Một chuyên gia thị trường nổi tiếng đã viết trên tờ Financial Times của Anh rằng sau khi trải qua phong tỏa nghiêm ngặt chống COVID-19, Trung Quốc đã mở cửa lại nền kinh tế vào cuối năm ngoái, đã có nhiều kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ sau thời kỳ phong tỏa. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế Trung Quốc những tháng gần đây cho thấy khoảng cách rất lớn giữa kỳ vọng và thực tế.

shutterstock 1132631999
Triển vọng kinh tế của Trung Quốc không tốt, người dân sẽ gặp khó khăn. (Nguồn: poludziber/ Shutterstock)

Ông Ruchir Sharma, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Rockefeller, đã viết trên Financial Timesrằng nền kinh tế Trung Quốc đã mục nát từ gốc.

“Nền kinh tế Trung Quốc đang có vấn đề, nhưng đừng mong đợi các nhà phân tích Phố Wall (Wall Street) nói với bạn điều đó”, Sharma nói.

Ông nêu vài ví dụ về sự mong manh của nền kinh tế Trung Quốc. Ví dụ, Phố Wall tin rằng cứ tăng 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thì doanh thu của công ty sẽ tăng 8%, nhưng thực tế là doanh thu của công ty trong quý đầu năm nay chỉ tăng 1,5%. Thực tế trong số 28 ngành công nghiệp ở Trung Quốc thì có đến 20 ngành mà doanh thu của công ty thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP; chỉ số MSCI Trung Quốc theo dõi cổ phiếu khái niệm Trung Quốc đã giảm 15% so với mức đỉnh vào tháng 1 năm nay.

Trong tháng 4, chỉ số nhập khẩu của Trung Quốc (chỉ số quan trọng về nhu cầu của người tiêu dùng) đã giảm 8%, còn tăng trưởng tín dụng chỉ bằng một nửa so với kỳ vọng. Biểu hiện rõ nữa là tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc đã lên tới 20% và vẫn đang tiếp tục leo thang.

“Những sự thật này chỉ ra nguồn gốc của sự thối rữa”, Yahoo Finance dẫn lời của ông Sharma.

Sharma lý giải rằng từ năm 2008, Bắc Kinh đã vay mượn một cách liều lĩnh để đầu tư nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Hiện nay trả nợ của Trung Quốc đã chiếm 1/3 thu nhập khả dụng, tiết kiệm vượt mức (tiết kiệm thêm trong thời gian dịch bệnh) ở Trung Quốc chỉ tương đương 3% GDP, kém xa so với mức 10% của Mỹ, ngoài ra do vấn đề dân số thu hẹp khiến tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc thực tế chỉ được một nửa mục tiêu 5% của chính phủ.

“Mô hình tăng trưởng dựa vào kích thích và vay nợ luôn không bền vững, tình hình hiện đã cho thấy”, Sharma cảnh báo.

Ông chỉ ra rằng ngành bất động sản từng là đầu tàu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc nhưng hiện đã suy thoái thành khủng hoảng. Gánh nặng nợ không thể quản lý đã lan đến mọi ngóc ngách của nền kinh tế, đánh vào các lĩnh vực công nghiệp còn nhanh hơn đánh vào các công ty liên quan đến tiêu dùng.

Nhưng bất chấp điều này, nhiều nhà quan sát phương Tây vẫn tiếp tục ca ngợi sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc, điều mà Sharma coi là thảm họa đối với các nhà đầu tư háo hức.

“Trong khi (người ta) không ngừng nói về phồn vinh [của Trung Quốc], các nhà đầu tư trong 4 tháng qua đã mất hàng trăm tỷ đô la ở Trung Quốc”. Ông Sharma nói, “Ngoài ra, tăng trưởng toàn cầu vào năm 2023 có thể thấp hơn dự kiến, vì người ta ước tính phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc sẽ bù đắp cho suy giảm của nền kinh tế Mỹ, nhưng vấn đề là hy vọng phục hồi đó có thể không xảy ra, giờ là lúc nói thẳng vào hoang tưởng đó trước khi điều tồi tệ nhất có thể đến”.

Theo Tân Hà / VOA