Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung ương tại Hồng Kông Vương Chí Dân từ lâu đã có tin đồn sẽ hạ đài, mới đây có thông tin xác nhận ông sẽ rời chức vụ này, người tiếp quản là Lạc Huệ Ninh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Nhân đại toàn Quốc (mới chuyển từ Bí thư tỉnh ủy Sơn Tây lên trung ương cách đây một tháng).

Vương Chí Dân
Cựu Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung ương Vương Chí Dân (Ảnh cắt từ video)

Chiều tối  4/1/2019, Tân Hoa Xã của chính quyền Trung Quốc phát đi thông báo “Quốc vụ viện bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự quốc gia”, theo đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Nhân đại toàn quốc Lạc Huệ Ninh bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, miễn nhiệm chức vụ hiện tại đối với chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung ương Vương Chí Dân.

Tháng 12 năm ngoái, ông Lạc Huệ Ninh sau khi giải nhiệm chức Bí thư tỉnh ủy Sơn Tây gần một tháng, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Tài chính Kinh tế Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc).

Thông tin công khai cho thấy, ông Lạc Huệ Ninh sinh năm 1954, người Chiết Giang, từng công tác 30 năm tại An Huy, đến năm 2003 lần đầu tiên được điều động đi tỉnh khác, đảm nhậm chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải, năm 2010 đảm nhậm chức Tỉnh trưởng tỉnh Thanh Hải; năm 2013, đảm nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải. Năm 2016, ông Lạc Huệ Ninh được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây, đến ngày 30/11 năm nay thì giải nhiệm. Ông Lạc Huệ Ninh cũng là Ủy viên Trung ương khóa 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Lần biến động nhân sự này được chú ý là ông Vương Chí Dân bị miễn nhiệm chức vụ.

Tài liệu công khai cho thấy, ông Vương Chí Dân sinh năm 1957, người tỉnh Phúc Kiến. Từng đảm nhậm chức Trợ lý Thị trưởng thành phố Hạ Môn, Cục trưởng Cục Kiểm dịch tỉnh Phúc Kiến, v.v. Từ năm 2006, ông Vương Chí Dân đến Hồng Kông làm việc tại Văn phòng liên lạc Trung ương; năm 2009, đảm nhậm chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung ương. Tháng 7/2016, ông Vương Chí Dân được điều động đến Ma Cao đảm nhậm chức Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung ương tại Ma Cao; tháng 9/2017 lại điều động đến Hồng Kông đảm nhậm chức Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung ương tại Hồng Kông.

Tháng 6 năm ngoái, Hồng Kông bùng nổ phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ, tiếp diễn cho đến hiện nay, phong trào này đã khiến Bắc Kinh và chính phủ Hồng Kông rơi vào cục diện khó khăn. Đặc biệt là cuộc bầu cử hội đồng cấp quận tại Hồng Kông vào ngày 25/11/2019 có kết quả, phe kiến chế thân Bắc Kinh chỉ giành được 59 ghế trong khi phe dân chủ giành được 388 ghế, điều này đã khiến cho Trung Nam Hải kinh hoàng.

Trước đó chính đàn ĐCSTQ lan truyền thông tin nói rằng Trung ương ĐCSTQ bất mãn với Văn phòng liên lạc Trung ương vì phán đoán sai tình hình Hồng Kông. Ngày 26/11/2019, Reuters dẫn 2 nguồn tin tiết lộ Bắc Kinh đang cân nhắc thay thế chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung ương tại Hồng Kông do Vương Chí Dân đảm nhậm, điều này cũng cho thấy Trung ương không hài lòng với kết quả xử lý khủng hoảng Hồng Kông của ông. Trước đó nữa, có nhiều tin đồn nói Vương Chí Dân sắp hạ đài.

Trí Đạt

Xem thêm: