Sau vụ bỏ trốn hàng loạt của nhân viên tại Foxconn ở Trịnh Châu, có tin lan truyền rằng vào ngày 8/10, gần 30.000 sinh viên tại cơ sở phía Nam của Học viện Khoa học và Công nghệ Hoàng Hà, trường đại học tư thục đầu tiên của Trung Quốc tọa lạc ở Trịnh Châu, đã “bỏ trốn” tập thể. Nội dung một cuộc trò chuyện trong nhóm sinh viên cho thấy: “Học viện Công nghệ Hoàng Hà đã thất thủ.”

p3241361a530869706
Gần 30.000 sinh viên từ Cơ sở phía Nam của Học viện Khoa học và Công nghệ Hoàng Hà, trường đại học tư thục lớn nhất Trung Quốc ở Trịnh Châu, đã bỏ trốn về quê. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo “Lý Kỳ đàm luận tin tức” của Phoenix.com, một tình huống tương tự đã xảy ra tại Cơ sở phía Nam của Học viện Khoa học và Công nghệ Hoàng Hà, trường tư thục lớn nhất Trung Quốc, trong vòng chưa đầy 10 ngày sau vụ bỏ trốn tập thể của Foxconn vào cuối tháng trước.

Hơn 30.000 học sinh đã rời trường tập thể, các tuyến phố xung quanh trường mỗi lúc một đông, taxi, xe cá nhân đưa đón học sinh gần như chật kín đường.

Ngày 8/11, trường được nghỉ lễ, nhiều sinh viên đã khẩn trương thu dọn hành lý, chuẩn bị về quê. Tuy nhiên, đến 11:00 trưa, khi một nửa số học sinh đã ra khỏi trường, nhà trường lại bắt đầu chặn không cho học sinh rời đi. Đến chiều, nhiều học sinh lại hối hả xông ra khỏi cổng trường, chuẩn bị về quê.

Sinh viên “bỏ trốn” tập thể là do trước đó một thời gian trong trường có người bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), khiến dịch bệnh lan tràn. Nghe nói có một hai trăm ống axit nucleic bất thường, khiến mọi người hoảng sợ.

Một số sinh viên kể lại, ký túc xá đã đóng cửa cách đây một thời gian, nhưng nhà trường không phát suất ăn, sinh viên phải tự mua. Việc này dễ dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo tập thể. Nếu tình hình hiện tại vẫn tiếp diễn, tình trạng tương tự như Foxconn rất có thể sẽ xảy ra.

Một số sinh viên báo cáo rằng sau khi đến ga xe lửa Trịnh Châu, tất cả sinh viên của Đại học Hoàng Hà đều bị giam giữ, ngay cả khi họ có giấy chứng nhận kháng nguyên. (Kháng nguyên (antigen) là những chất khi xâm nhập vào cơ thể người thì được hệ thống miễn dịch nhận biết và sinh ra các kháng thể tương ứng.)

Tuy nhiên, một số sinh viên sống ở Trịnh Châu vẫn trở về nhà, hơn 30.000 người đã bỏ trốn tập thể, trong đó có nhiều sinh viên tiếp xúc gần và tiếp xúc gián tiếp. Quận Nhị Thất, nơi trường tọa lạc, đã bị phong tỏa cách đây chưa đầy 1 tuần.

Có khoảng 700.000 sinh viên đại học ở Trịnh Châu. Hiện nhiều thành phố ở Hà Nam cũng thông báo rằng họ sẽ khẩn trương điều tra, và báo cáo những người trở về từ Học viện Khoa học và Công nghệ sông Hoàng Hà, Học viện Tài chính và Kinh tế Trịnh Châu, Đại học Trịnh Châu và Đại học Công nghiệp nhẹ Trịnh Châu.

Ngày 9/11, một đoạn video cho thấy rất đông học sinh đeo ba lô, xách vali, chạy ra khỏi cổng trường. Có học sinh hét lớn: “Đẩy thẻ đi!” Có người nói: “Không quản được, không quản được!”

Nội dung cuộc trò chuyện trong nhóm sinh viên có nội dung:

“Học viện Công nghệ sông Hoàng Hà đã thất thủ.”

“Ra ngoài càng sớm càng tốt, lát nữa sẽ không ra được.”

“Phá cửa đi.”

“Vừa rồi nhiều phụ huynh không đồng ý, sau đó học sinh đổ ra, bảo vệ không ngăn được.”

“Mọi người đều bỏ chạy rồi sao?”

“Bị bắt lại ở ga tàu xe lửa rồi.”

“Người của chính quyền đến rồi.”

(Nội dung tweet: “Tình hình chống dịch tại Trịnh Châu: Sau khi những người tị nạn Foxconn đi bộ về nhà, Học viện Khoa học và Công nghệ Hoàng Hà Trịnh Châu đã tổ chức một chuyến bỏ trốn tập thể, đi bộ về quê.”)

(Nội dung tweet: Phong tỏa Học viện Khoa học và Công nghệ Hoàng Hà Trịnh Châu.”)

Theo Wikipedia, Học viện Khoa học và Công nghệ Hoàng Hà nằm ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, được thành lập vào tháng 10/1984 và triển khai giáo dục đại học bắt đầu từ năm 2000. Đây là trường cao đẳng tư thục phổ thông đầu tiên ở Trung Quốc.

Tính đến tháng 4/2014, có hơn 27.000 sinh viên trú tại trường, 1.925 giáo viên toàn thời gian và bán thời gian, và hơn 630 giáo viên có trình độ kép (có 2 bằng hoặc 2 chức danh). Trường có 13 học viện cấp 2, tổng cộng có 9 ngành, 73 chuyên ngành đại học, và 27 chuyên ngành hệ cao đẳng.

Hãng tin Reuters của Anh đưa tin, sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát ở Trịnh Châu, Foxconn – công ty gia công iPhone của Apple lớn nhất thế giới, thông báo rằng nhân viên của họ đã bị nhiễm trên diện rộng, vật tư trong xưởng thiết hụt, nhân viên buộc phải bỏ trốn tập thể, đi bộ về quê.

Sau đó, các video và hình ảnh lần lượt xuất hiện cho thấy rất đông nam nữ thanh niên mặc áo khoác dày, kéo vali hoặc xách túi, đi bộ trên các cánh đồng hoặc bên lề đường cao tốc.

Gần đây, Trịnh Châu không ngừng gia tăng số ca dương tính. Theo dữ liệu được báo cáo trên trang web chính thức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hà Nam, Trịnh Châu có thêm 183 ca dương tính mới vào ngày 5/11, 297 ca mới vào ngày 6/11, 733 ca mới vào ngày 7/11 và 1.043 ca mới vào ngày 8/11.

Trong 4 ngày liên tiếp ở Trịnh Châu có thêm 2.256 ca dương tính mới. Tuy nhiên, dữ liệu công khai chính thức luôn bị ngoại giới nghi ngờ.