Khi tìm kiếm “Hồng Kông” và “Quốc ca” trên Google, tên bài hát “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” (bài hát trong phòng trào chống dẫn độ của người biểu tình) xếp hạng đầu tiên. Do đó, ‘gã khổng lồ’ công nghệ Mỹ Google bị cáo buộc có thể vi phạm “Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông”. 

p3258891a689675289
Khi tìm kiếm “Hồng Kông” và “Quốc ca” trên Google, tên bài hát “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” ở vị trí đầu tiên. (Ảnh cắt từ video của bài Nguyện vinh quang quy Hương Cảng)

Bài hát “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” đã trở thành tìm kiếm hàng đầu cho quốc ca của Hồng Kông, do đó Google đã bị chính quyền Hồng Kông và phe kiến chế (thân Đảng Cộng sản Trung Quốc) chỉ trích. Cục trưởng Cục Bảo an Hồng Kông Đặng Bính Cường (Chris Tang Ping-keung) cho biết vào ngày 12/12 rằng chính quyền đặc khu  đã yêu cầu Google đặt quốc ca chính xác lên hàng đầu, nhưng Google đã từ chối, nói rằng đó là do thuật toán, họ không quyết định được, kết quả tìm kiếm là do thuật toán đưa ra.

Ông Đặng Bính Cường cho biết, chỉ cần mua quảng cáo trên Google, thì có thể đặt thông tin ở vị trí hàng đầu, vì vậy rất khó để chấp nhận tuyên bố của phía Google rằng không thể kiểm soát kết quả tìm kiếm.

Ngày 13/12, Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lý Gia Siêu cho biết, ông sẽ tiếp tục nói chuyện với Google về kết quả tìm kiếm quốc ca. Ông cũng nói rằng quốc ca đại diện cho tôn nghiêm và tình cảm dân tộc, đồng thời mô tả đây là vấn đề của “sự đúng sai mang tính nguyên tắc trong chính trị“, cũng là vấn đề đạo đức, và bất cứ tổ chức nào có trách nhiệm phải nghiêm túc xử lý.

Ông Ronny Tong (Thang Gia Hoa), thành viên Hội nghị hành chính và là luật sư kỳ cựu, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng nếu Google tiếp tục kiên trì cách làm hiện tại, họ có thể vi phạm “tội hỗ trợ chia rẽ quốc gia” trong “Luật An ninh Quốc gia”.

Ông Ronny Tong cho rằng bài hát “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” tuyên dương việc Hồng Kông độc lập, nếu Google cho phép phổ biến hoặc thông báo rộng rãi cho những người khác về sự tồn tại của bài hát này, thì Google có thể động chạm đến các yếu tố tội phạm, tức là làm điều gì đó một cách có tổ chức và thực tiễn, và mục đích là chia rẽ quốc gia, chẳng hạn như tuyên bố Hồng Kông độc lập.

Về việc làm thế nào Chính phủ Hồng Kông có thể thi hành luật? Ông Ronny Tong chỉ ra rằng, “Luật An ninh Quốc gia” có thẩm quyền ngoài lãnh thổ, nhưng có những khó khăn nhất định trong quá trình thực hiện.

Sing Tao Daily trích dẫn nguồn tin cho biết, một số công chức trong Chính phủ Hồng Kông đã đề xuất trả tiền cho quảng cáo của Google, để bài quốc ca của ĐCSTQ được lên đầu danh sách, nhưng đề xuất này đã bị các quan chức cấp cao trong Chính phủ bác bỏ. Họ cho rằng việc này có liên quan đến vấn đề tôn nghiêm quốc gia, không thể dùng tiền để giải quyết, nếu không thì chẳng khác gì trả phí bảo hộ một cách trá hình cho Google.

Thông tin của Sing Tao Daily cũng chỉ ra rằng Hồng Kông là thị trường nhỏ của ‘gã khổng lồ’ công nghệ Google. Hãng này chỉ có bộ phận bán hàng và tiếp thị ở Hồng Kông. Chính phủ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi thư trực tiếp đến trụ sở Google, nhưng “các câu trả lời đều là nhân viên cấp thấp, hoàn toàn không coi sự bất mãn của Chính phủ Hồng Kông là việc quan trọng.”

Theo các nguồn tin, chủ tịch Đảng Tân Dân chủ và là người triệu Hội nghị hành chính Hồng Kông, bà Regina Ip (Diệp Lưu Thục Nghi), đã nhiều lần đề nghị Chính phủ đặc khu noi gương nước ngoài và xây dựng luật để điều chỉnh thông tin sai lệch trực tuyến, đồng thời trao quyền cho Chính phủ buộc Google phải chịu trách nhiệm và phạt tiền để Google không còn “không biết sợ” nữa.

Tuy nhiên, đến lúc phải đưa ra luật, bà Diệp đã nghĩ ra một cách khác, đó là mời đại diện của Google tham dự cuộc họp của Ủy ban các vấn đề của Hội đồng Lập pháp, để giải thích sự việc cho công chúng. Nếu đại diện của Google từ chối tham dự, không loại trừ việc sử dụng Đạo luật về Quyền hạn và Đặc quyền của Hội đồng Lập pháp để triệu tập đại diện của Google tham dự.

Nhiều người dân Hồng Kông nhận xét rằng chính quyền Hồng Kông và phe kiến chế đang tranh giành biểu đạt thái độ (với chính quyền trung ương ĐCSTQ) về sự cố bài hát quốc ca, đồng thời chỉ trích Google trên mạng. Nhưng một khi Google thực sự rút khỏi Hồng Kông, những quan chức này sẽ còn mặt mũi nào? Làm thế nào để kể thật hay câu chuyện về Hồng Kông theo yêu cầu của ông Lý Gia Siêu?