Hiện tại, tỉnh Chiết Giang trở thành khu vực dịch COVID-19 nghiêm trọng tại Trung Quốc Đại Lục. Trong thời gian 13 ngày, tỉnh này đã cách ly giám sát tổng cộng hơn 700.000 người. Lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic của hơn 15 triệu người ở 3 khu vực Ninh Ba, Thiệu Hưng, Hàng Châu.

Embed from Getty Images

Lấy mẫu xét nghiệm tại Hàng Châu tỉnh Chiết Giang hôm 15/12. (Ảnh: Getty Images)

Ủy ban Y tế Sức khỏe tỉnh Chiết Giang cho biết, trong ngày 17/12, số ca xác nhận lây nhiễm mới tại Chiết Giang tăng thêm 77 ca, trong đó thành phố Thiệu Hưng 69 ca, thành phố Hàng Châu 4 ca, thành phố Ninh Ba 4 ca. Những người tiếp xúc gần đã được cách ly tập trung. 

Sina đưa tin, ngày 5/12 đến 16:00 ngày 8/12, 3 khu vực ở Chiết Giang có tổng cộng 460 ca nhiễm được xác nhận, 1 ca nhiễm không triệu chứng, trong đó Thiệu Hưng có 358 ca được xác nhận và 1 ca nhiễm không triệu chứng, thành phố Ninh Ba có 74 ca, thành phố Hàng Châu có 28 ca. 

(Nội dung tweet: Tình hình dịch bệnh tiếp tục bùng phát ở Ninh Ba, Thiệu Hưng, Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, đặc biệt Thiệu Hưng nghiêm trọng hơn.)

Số người cách ly và quản lý giám sát tại Chiết Giang lên đến hơn 700.000 người

Sina cho biết, ngày 18/12, tại cuộc họp báo lần thứ 92 về tình hình dịch bệnh virus corona của tỉnh Chiết Giang đã ra thông báo, từ 16:00 ngày 17/12 đến 18:00 ngày 18/12, ba khu vực Ninh Ba, Thiệu Hưng, Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang có 39 ca nhiễm mới. Trong đó Thiệu Hưng 29 ca, Ninh Ba 6 ca, Hàng Châu 4 ca. 

Tỉnh Chiết Giang có tổng cộng 25.823 người tiếp xúc gần (F1), và 37.987 người là F2, tất cả đều đã được giám sát. Tổng cộng 15,5321 triệu mẫu axit nucleic đã được thu thập ở Ninh Ba, Thiệu Hưng và Hàng Châu, và 14,9805 triệu mẫu có kết quả. Ngoài những ca lây nhiễm kể trên, tất cả đều âm tính. 

Chiết Giang đã cách ly giám sát tổng cộng khoảng 713.971 người. Trong đó 70.158 người cách ly tập trung, 45.576 người cách ly quan sát tại nhà, hiện có 598.237 người kiểm tra khỏe mạnh. 

(Nội dung tweet: Tình hình dịch bệnh ở Chiết Giang đang nóng lên. Vào ngày 8/12, quận Thượng Ngu, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp độ I, các trường tiểu học, trung học và nhà trẻ bị đóng cửa, và hầu hết các khu vực phong tỏa kiểm soát.)

Quận Thượng Ngu, thành phố Thiệu Hưng gấp rút thực hiện ‘0 ca nhiễm’

Theo trang mạng của Đài Truyền hình Trung ương (CCTV), hiện tại tất cả những ca nhiễm được xác nhận và người nhiễm không triệu chứng ở quận Thượng Ngu thành phố Thiệu Hưng đều được cách ly tập trung ở bệnh viện trực thuộc Đại học Thiệu Hưng. Đến 12:00 ngày 18/12, trong bệnh viện có tổng cộng 352 người xác nhận lây nhiễm, 1 ca nhiễm không triệu chứng. 

Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Sức khỏe tỉnh Chiết Giang, ông Hạ Thời Sướng cho biết, dịch bệnh tại quận Thượng Ngu thành phố Thiệu Hưng có thể làm sạch 0 ca nhiễm trước sau ngày 20/12.

Theo Đài truyền hình Vệ tinh Chết Giang đưa tin, ông Hạ Thời Sướng trả lời câu hỏi của phóng viên “Tình hình dịch bệnh tại Thượng Ngu đến khi nào mới có ‘điểm ngoặt’?”, đã cho biết: “Thông qua cách ly quản lý và theo dõi, đưa những người tiếp xúc gần chuyển đến điểm cách ly tập trung để cách ly, F2 đều cách ly tại nhà. Hai biện pháp này được tăng cường thực thi thì có thể khiến ca nhiễm trong cộng đồng chuyển hướng về 0. Như vậy chúng tôi dự đoán khoảng trước và sau ngày 20/12 có thể đạt được mục tiêu không có ca nhiễm dương tính trong cộng đồng.”

(Nội dung Tweet: Chiết Giang đã đưa vào quản lý theo dõi 605.652 người.)

Trung Quốc hoàn thành tiêm chủng cho gần 1,2 tỷ người, du lịch liên tỉnh vẫn dừng 3 tháng

Trang China.com đưa tin, người phát ngôn báo chí của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mễ Phong hôm 18/12 cho biết, Tết Dương lịch Tết Âm lịch sắp đến, việc kiểm soát và phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân cần kiên trì chính sách chung “không ca nhiễm biến động”, tập trung vào chính xác hoa học. (‘0 ca nhiễm biến động’ khác với ‘0 ca nhiễm’, tức là chủ động phát hiện nguồn lây nhiễm; một khi phát hiện ca bệnh thì nhanh chóng áp dụng biện pháp y tế cộng đồng và can thiệp xã hội; chủ động dùng các phương pháp điều trị đông tây y kết hợp, điều trị có hiệu quả cho người bệnh, ngăn chặn bệnh chuyển nặng, giảm thiểu người bệnh nặng và người tử vọng.) 

Bà Mễ Phong cho biết, tiếp tục thúc đẩy công tác tiêm chủng phòng virus corona mới. Đến ngày 17/12, toàn Trung Quốc đã thực hiện được 2.661.838.000 mũi tiêm chủng vắc-xin virus corona. Số người hoàn thành tiêm chủng là 1.186.289.000 người. 

Ngày 17/12, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã ban hành thông báo về việc “Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh của các đoàn du lịch trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2022”, nêu rõ từ ngày 17/12 đến ngày 15/3/2022, tạm dừng hoạt động đoàn du lịch liên tỉnh và kinh doanh “vé máy bay khách sạn” của các hãng lữ hành, doanh nghiệp du lịch ra vào các thành phố cửa khẩu biên giới Đại Lục (ngoại trừ khu vực có cửa khẩu nối liền Hồng Kông, Ma Cao). 

Ngày 17/12, số ca xác nhận lây nhiễm ở tỉnh Thiểm Tây tăng rõ rệt, thành phố Thượng Hải, Phúc Kiến, Hạ Môn điều có ca nhiễm mới. 

(Nội dung Tweet: Thông tin dịch bệnh tại Tây An, ngày 28/12/2021 đột nhiên tăng cường phong tỏa toàn diện, số người xác nhận lây nhiễm tăng nhiều lần.)

Ủy ban Y tế Sức khỏe Trung Quốc cho biết, trong ngày 17/12, có 89 ca xác nhận lây nhiễm mới tại các địa phương đã được báo cáo, các ca nhiễm này xuất hiện ở 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương và Quân đoàn Xây dựng Tân Cương. Trong đó có 77 ca ở Chiết Giang, 7 ca hợp ở Tây An, (tỉnh Thiểm Tây), 2 ca ở Đông Quản (tỉnh Quảng Đông), 1 ca ở Hulunbuir (Nội Mông), 1 trường hợp ở quận Tĩnh An thành phố Thượng Hải và 1 ca ở Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến. Tính đến hết 24:00 ngày 17/12, toàn Trung Quốc có 1648 ca nhiễm được xác nhận.

Mặc dù chính quyền đã đưa ra dữ liệu về tình hình dịch bệnh, nhưng ngoại giới đều phổ biến nghi ngờ về tính chân thực của các số liệu này. 

Lý Mộc Tử, Vision Times

Xem thêm: