Kể từ đầu mùa đông, tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc đã trở nên nghiêm trọng hơn. Đã có nhiều tin tức truyền ra ngoài. Một khu dân cư ở quận Bì Đô bị phong tỏa khiến người dân ở đó nhau hát vào ban đêm để động viên nhau, một phụ nữ từ chối cách ly đã bị cảnh sát khống chế và bắt đi. Cách đây vài ngày, lại có thêm thông tin một nhà máy ở Thành Đô phải chia ô cho nhân viên ngồi để cách ly. Hiện Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đã có thông báo khẩn, yêu cầu các trường học ở nhiều nơi phải nghỉ đông trước thường lệ, mức độ nghiêm trọng của dịch là rất đáng lo ngại.

p2838101a332643204 ss
Một nhà máy ở Thành Đô “vẽ ô” cho nhân viên ngồi để ngăn virus lây lan. (Nguồn ảnh: Weibo)

Ngày 13/12, tờ Tin tức buổi tối Bắc Kinh đăng một tin mới trên Weibo cho biết, ngày 12/12, một nhà máy ở thành phố Trùng Châu, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã chia ô trên mặt đất để nhân viên cách ly. Video chia sẻ trên mạng cho thấy các nhân viên ngồi riêng ra từng ô, một số người xem điện thoại vì buồn chán. Nhân viên trong xưởng cũng xác nhận có sự việc này xảy ra.

Sau đó, chủ đề “Vẽ ô vuông làm nhà tù” của nhà máy đã làm dấy lên các cuộc tranh luận. Một số người đồng ý rằng “như vậy cũng rất tốt, hãy giữ khoảng cách”. Nhưng một số người lại chỉ trích “chia ô như làm tù, không có chút tự do”, “cảm giác như nhà tù”, “đây không phải là coi con người như một con người, nhân phẩm ở đâu?”

p2838061a487597454 ss
Chủ đề nhà máy “vẽ ô làm nhà tù” cho nhân viên đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. (Ảnh Internet)

Một số cư dân mạng cho biết, chính nơi làm việc của mình cũng như vậy, “Nhà xưởng, căng tin, ký túc xá, hành lang, khu nhà xưởng, cửa hàng xưởng nơi tôi làm việc đều bị vẽ lên giống vậy, nhưng không phải là hình vuông mà cứ một mét là chữ X”. Một số cư dân mạng cho rằng: “Giữ khoảng cách trong thời gian có dịch là một điều tốt, nhưng vậy thì thật khó chịu quá.” “Cách ly kiểu như vậy có tác dụng không?”

p2838051a618405770 ss
Chủ đề nhà máy “vẽ ô như nhà tù” cho nhân viên đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. (Ảnh Internet).

Hiện tại, tờ Tin tức buổi tối Bắc Kinh đã chặn công chúng đưa ra bất kỳ bình luận nào dưới bản tin. Tuy nhiên, chủ đề “một nhà máy ở Thành Đô vẽ ô cách ly cho nhân viên” đã thu hút 29,556 triệu lượt quan tâm của cư dân mạng.

p2838081a650317968 ss
Chủ đề “một nhà máy ở Thành Đô vẽ ô cách ly cho nhân viên” đã thu hút 29,556 triệu lượt quan tâm của cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, một khu dân cư ở quận Bì Đô của Thành Đô, đã buộc phải đóng cửa do dịch bệnh lây lan. Cư dân ở khu vực này bị mắc kẹt trong nhà và cùng nhau hát qua ban công và cửa sổ vào đêm khuya để động viên nhau. Cũng có một phụ nữ từ chối cách ly và cố gắng rời khỏi khu dân cư bằng cách trèo qua hàng rào cách ly, nhưng bị cảnh sát đè bắt bằng gậy dài và bắt đi.

p2837461a493047492 ss
Cư dân trong một khu dân cư  ở Thành Đô, Tứ Xuyên đã phong tỏa bị nhốt ở trong nhà, họ đã cùng nhau hát các bài hát Đài Loan để động viên nhau. (Ảnh chụp màn hình video)

Ủy ban Y tế thành phố Thành Đô xác nhận rằng tính đến 24 giờ ngày 13/12, có tổng số 435 ca nhiễm đã được báo cáo tại Thành Đô và 33 ca nhiễm không triệu chứng trong thành phố hiện đang được cách ly và theo dõi y tế tập trung. Hiện tại 1.175 trường hợp tiếp xúc gần gũi đang được cách ly tập trung và theo dõi y tế. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn che giấu sự thật về dịch bệnh, vì vậy những tuyên bố và dữ liệu do họ công bố thường bị nghi ngờ.

Ngoài ra, trước sự lây lan liên tục của dịch ở Trung Quốc, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng thông báo khẩn cấp rằng các trường học ở nhiều khu vực sẽ có kỳ nghỉ đông trước thường lệ. Ví dụ: trường tiểu học và trung học Cát Lâm sẽ có kỳ nghỉ đông vào ngày 5/1/2021; khu vực Liêu Ninh yêu cầu các trường tiểu học và trung học phải nghỉ đông trước ngày 17/1/2021; Thượng Hải yêu cầu nghỉ đông trước ngày 23/1/2021; Thiên Tân yêu cầu nghỉ đông trước ngày 17/1/2021; Quý Châu, trước ngày 3/1/2021.

Lê Tiểu Quỳ

Xem thêm: