Trong buổi trả lời phỏng vấn của truyền thông Úc cách đây vài hôm, chuyên gia an ninh mạng Robert Potter cho biết, trong khi phân tích dữ liệu bị rò rỉ từ Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán, ông đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện vào thời điểm Bắc Kinh nhận thấy virus sẽ trở thành đại dịch toàn cầu, họ đã lập tức xóa cơ sở dữ liệu, thậm chí còn tiếp tục làm giả dữ liệu.

Virus corona
(Ảnh minh họa từ Shawn Hempel/Shuterstock)

Theo báo cáo của tờ Liberty Times (Đài Loan), gần đây, trong một cuộc phỏng vấn với  kênh Sky News của Úc, chuyên gia an ninh mạng Robert Potter và giáo sư Đại học Fulbright Việt Nam ông Christopher Balding cho biết, hacker đã xâm nhập vào Viện Virus Vũ Hán và lấy được một cơ sở dữ liệu, sau đó gửi lại cho hai người. Sau khi phân tích một số dữ liệu nhất định, so sánh với dữ liệu do Bắc Kinh và Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố cho thấy sự khác biệt rất lớn.

Ông Porter tiết lộ, dữ liệu do chính Trung Quốc xóa và dữ liệu được tạo ra sau khi biên tạo mới cũng có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu rò rỉ. Từ phát hiện này, ông đã lên tiếng chỉ trích, “Chính quyền Bắc Kinh đang tự làm sai lệch số liệu của chính họ.”

Ông Porter nói thêm, hầu hết 640.000 mục trong cơ sở dữ liệu rò rỉ đã bị xóa vào một ngày nhất định và trước khi số vụ mỗi ngày bị sai lệch. Về vấn đề này, ông nói: “Khi Bắc Kinh nhận ra rằng virus Trung Cộng (hay virus corona mới) sẽ trở thành một đại dịch toàn cầu, họ đã bắt đầu xóa dữ liệu.”

Giáo sư Balding tin rằng cơ sở dữ liệu rò rỉ này có thể là một ví dụ về việc các quan chức Trung Quốc đang cố gắng làm hài lòng giới chóp bu. Điều này dường như cho thấy nội bộ đảng đang mong muốn đạt được một mục tiêu nhất định. Đồng thời cũng cho thấy ĐCSTQ đang làm giả số liệu của chính mình để phục vụ cho cả mục đích đối nội và đối ngoại.

Ông Porter cho biết sẽ mất một thời gian để hiểu đầy đủ về dữ liệu bị xóa và dữ liệu đã thay đổi. Tuy nhiên, một nhóm hiện đang cố gắng lấy ra số liệu thực từ cơ sở dữ liệu đã bị xóa.

Ông Trump: Hoa Kỳ nắm được “nhiều tin xấu” về phòng thí nghiệm Vũ Hán

Ngày 17/5, trong buổi phỏng vấn độc quyền với chương trình Sunday Morning Futures của Fox News, Tổng thống Trump cho biết, Hoa Kỳ đã nắm được rất nhiều thông tin về phòng thí nghiệm Vũ Hán, và hầu hết đó là tin xấu. Bất kể là virus từ phòng thí nghiệm hay từ dơi, tất cả đều đến từ Trung Quốc, vì vậy Bắc Kinh lẽ ra phải ngăn chặn nó.

Tổng thống Trump lên án chính quyền Bắc Kinh không cho phép người Vũ Hán đến các nơi khác tại Trung Quốc, nhưng cho phép họ từ Trung Quốc đến khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Đây là lý do tại sao dịch bệnh ở châu Âu rất nghiêm trọng. Kể cả Nga hay các quốc gia khác đều đang đối mặt với một thời kỳ khó khăn.

Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình This Week (của Đài ABC), cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đã chỉ trích mạnh mẽ Bắc Kinh: “Virus xuất hiện đầu tiên ở Vũ Hán, bệnh nhân số 0 xuất hiện vào tháng 11/2019. Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự bao che của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã che giấu dịch bệnh với thế giới trong hai tháng, sau đó lại đưa hàng trăm ngàn người Trung Quốc đến Milan, New York và các nơi khác trên thế giới bằng máy bay để “gieo mầm” dịch bệnh, gây hại cho nền kinh tế Mỹ”.

Vương Quân

Xem thêm: