Dịch COVID-19 ở Trung Quốc Đại Lục đã khiến lượng lớn người tử vong, không chỉ nhà xác bệnh viện đầy mà nhà tang lễ cũng hết chỗ chứa. Trên mạng lan truyền thông tin ngành sản xuất quan tài cũng theo đó mà bùng nổ, nhiều xưởng sản xuất quan tài gỗ làm việc suốt đêm, xe tải lớn vận chuyển hàng hóa không ngừng nghỉ.

quan tai
Ngành quan tài ở nhiều nơi ở Trung Quốc Đại Lục đang bùng nổ và các nhà sản xuất đang tăng ca để sản xuất và giao hàng. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngành công nghiệp quan tài tại Đại Lục đang bùng nổ, xe tải lớn giao hàng cả ngày lẫn đêm

Vào ngày 17/1, tài khoản Twitter “Nuomituan” đã đăng một video nói rằng ngành sản xuất quan tài của Trung Quốc hiện đang bùng nổ. Nhiều video cho thấy những công nhân đóng quan tài bị ốm nhưng vẫn làm việc, tăng ca cả ngày lẫn đêm.

Vào ngày 15/1, một số công nhân đang chất đầy quan tài lên một chiếc xe tải lớn ở Thương Châu, Hà Bắc. Cùng ngày, một chiếc xe tải lớn chở đầy quan tài ở Trung Vệ, Ninh Hạ đang chạy đi giao trong đêm. Vào ngày 17/1, tại một nhà máy ở Phật Sơn, Quảng Đông, chỉ có một chiếc máy khắc quan tài đã hoạt động liên tục trong 90 giờ.

Ngoài ra còn có một đoạn video cho thấy tình cảnh thê thảm của người chết ở Đông Bắc. Vì giá một chiếc quan tài đã vượt quá 20.000 nhân dân tệ, người chết không có quan tài nên chỉ đành chôn cất qua loa. Trong video có bốn người đang đặt một người chết chưa được khâm liệm xuống một cái hố đã được đào xong. Còn có cảnh quay được cho là trong nhà xác của một bệnh viện nào đó, thi thể để khắp sàn nhà, thậm chí không có túi đựng xác, chỉ phủ một tấm vải trắng, khung cảnh thật thê thảm.

Về việc này, một số cư dân mạng than thở: “Có thể mua được chiếc quan tài tốt như vậy và có thể ‘chôn cất’, thì đều là người có tiền! Họ giàu hết rồi! Hàng nghìn vạn người chỉ là một cái túi đựng xác, một tấm vải rách, chờ đợi trong lò hỏa táng vài ngày, chỉ còn lại tro cốt và túi nilon để xách đi.” 

“Có bao nhiêu người phải chết để ngành tang lễ trở nên thịnh vượng như vậy? Hỗ trợ được cho toàn bộ nền kinh tế?”

“Túi đựng thi thể dùng hết, quan tài gỗ dùng hết, không biết đã tiêu diệt được bao nhiêu người.”

Số liệu của ĐCSTQ không đáng tin cậy

Dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc, rất nhiều người chết vì dịch bệnh, ngay cả túi đựng xác cũng hết hàng, kho lạnh không còn chỗ chứa thi thể, quan tài cung không đủ cầu, ngành nghĩa trang bùng nổ. Theo báo cáo từ một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vào ngày 14/1, từ ngày 8/12/2022 đến ngày 12/1/2023, tổng cộng 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến nhiễm virus COVID-19 đã xảy ra tại các cơ sở y tế Trung Quốc. Điều này làm dấy lên nghi ngờ từ thế giới bên ngoài. .

Tại cuộc họp báo về hoạt động kinh tế quốc gia năm 2022 do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện tổ chức vào ngày 17/1, liên quan đến số người chết ở Trung Quốc vào tháng 12/2022, ông Khang Nghĩa (Kang Yi), Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, cho biết tạm thời vẫn chưa tin số liệu liên quan.

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin ngày 19/1, kể từ sau khi Trung Quốc từ bỏ chính sách zero-COVID vào ngày 7/12 năm ngoái, rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết vì virus corona mới? Có người suy đoán, có người sử dụng mô hình để tính toán, cho ra kết quả từ 1 triệu đến hàng chục triệu người, những con số này không thể khẳng định.

Theo báo cáo, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng chỉ có 37 người chết vì virus corona mới sau khi bỏ chính sách zero-COVID. “Chỉ sau một đêm, số người chết tăng mạnh lên hơn 1600 lần!” Tuy nhiên phần lớn các nhà quan sát cho rằng ngay cả khi con số mới nhất này (59.938 ca) được công bố, thì cũng cách rất xa so với con số thực tế.

Báo cáo nhấn mạnh, nếu tính dựa trên tỷ lệ tử vong rất thấp của virus corona mới ở Hồng Kông, thì số người chết ở Trung Quốc đã vượt quá 4,050 triệu người. Nếu tính theo tỷ lệ tử vong toàn cầu và Mỹ, số người chết ở Trung Quốc có thể đã lên tới 9 triệu người! “Mặc dù mọi người vẫn không thể biết chính xác số người chết vì COVID ở Trung Quốc, nhưng gần như có sự đồng thuận ở một điểm, đó là những con số do Chính phủ Trung Quốc cung cấp là không đáng tin cậy và không thể tin cậy được.”

Một nhóm nghiên cứu bao gồm bà Mã Kinh Tinh (Ma Jingjing), phó giáo sư Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh và những người khác đã công bố báo cáo về lây nhiễm dịch bệnh, cho thấy kể từ ngày 11/1/2023, tỷ lệ lây nhiễm virus corona mới tích lũy trên toàn Trung Quốc là khoảng 64% và khoảng 900 triệu người đã bị nhiễm bệnh. Nếu tính theo con số này, tỷ lệ tử vong của virus corona mới (theo con số được chính quyền công bố) ở Trung Quốc chỉ là 0,007%. Tuy nhiên, báo cáo đã bị xóa hoàn toàn trên mạng tại Trung Quốc.