CDC Trung Quốc công bố tình hình dịch bệnh virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại Trung Quốc Đại Lục, có 76 nhánh tiến hóa của chủng đột biến Omicron, ngày 6/2 có 102 người qua đời vì COVID, trong tương lai sẽ có nhiều người tử vong hơn.

dich benh o TQ
Phòng khám bệnh ở Trung Quốc vẫn tiếp tục đông nghẹt vào đầu tháng 2/2023. (Ảnh chụp màn hình video)

Các chuyên gia cho biết, bất kỳ số liệu nào ở Trung Quốc đều có khả năng không đầy đủ, ngay cả một đỉnh dịch rất nhỏ trong tương lai vẫn có thể dẫn đến nhiều ca tử vong hơn.

Ngày 9/2, trang web chính thức của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc đã công bố tình hình lây nhiễm COVID-19 trên toàn quốc.

Số lượt người đến các phòng khám sốt ở Trung Quốc Đại Lục đạt mức cao nhất là 2,867 triệu lượt vào ngày 23/12/2022, và dao động ở mức thấp sau ngày 23/1/2023, đạt 137.000 lượt người vào ngày 6/2.

Số lượt khám tại các phòng khám sốt ở các trung tâm y tế nông thôn và thị trấn đạt mức cao nhất là 922.000 lượt người vào ngày 23/12/2022 và 58.000 lượt người vào ngày 6/2/2023.

Số lượt khám cao nhất tại các cơ sở y tế đô thị trên tuyến 2 và trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng là 1,954 triệu lượt vào ngày 22/12/2022 và 79.000 lượt vào ngày 6/2.

Số người nhiễm bệnh trong bệnh viện đạt mức cao nhất là 1,625 triệu vào ngày 5/1/2023 và 60.000 người vào ngày 6/2. Mỗi ngày, từ ngày 27/12/2022 – 3/1/2023, số bệnh nhân nguy kịch tăng gần 10.000 người, đạt mức cao nhất là 128.000 người vào ngày 5/1 và 2.000 người vào ngày 6/2.

Số người tử vong trong bệnh viện đạt mức cao nhất hàng ngày là 4.273 người vào ngày 4/1 và 102 người tử vong vào ngày 6/2.

Từ ngày 26/9/2022 – 6/2/2023, trình tự gen COVID-19 của 23.217 ca bệnh tại địa phương đều là các biến thể Omicron. Tổng cộng có 76 nhánh tiến hóa, chủ yếu là các chủng BA.5.2.48 (53%), BF.7.14 (24,1%) và BA.5.2.49 (14,8%).

Chuyên gia: Số liệu chính thức không đầy đủ, đỉnh dịch nhỏ cũng khiến nhiều người hơn tử vong

Trước đó, giới chức Trung Quốc đã 4 lần công bố số liệu tử vong do dịch bệnh. Ngày 14/1, giới chức chính thức công bố từ ngày 8/12/2022 – 12/1/2023, “trên cả nước có tổng cộng 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến COVID tại các bệnh viện”.

Ngày 21/1, thông báo rằng 12.658 người qua đời vì COVID tại các bệnh viện trong khoảng thời gian từ ngày 13 -19/1; ngày 28/1, thông báo rằng 6.364 người tử vong từ ngày 20 – 26/1; ngày 4/2, thông báo có 3.278 ca tử vong từ ngày 27/1 – 2/2.

Ngày 1/2, công bố số người qua đời vì dịch bệnh đạt mức cao nhất hàng ngày là 4.273 vào ngày 4/1. Tuy nhiên, ngoại giới vẫn luôn nghi ngờ về sự “thu hẹp” nghiêm trọng của dữ liệu chính thức.

Ngày 7/2, New York Times đưa tin, Chính phủ Trung Quốc đã công bố thêm dữ liệu trong những tuần gần đây, cho biết khoảng 80.000 người đã tử vong kể từ khi dỡ bỏ zero-COVID.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng con số này có thể bị đánh giá thấp, vì nó chỉ bao gồm những người chết trong bệnh viện. Theo một số ước tính, số người tử vong ở Trung Quốc có thể vượt quá 1 triệu người trong những tháng tới.

Ông Kim Đông Nhạn (Jin Dongyan), nhà virus học tại Đại học Hồng Kông, cho biết bất kỳ số liệu nào đều không đầy đủ, vì Chính phủ Trung Quốc phần lớn đã từ bỏ việc xét nghiệm COVID, kể cả trong bệnh viện.

“Thực tế là ngay cả chính phủ cũng có thể không biết toàn bộ tình hình”, ông cho biết thêm rằng việc thu thập và chia sẻ thông tin chính xác là “công việc của chính phủ”, “nhưng họ đã không làm việc của mình.”

Ông Kim Đông Nhạn cho biết, Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản trong hệ thống y tế của họ, như vắc-xin không hiệu quả và không đủ giường bệnh.

“Điều này có nghĩa là trong tương lai, dù chỉ có một đỉnh dịch rất nhỏ, vẫn sẽ có nhiều người hơn tử vong. Nếu họ không rút ra bài học, sẽ có những tình huống mới như vậy xảy ra”, ông nói.

Gần đây, các bệnh viện ở nhiều nơi tại Đại Lục đều kín chỗ

Nhiều video lan truyền trên mạng Internet cho thấy, ngày 5/2, bệnh viện Tuyên Vũ Bắc Kinh vẫn chật kín bệnh nhân, đông đến mức việc đi lại khá khó khăn.

Ngày 4/2, Bệnh viện Đa khoa Không quân Bắc Kinh chật cứng người, và có nhiều bệnh nhân đến nỗi việc di chuyển rất khó khăn. “Có quá nhiều bệnh nhân đến khám chữa bệnh, và có hàng dài người xếp hàng bên ngoài bệnh viện.” Ngày 8/2, một lượng lớn người đã đổ về Bệnh viện số 1 của một trường đại học y khoa.

Ngày 7/2, Tại bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Cát Lâm ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, “bệnh nhân nhiễm COVID tiếp tục gia tăng.” Video cho thấy lượng người quá đông. Một người đàn ông hét lên: “Hãy nhìn Bệnh viện Cát Đại!” Ngày 8/2, Bệnh viện Hoa Tây Thành Đô cũng có “rất nhiều bệnh nhân”, dọc hành lang đều được lấp đầy bởi những giường bệnh mới.

(Nội dung tweet: “Ngày 5/2/2023, Bệnh viện Tuyên Vũ Bắc Kinh vẫn chật kín bệnh nhân.”)

(Nội dung tweet: Ngày 4/2/2023, tại Bệnh viện Đa khoa Không quân Bắc Kinh, bệnh nhân đến khám chữa bệnh quá đông, xếp hàng dài bên ngoài bệnh viện!”)

(Nội dung tweet: “Tuyên truyền đối ngoại của ĐCSTQ cấm đưa tin về quá trình gia tăng của virus! Bệnh viện chật kín người và số người vẫn đang tăng lên mỗi ngày.”)

(Nội dung tweet: Ngày 7/2/2023, Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Cát Lâm, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm! Số bệnh nhân nhiễm COVID tiếp tục tăng…”)

(Nội dung tweet: Bệnh viện Hoa Tây, Thành Đô ngày 8/2/2023! Số lượng lớn giường bệnh mới mua khiến người ta rùng mình… Tiếp theo, bao nhiêu người sẽ nằm trên giường bệnh… đau khổ, hoặc chết…”)