Kể từ khi biến chủng COVID-19 ở Ấn Độ, chủng Delta, gây ra đợt bùng phát ở Nam Kinh, Trung Quốc, nó nhanh chóng lây lan sang hơn 15 tỉnh và 26 thành phố, buộc chính quyền Bắc Kinh và địa phương phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cực kỳ nghiêm ngặt — đóng cửa thành phố. Truyền thông Mỹ đưa tin, chủng virus đột biến Delta đã xuyên thủng hàng phòng thủ và đang thách thức chiến lược đóng cửa nghiêm ngặt đầy tốn kém của Trung Quốc.

Thanh pho Vu Han
Thành phố Vũ Hán phong tỏa vì dịch bệnh đầu năm 2020 (Ảnh cắt từ video)

Vào ngày 5/8, Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc chính thức thông báo rằng từ 0:00 đến 24:00 ngày 4/8, 31 tỉnh (khu tự trị và thành phố trực thuộc) và Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương đã báo cáo 85 trường hợp được xác nhận lây nhiễm mới. Trong đó có 62 trường hợp địa phương, bao gồm 40 trường hợp ở Giang Tô, 9 trường hợp ở Hồ Nam, 3 trường hợp ở Bắc Kinh, 3 trường hợp ở Sơn Đông, 3 trường hợp ở Hà Nam, 3 trường hợp ở Vân Nam, 1 trường hợp ở Hồ Bắc; 23 trường hợp nhập cảnh từ địa phương khác gồm 9 trường hợp ở Thượng Hải, 8 trường hợp ở Vân Nam, và 3 trường hợp ở Phúc Kiến, 2 trường hợp ở Quảng Đông, 1 trường hợp ở Sơn Đông. Có thêm 5 ca nặng hơn hôm trước so với trước đó một ngày.

Ứng dụng tin tức chính thức của CCTV đăng thông tin cho biết, tại một cuộc họp báo vào ngày 5/8, bà Quách Yến Hồng (Guo Yanhong) – Chuyên viên giám sát của Cục Quản lý hành chính y tế thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, theo kết quả điều tra, ổ dịch ở Bệnh viện số 6 Trịnh Châu, Tỉnh Hà Nam là trường hợp lây nhiễm ở bệnh viện. Sau khi phân tích trình tự di truyền của các chủng virus trên các bệnh nhân được xác nhận, và trình tự di truyền của các chủng virus của một bệnh nhân ở nơi khác được bệnh viện tiếp nhận điều trị, thì nhận thấy chúng có tính tương đồng cao. Chúng đều là các chủng đột biến Delta và không liên quan đến ổ dịch ở Nam Kinh (tỉnh Giang Tô).

Thành phố Dương Châu và Nam Kinh của tỉnh Giang Tô, Trịnh Châu tỉnh Hà Nam, Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, thành phố Bắc Kinh, thành phố Trương Gia Giới và thành phố Chu Châu tỉnh Hồ Nam, thành phố Yên Đài tỉnh Sơn Đông, thành phố Hulunbuir của Nội Mông Cổ, đều đã hoặc nâng cấp độ phòng chống dịch, hoặc thực thi quản lý khép kín nghiêm ngặt theo tiểu khu, hoặc tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho tất cả người dân.

Tờ “Hà Nam Thương Báo” (Henan Business Daily) dẫn thông tin do Tập đoàn Vận tải Trịnh Châu tiết lộ, sáng sớm 4/8, các quan chức Trịnh Châu đã chuyển hơn 1.000 nhân viên y tế và người bệnh xác nhận lây nhiễm từ Bệnh viện số 6 của thành phố đến khu vực cảng hàng không của thành phố. Theo tài khoản WeChat chính thức của Bệnh viện chỉnh hình Trịnh Châu cho biết, Bệnh viện số 6 Trịnh Châu đã điều chuyển nhân viên y tế và bệnh nhân xác nhận lây nhiễm đến vực cảng hàng không, ngoài ra Bệnh viện chỉnh hình Trịnh Châu ở thành phố Huỳnh Dương, một thành phố cấp huyện, cũng là một trong những bệnh viện tiếp nhận hoạt động lần này. Tầng 3 đến tầng 6 của khoa nội trú của bệnh viện này đều được dùng để tiếp nhận bệnh nhân từ Bệnh viện số 6 Trịnh Châu chuyển đến.

Weibo chính thức của Ban Tuyên giáo Thành ủy Trịnh Châu “Trịnh Châu thông báo” gần đây đã tuyên bố rằng Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo Phòng và kiểm soát dịch thành phố Trịnh Châu đã ban hành “Thông báo liên quan đến điều chỉnh khu vực phong tỏa kiểm soát” số 11 năm 2021. Theo đó, thông báo khu vực phía đông đường Tung Sơn, phía Tây đường Tử Kinh Sơn, phía nam đường Lũng Hải, phía bắc đường Hoàn Thúy của thành phố Trịnh Châu là khu vực phong tỏa kiểm soát, áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như cấm tập trung, chỉ vào không ra đối với tất cả mọi người trong khu vực này. Đồng thời tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho tất cả người dân vào các ngày đầu tiên, ngày thứ thứ tư và ngày thứ bảy kể từ ngày đóng cửa.

Mới đây, chính quyền Trương Gia Giới chính thức thông báo không ai được phép rời khỏi thành phố và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt.

Ứng dụng tin tức chính thức của CCTV đăng thông tin vào lúc 8:09 tối ngày 4/8 cho biết, chính quyền thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã chính thức tổ chức một cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch và thông báo rằng để ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của COVID-19, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp quản lý khép kín nhanh chóng đối với 46 tiểu khu xung quanh nơi làm việc của những người xác nhận lây nhiễm tại bản địa thuộc khu phát triển kinh tế công nghệ Vũ Hán. Đồng thời thành phố Vũ Hán cũng đã thực hiện quản lý khép kín 10 cộng đồng khác, nơi những người có tiếp xúc gần và những người có liên quan ra vào thông qua các cuộc điều tra theo dõi dịch tễ học, bao gồm 2 tiểu khu ở quận Giang Ngạn, 2 tiểu khu ở quận Hoàng Bì, quận Giang Hán, Hán Dương, Vũ Xương, Hồng Sơn, Đông Tây Hồ, khu công nghệ cao mới Đông Hồ. Các quan chức thành phố Vũ Hán đã thực hiện các biện pháp quản lý phòng chống dịch nghiêm ngặt “chỉ vào nhưng không được ra” trong 56 tiểu khu quản lý khép kín, hạn chế người dân đi lại và mỗi tiểu khu phải tiến hành kiểm tra axit nucleic để sàng lọc đối với toàn bộ người trong tiểu khu. 

Ngày 5/8, Hãng tin AP đưa tin, biến chủng Delta là một chủng virus COVID-19 đột biến rất dễ lây lan, đang thách thức chiến lược ngăn chặn dịch bệnh tốn kém của Trung Quốc khi đóng cửa thành phố, điều này cũng nhắc nhở các nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh ít tốn kém và ít có tính tàn phá hơn.

Kể từ khi chủng virus đột biến Delta vượt qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với virus nhập khẩu, chính quyền Trung Quốc khôi phục lại biện pháp phong tỏa chống dịch nghiêm ngặt được thực hiện vào năm ngoái. Ví dụ như cắt đứt giao thông ở các thành phố có hàng triệu người hoặc thậm chí hàng chục triệu người, hủy chuyến bay và xét nghiệm axit nucleic bắt buộc quy mô lớn bắt buộc ở một số khu vực nhất định. Hiện nay, nhiều người nhiễm chủng virus đột biến Delta dù đã được tiêm vắc-xin, dịch bệnh đang ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của hàng chục triệu người, thực tế cũng cảnh báo chính quyền ĐCSTQ cần phải học cách chung sống với loại virus này chứ không phải là liên tục đóng cửa nền kinh tế và xã hội.

Trần Hy (Chen Xi), một nhà kinh tế y tế tại Trường Y tế Cộng đồng Yale, cho rằng Trung Quốc cần tăng cường tiêm chủng và điều trị nhanh chóng các bệnh nhân đã được xác nhận lây nhiễm, đồng thời mở cửa các hoạt động thương mại và du lịch. Chính quyền Bắc Kinh nên cấp phép cho các nhà sản xuất vắc-xin nước ngoài như BioNTech vào Trung Quốc.

Hiện tại chính quyền Bắc Kinh chưa hề tiết lộ bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ từ bỏ chính sách chống dịch bằng cách đóng cửa, phong tỏa. 

Chung Pháp, Vision Times

Xem thêm: