Hôm 9/1, cộng đồng mạng lan truyền thông tin về vụ nổ lớn tại mỏ coban thành phố Thái Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), một số xe cứu hỏa và xe cứu thương đã nổ tung.

Theo một đoạn video có tiêu đề “Vụ nổ lớn và tai nạn hỏa hoạn ở thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô” do NetEase Đại lục đăng tải vào ngày 9/1, có thể nhìn thấy khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ nổ, tình hình rất nghiêm trọng.

Hôm 9/1, tài khoản Twitter La Tường đã đăng một video gây được sự chú ý của cộng đồng mạng. Tính đến thời điểm viết bài đã có 441.500 lượt truy cập, nhiều người đã để lại lời nhắn bên dưới tiết lộ thông tin chi tiết.

Một cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh và tiết lộ địa điểm xảy ra vụ nổ là ở Công ty TNHH Cobalt GEM (Giang Tô), tọa lạc tại số 8 đường Bắc Lộ Giang, Khu phát triển Tân Giang, thành phố Thái Hưng, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Người này cho biết xe cứu thương đã bị nổ tung vài chiếc, tạo thành vụ phát nổ thứ 2 liên tiếp.

Tuy nhiên, truyền thông Đại Lục không đưa tin về vụ việc này.

p3271721a361797801
Internet tiết lộ một vụ nổ lớn tại mỏ coban ở thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, một số xe cứu hỏa đã nổ tung. (Ảnh: Twitter)

Có người để lại lời nhắn hỏi, nhà xưởng kiểu này cứ đóng đóng mở mở, 3 năm qua việc bảo dưỡng đường ống dẫn chất dễ cháy nổ, độc hại, bình áp suất liệu có thể bình thường không? Vật tư tiêu hao và các linh kiện đã được nghiệm thu và thay thế chưa? Có tồn đọng chất dễ cháy nổ trong đường ống không? Những kỹ thuật cốt cán và công nhân lành nghề hiểu được tình hình đều từ chức về quê rồi nhỉ? Sau đó người này kết luận: “Những nhà máy này đều là những quả bom hẹn giờ.”

Một cư dân mạng khác nói rằng hơn 10 năm trước, nhiều nhà máy gây ô nhiễm hóa chất ở miền nam Giang Tô đã di chuyển về đến miền bắc Giang Tô, tạo thành một vùng ô nhiễm dọc theo Hoàng Hải.

p3271722a986214374
Internet tiết lộ một vụ nổ lớn tại mỏ coban ở thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, một số xe cứu hỏa đã nổ tung. (Ảnh: Twitter)

Có người nhắc nhở: “Bom coban là vũ khí hạt nhân chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.”

Giả sử rằng một quả bom neutron được phủ một lớp coban 59 và phát nổ trong tầng bình lưu, các neutron do vụ nổ bom neutron phát ra va chạm với coban 59, biến nó thành coban 60. Coban 60 khuếch tán trong tầng bình lưu đến toàn bộ khí quyển của trái đất.

Bức xạ do sự phân rã của coban 60 tạo ra có thể làm hỏng DNA sinh học. Bức xạ của loại bom này nghiêm trọng hơn, và tạo ra các tia gamma mạnh hơn.

Có thông tin cho rằng một quả bom coban có thể hủy diệt trái đất. Bom coban còn được gọi là vũ khí của ngày tận thế. Vì nó quá mạnh nên đến nay vẫn chưa ai dám chế tạo.

Năm 1945, Hoa Kỳ phát triển bom nguyên tử gây chấn động thế giới. 8 năm sau, vào năm 1953, trong lịch sử nhân loại, quả bom hydro thực dụng đầu tiên được Liên Xô thử nghiệm thành công, tương đương với uy lực có công suất 400.000 tấn.

Bom nguyên tử và bom hydro lần lượt được phát triển thành công, nhưng nghiên cứu của loài người về vũ khí hạt nhân vẫn chưa dừng lại.

Sau đó là bom hai pha và bom ba pha. Ví dụ như bom ba pha, lớp ngoài của bom hydro được bao bọc bởi uranium 238 cạn kiệt, nhờ đó làm tăng uy lực của loại bom hạt nhân này.

Dưới sự dẫn dắt của ý tưởng này, vào năm 1950, nhà vật lý Leo Szilard đã đưa ra một ý tưởng táo bạo, chính là ý tưởng ban đầu về việc chế tạo bom coban.

Ông tin rằng việc thay thế uranium 238 cạn kiệt bằng vật liệu khác sẽ có thể làm tăng sức mạnh của bom hạt nhân theo cấp số nhân một lần nữa, và vật liệu này chính là coban.

Khi bom hydro được bao phủ bởi coban 59, các neutron do vụ nổ bom hydro giải phóng ra sẽ biến coban 59 thành coban 60, và giải phóng một lượng lớn tia gamma.

Tia gamma do coban 60 phóng ra có thể trực tiếp phá hủy cấu trúc DNA của tế bào. Đồng thời coban 60 có thời gian bán thải dài và khả năng xuyên thấu mạnh, khiến dù đi đến đâu cỏ cũng khó mọc, chứ đừng nói đến con người và động vật.

Có người từng tính toán rằng một khi bom coban nổ tung trong bầu khí quyển, dưới tác dụng của chuyển động khí quyển, ô nhiễm sẽ nhanh chóng lan tràn khắp trái đất, và không một ai có thể sống sót.

Không ngoa khi nói rằng kích nổ bom coban tương đương với ngày tận thế của nhân loại đã đến.