tịch Suncity Group Châu Trác Hoa đã cảm ơn sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Ma Cao và đã dẫn các nhân viên của tập đoàn đến tham quan “Triển lãm ảnh đỏ”. Một đoạn video về Châu Trác Hoa đã được lan truyền trên Internet, ông nói chuyện ung dung trước ống kính và bày tỏ “biết ơn” nhân dịp kỷ niệm một trăm năm của ĐCSTQ.

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: