Truyền thông Anh tiết lộ, tuần này, Mỹ sẽ liệt nhiều công ty Trung Quốc như nhà sản xuất máy bay không người lái DJI, Dawning Information Industry v.v, vào danh sách đen đầu tư và xuất khẩu. Thông tin này đã khiến cho giá cổ phiếu của các công ty y tế chăm sóc sức khỏe và công nghệ của Trung Quốc giảm mạnh hôm 15/12.

shutterstock 351140789
(Nguồn: Shutterstock)

Ngày 15/12, tờ Financial Times (Anh) dẫn 2 nguồn tin cho biết, Bộ Tài chính Mỹ sẽ đưa 8 công ty Trung Quốc vào danh sách đen “Các doanh nghiệp tổng hợp công nghiệp – quân sự Trung Quốc” vào thứ Năm (16/12), bao gồm cả DJI Technology, nhà sản xuất máy bay không người lái thương mại hàng đầu thế giới. Nguyên nhân là các công ty này bị nghi ngờ tham gia “giám sát người dân tộc thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ”.

Một số công ty khác là: Dawning Information Industry (nhà sản xuất siêu máy tính vận hành các dịch vụ điện toán đám mây ở Tân Cương), Megvii, CloudWalk Technology (công ty phần mềm nhận dạng khuôn mặt) và Xiamen Meiya Pico (công ty về an ninh mạng), Yitu Technology (công ty trí tuệ nhân tạo), Leon Technology (công ty điện toán đám mây) và NetPosa Technologies (nhà sản xuất hệ thống giám sát đám mây).

Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết, Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Năm cũng sẽ đưa hơn 20 công ty Trung Quốc, bao gồm một số công ty liên quan đến công nghệ sinh học, vào “danh sách thực thể” nhằm hạn chế các công ty Mỹ xuất khẩu cho họ.

Hiện đã có hơn 30 doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ liệt vào “danh sách thực thể”.

Tin tức này đã thúc đẩy các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu y tế và chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc vào chiều ngày 15/12. Chỉ số tại Đại Lục của ngành nghề này giảm 3,2%, trong khi chỉ số thị trường rộng hơn giảm 0,87%. Tại Hồng Kông, mức giảm còn lớn hơn, chỉ số Hang Seng Healthcare giảm 7,6% trong phiên giao dịch buổi chiều.

Với việc thắt chặt các yêu cầu kiểm toán của các cơ quan quản lý của Mỹ, các nhà đầu tư lo ngại rằng một số công ty Trung Quốc có thể bị yêu cầu rút niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Hôm thứ Tư (ngày 15/12), giá cổ phiếu của công ty công nghệ sinh học Trung Quốc BeiGene Ltd. đã giảm mạnh. BeiGene là công ty đầu tiên được niêm yết ở 3 nơi gồm Mỹ, Hồng Kông và Thượng Hải.

Ngày 10/12, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa SenseTime vào “Danh sách các doanh nghiệp công nghiệp quân sự Trung Quốc”, nguyên nhân là vì công ty này đã sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để hỗ trợ ĐCSTQ trấn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Sau đó, ngày 13/12, SenseTime Group đã đưa ra thông báo về việc hoãn niêm yết tại Hồng Kông.

Người phát ngôn của DJI Technology từ chối trả lời yêu cầu bình luận của Financial Times. Bộ Tài chính Mỹ cũng chưa lập tức hồi đáp về yêu cầu bình luận của Reuters.

Trước đó, hậu quả mạnh mẽ của việc Didi Chuxing rút niêm yết tại Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của các nhà đầu tư. Thị trường đã đang cố gắng tiêu hóa những bất ổn tái xuất hiện do quy định giám sát quản lý và các chính sách của cả phía Mỹ và Trung Quốc. Các công ty niêm yết ở 2 thị trường Hồng Kông và Mỹ đặc biệt dễ bị tổn thương. Từ khi Didi tuyên bố hủy niêm yết tại Mỹ, đã xuất hiện những phỏng đoán rằng điều này có lẽ là sự khởi đầu cho làn sóng hủy niêm yết cổ phiếu khái niệm Trung Quốc (cổ phiếu của các công ty Trung Quốc được niêm yết tại nước ngoài). Trong tương lai, cổ phiếu khái niệm Trung Quốc của các công ty nắm giữ lượng lớn dữ liệu của người dân cũng sẽ có rủi ro hủy niêm yết; đồng thời, động thái Didi hủy niêm yết cũng khiến thị trường tin rằng sự giám sát quản lý của Trung Quốc đối với cổ phiếu công nghệ vẫn đang tiếp tục, và việc quay trở lại Trung Quốc của các công ty Internet niêm yết tại Mỹ là xu hướng chung.

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: