Cổ phiếu của các công ty công nghệ Trung Quốc vốn phải đối mặt với sóng gió “giám sát” của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào năm 2021, gần đây tiếp tục xuất hiện tình trạng liên tục giảm mạnh. Giá cổ phiếu Meituan thậm chí đã giảm mạnh một cách nhanh chóng do quy định mới của ĐCSTQ. 

Embed from Getty Images

Vào ngày 18/2/2022, Bắc Kinh ban hành quy định mới về phí dịch vụ  của các nền tảng giao đồ ăn, động thái này khiến giá cổ phiếu của Meituan giảm và cổ phiếu công nghệ đồng loạt giảm. (Ảnh tài xế giao đồ ăn Meituan tại Bắc Kinh – Nguồn: GREG BAKER/Getty Images).

Đợt giảm giá cổ phiếu công nghệ này bắt đầu vào thứ Sáu tuần trước (18/2) khi một quy định mới của ĐCSTQ khiến giá cổ phiếu của Meituan, nền tảng giao đồ ăn lớn nhất ở Trung Quốc Đại Lục, giảm tới 18%, đồng thời các cổ phiếu công nghệ khác cũng giảm theo. Vào thứ Hai tuần này (ngày 21/2), các cổ phiếu công nghệ như Tencent một lần nữa giảm mạnh.

Ngày 18/2, trang web của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của ĐCSTQ đã đăng bài viết cho biết, 14 ban ngành đã cùng ban hành thông báo chung, yêu cầu “hướng dẫn các công ty nền tảng Internet như giao đồ ăn giảm hơn nữa các phí dịch vụ tiêu chuẩn cho cửa hàng kinh doanh ăn uống, giảm chi phí hoạt động của các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống có liên quan”.

Cùng ngày, giá cổ phiếu của Meituan trên thị trường chứng khoán Hồng Kông giảm 15%, chạm mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 7/2020, giá trị thị trường bốc hơi 26 tỷ đô la Mỹ, và từng có thời điểm giảm tới 18% trong phiên giao dịch.

Tại thị trường chứng khoán Hồng Kông, giá cổ phiếu của Tencent, cổ đông lớn của Meituan, cũng giảm 1,88%. Trong khi đó, giá cổ phiếu của Alibaba, cổ đông chính của Ele.me, một nền tảng giao đồ ăn khác ở Đại Lục cũng giảm 2,85%.

“Thông báo” nói trên không đề cập đến tỷ lệ giảm phí dịch vụ và khung thời gian thực hiện. Ngày 21/2, tờ Wall Street Journal trích dẫn ước tính của ngân hàng Morgan Stanley cho biết, phí dịch vụ của Meituan trên mỗi đơn hàng trong quý 3 năm 2021 là 13,4%, và ước tính nếu giảm một điểm phần trăm thì sẽ làm giảm 7% doanh thu hàng năm của mảng kinh doanh giao đồ ăn của Meituan.

Trong khi giá cổ phiếu của Meituan giảm mạnh, cổ phiếu công nghệ không thuộc ngành giao đồ ăn cũng giảm. Vào ngày 18/2, trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, giá cổ phiếu của Kuaishou, một công ty video ngắn, giảm 4,8%; Bilibili giảm 5,1%; cổ phiếu của Baidu đóng cửa giảm 2,1%; China Education Holdings giảm 4,1%; Hope Education giảm 10,9%; Yuhua Education giảm 6,5%.

shutterstock 1695988306
Nhân viên công ty giao thức ăn nhanh Meituan (Nguồn: Andy Feng/ Shutterstock)

Tờ Wall Street Journal đã phân tích vào ngày 21/2, rằng các quy định mới nói trên về phí dịch vụ của các nền tảng giao đồ ăn cho thấy các công ty niêm yết này chưa thoát khỏi cảnh khó khăn, các nhà đầu tư hiện tại cũng nhận thức được rằng rủi ro liên quan đến quản lý giám sát của ĐCSTQ vẫn chưa biến mất.

Các công ty công nghệ Đại Lục đã trải qua cơn bão “giám sát” của ĐCSTQ vào năm 2021. Trong khoảng thời gian này này, Alibaba bị phạt hơn 18 tỷ nhân dân tệ, Meituan bị phạt 3,442 tỷ nhân dân tệ, và hơn 30 công ty bao gồm Tencent, Baidu, và JD.com nằm trong danh sách bị phạt.

Theo dữ liệu do Bloomberg cung cấp vào ngày 21/2, trong khoảng hơn một năm trở lại đây, tổng giá trị thị trường của các công ty công nghệ Đại Lục đã bốc hơi 1.500 tỷ đô la Mỹ.

Sau khi giá cổ phiếu của các công ty công nghệ Đại Lục đồng loạt giảm, cổ phiếu khái niệm Trung Quốc cũng tác động mạnh. Ngày 18/2, giá cổ phiếu của JD.com giảm 3,61%; Alibaba giảm 4,37%; Baidu giảm 5,22%; Pinduoduo giảm 6,05%; Bilibili giảm 6,18%.

Vào ngày giao dịch đầu tuần (ngày 21/2), giá cổ phiếu của Tencent đã giảm thêm 5,23% trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, giá trị thị trường bốc hơi gần 200 tỷ nhân dân tệ; Kuaishou, Bilibili và X.D. Network lần lượt giảm 7,29%, 9,59% và 11,79%. 

Ông Lý Thành Đông (Li Chengdong) người sáng lập Dolphin Club tại Đại Lục, từng làm việc tại Tencent và JD.com, đã phân tích vào ngày 20/2, rằng sự sụt giảm của cổ phiếu khái niệm Trung Quốc là do thị trường bi quan về nền tảng Internet, đồng thời lo lắng về sự biến động của chính sách.

Ngoài ra, hôm 21/2, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Bắc Kinh đang yêu cầu các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc bắt đầu đợt rà soát rủi ro tài chính mới đối với Ant Group.

Bloomberg trích dẫn phân tích chỉ ra rằng việc cổ phiếu công nghệ liên tục giảm mạnh là do thị trường lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tung ra thêm các biện pháp quản lý đối với các doanh nghiệp tư nhân.