Ngày 10/12, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố thông tin cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 4,5% so với cùng kỳ, cao hơn dự kiến 4,3%, đạt mức cao nhất từ tháng 1/2012 đến nay. 

thịt heo; chợ
Giá thịt lợn tăng cao là một trong những nguyên nhân chính khiến chỉ số CPI của Trung Quốc tiếp tục tăng (Ảnh minh họa từ Shutterstock)

Theo số liệu được Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố, chỉ số CPI tháng 11 năm nay tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 0,7 điểm phần trăm so với tháng 10 (3,8%). Trong đó, giá mặt hàng thực phẩm tăng 19,1%, các mặt hàng phi thực phẩm tăng 1%; giá sản phẩm tiêu dùng tăng 6,5%, giá dịch vụ tăng 1,2%, từ tháng 1-11, chỉ số CPI tăng bình quân 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Nhân tố chính khiến chỉ số CPI của Trung Quốc tiếp tục tăng là do giá thịt lợn quá cao. Trong các loại thực phẩm, giá thịt gia súc tăng 74,5% so với cùng kỳ, ảnh hưởng mức tăng CPI khoảng 3,27 điểm phần trăm, trong đó giá thịt lợn tăng 110,2%, ảnh hưởng mức tăng CPI khoảng 2,64 điểm phần trăm. 

Hôm 27/10, Ngũ Qua – Nhà kinh tế trưởng của Công ty Chứng khoán Trường Giang từng đăng thông tin trên WeChat “Ghi chép kinh tế của Ngũ Qua” cho biết, CPI Trung Quốc e là sẽ vượt mức 4% trong thời điểm năm mới, nhưng không ngờ chưa đến năm mới, CPI đã vượt mức 4%.

Ngoài ra, các nhà kinh tế học của Citigroup, Barclays Plc và công ty Chứng khoán Huachuang cũng dự đoán, cuối tháng 1 năm tới (2020), nhu cầu năm mới của Trung Quốc sẽ khiến CPI tăng cao đến hơn 5%, thậm chí có thể đạt mức 6%.

Huệ Anh

Xem thêm: