Trước thời điểm diễn ra “lưỡng hội” hàng năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Vương Cảnh Thanh, (chồng của bà Lý Nạp, con gái của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Mao Trạch Đông) qua đời, hưởng thọ 94 tuổi. Trong lý lịch công tác khi còn sống, ông Vương Cảnh Thanh từng nhậm chức cảnh vệ của ông Mao Trạch Đông và cố lãnh đạo ĐCSTQ Lưu Thiếu Kỳ. 

shutterstock 531949564
(Ảnh: Romas_Photo/ Shutterstock)

Truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin hôm 1/1, trích dẫn lời của người nhà ông Mao Trạch Đông cho biết, lúc 6 giờ 58 phút sáng ngày 1/3, ông Vương Cảnh Thanh qua đời vì bệnh. Vương Hiếu Chi, con gái của bà Lý Nạp, cháu ngoại của ông Mao Trạch Đông cho biết tang lễ của ông Vương sẽ được tổ chức tại nghĩa trang Bát Bảo Sơn ở Bắc Kinh. 

Theo truyền thông Đại Lục, ông Vương Cảnh Thanh sinh năm 1927. Sau năm 1949, ông từng phục vụ trong Đội Cảnh vệ Trung ương, từng là cảnh vệ đi theo ông Lưu Thiếu Kỳ. Những năm đầu 1980, ông nhậm chức tham mưu trưởng phân khu Nộ Giang thuộc Quân khu tỉnh Vân Nam. Năm 1984, ông kết hôn với con gái ông Mao Trạch Đông là Lý Nạp. 

(Tweet: Vợ chồng Vương Cảnh Thanh – Lý Nạp (hàng ghế đầu) ngày 9/9/2015)

Bà Lý Nạp sinh năm 1940, là con gái duy nhất của bà Giang Thanh và ông Mao Trạch Đông.

Trước khi kết hôn với ông Vương Cảnh Thanh, bà Lý Nạp đã kết hôn với một người tên Từ Ninh và có một người con trai tên Từ Tiểu Ninh. Sau khi mẹ mình kết hôn với Vương Cảnh Thanh, Từ Tiểu Ninh đổi tên thành Vương Hiệu Chi. 

Nguyên Đức

Xem thêm: