Quan trường Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tiếp dính phốt xâm hại tình dục. Sự việc tay vợt nữ Bành Soái tố cáo cựu Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ còn chưa hạ nhiệt, một đồng nghiệp đã tố Cục trưởng Cục An ninh quốc gia Thượng Hải Hoàng Bảo Khôn (Huang Baokun, được cho là tân binh trong hàng ngũ của phe Giang Trạch Dân) xâm hại con gái ông ta. 

p3037291a994075237
Hoàng Bảo Khôn, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia thành phố Thượng Hải. (Ảnh mạng)

Theo thông tin trên Twitter hôm 6/11, ông Thẩm Căn Lâm ở Hồ Châu tỉnh Chiết Giang đã dùng tên thật để tố cáo Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Thượng Hải Hoàng Bảo Khôn xâm hại tình dục con gái ông. Người tố cáo (Thẩm Căn Lâm) và người bị tố cáo (Hoàng Bảo Khôn) đều đến từ Cục An ninh Quốc gia Thượng Hải.

Ông Thẩm Căn Lâm nói, tháng 10/2021, ông dẫn con gái cùng một số người trong đó có Hoàng Bảo Khôn đi ăn, trong bữa tiệc ông có việc nên đã rời đi sớm, nhưng con gái của ông uống say, Hoàng Bảo Khôn lái xe đưa con gái ông về nhà và trên đường đã xâm hại con gái ông. Sau sự việc, Hoàng Bảo Khôn trả lời một cách tiêu cực và né tránh. Ông đã tố cáo lên Ủy ban Kỷ luật nhưng không có kết quả, do đó mới mạo hiểm công khai tuyến bố tố cáo ở bên ngoài Trung Quốc.

p3037292a291666650
Trên mạng lan truyền thư tố cáo bằng tên thật của ông Thẩm Căn Lâm, quan chức Cục An ninh Quốc gia Thượng Hải. (Ảnh từ internet).

Sự kiện Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Thượng Hải xâm hại tình dục con gái cấp dưới vẫn đang tiếp tục lên men. Ngày 7/11, trên mạng lan truyền một thông báo nội bộ được cho của Cục An ninh Quốc gia thành phố Thượng Hải. Nội dung cho biết qua điều tra thấy rằng đơn tố cáo là do con rể quốc tịch Hàn Quốc của Thẩm Căn Lâm công bố bên ngoài Trung Quốc, nhưng không đúng sự thật. Thông báo này còn nói Thẩm Căn Lâm là quan chức cấp phó phòng của Cục An ninh Quốc gia.

Sau đó trên mạng lan truyền có thỏa thuận ngầm giữa Hoàng Khôn Minh và con gái của cấp dưới, khiến cho chồng của nữ nạn nhân vô cùng phẫn nộ nên mới công bố trên mạng. 

Thẩm Căn Lâm mất liên lạc, con rể phơi bày sự thật

Theo Apple Daily tại Đài Loan đưa tin hôm 9/11, con rể quốc tịch Hàn Quốc của Thẩm Căn Lâm là Hyun Duk Hwang (tiên tiếng Anh là Louis) đã dùng hình thức thư điện tử để liên lạc với trang tin Apple Daily, hy vọng có thể công bố tuyên bố của mình rộng rãi.

Trong tuyên bố bằng tiếng Anh, Hyun Duk Hwang chỉ ra, anh là con rể của ông Thẩm Căn Lâm. “Tại đây tôi tuyên bố, thông tin trong thông báo nội bộ của Cục An ninh Quốc gia thành phố Thượng Hải là không đúng sự thật, thư tố cáo của ông Thẩm Căn Lâm do ông đích thân ký tên. Bố vợ tôi, ông Thẩm Căn Lâm hiện đã tạm thời mất liên lạc ở Thượng Hải, Trung Quốc. Hiện tôi và vợ mình đang ở Singapore”, trong bản tuyên bố tiếng Trung, Hyun Duk Hwang đích thân ký tên.

Hyun Duk Hwang gửi kèm thông tin chi tiết về bản thân trong thư tuyên bố, ghi rõ anh là người Hàn Quốc, học tập ở Hàn Quốc trước khi học đại học, về sau cư trú tại Singapore. Anh liệt kê có bằng thạc sĩ Đại học Thành phố New York, nhà phân tích bất động sản và chứng khoán Singapore, hoạt động trong lĩnh vực tài chính, và gần đây tự khởi nghiệp, v.v. Đồng thời nói rằng trong tay còn cầm nhiều tài liệu nội bộ cơ mật của phía Trung Quốc. 

p3038911a705566602
Con rể quốc tịch Hàn Quốc của Thẩm Căn Lâm ra tuyên bố, thông tin thông báo nội bộ của Cục An ninh Quốc gia Thượng Hải không đúng sự thật. (Ảnh: Apple Daily Đài Loan)

Theo Đài Á Châu Tự Do đưa tin hôm 8/11, ông Thẩm Căn Lâm trước đó cũng đã lún sâu vào việc bị tố cáo. Có thông tin nói ông ta là “găng tay trắng” của cựu Trưởng ban Tuyên truyền thành phố Thượng Hải, quan chức cấp cao Quốc vụ viện. Ông ta còn dùng lượng lớn tiền bí mật để di dân đến Singapore. 

Về sự kiện Hoàng Bảo Khôn xâm hại tình dục, Đài RFA đã gọi điện cho Cục An ninh thành phố Thượng Hải, nhưng người nghe máy từ chối trả lời về việc này. Văn phòng báo chí chính quyền Thượng Hải và Ủy ban giám sát kỷ luật thành phố Thượng Hải không có người nghe máy. 

Theo báo cáo, do vụ việc này liên quan đến chính quyền và Cục An ninh Quốc gia Thượng Hải, nên cả 2 cơ quan đều không thừa nhận, cũng không công khai phủ nhận việc này. Cơ quan đối ngoại thuộc Cục An ninh Quốc gia – Hiệp hội bảo mật Thượng Hải, lấy lý do không biết để tránh nói về sự việc này. Quan chức Cục An ninh Quốc gia từ chối hồi đáp thẳng về vấn đề, chỉ nhấn mạnh sẽ báo cáo lên trên, và việc liệu có hồi đáp hay không là do lãnh đạo cấp trên quyết định; và tiếp tục gọi điện cho Văn phòng báo chí thành phố Thượng Hải, cùng Ủy ban giám sát kỷ luật thành phố Thượng Hải, nhưng cả hai cơ quan này đều không có người nhấc máy.

Theo ông Lưu Sĩ Huy, một luật sư nhân quyền gốc Hoa cư trú tại Mỹ, rủi ro của việc công khai bịa đặt tung tin Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia xâm hại tình dục là rất lớn. Hơn nữa, hiện người tố cáo đã bị chặn trên mạng xã hội ở Trung Quốc Đại Lục, đây có thể nói rõ một số vấn đề. Cá nhân ông tin rằng vụ xâm hại tình dục này không phải là ngụy tạo. Ông cũng cho rằng hàng loạt các vụ bê bối đã phản ánh, sự không kiêng nể gì của quyền lực là trạng thái bình thường của quan trường ĐCSTQ. 

Ông Lưu Sĩ Huy nói: Ông Trương Cao Lệ cưỡng gian Bành Soái, sự việc này có thật hay không? Ai có gan để ngụy tạo việc này? Cần biết, Cục trưởng của Cục An ninh Quốc gia Thượng Hải là cấp bậc thế nào? Ít nhất là cấp sở! Hơn nữa cần biết rằng An ninh Quốc gia là đơn vị như thế nào? Có thể nói là một tay che trời, không có bất cứ luật pháp nào có thể ràng buộc cơ quan có sức mạnh này. Muốn làm biến mất một người là chuyện dễ dàng.

Tài liệu công khai cho thấy Hoàng Bảo Khôn sinh năm 1963. Có thời gian dài làm việc trong hệ thống công an ở Chiết Giang, thời kỳ ông Tập Cận Bình nắm quyền ở Chiết Giang, từng nhậm chức Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Dương và thành phố Nghĩa Ô. Tháng 1/2012 – tháng 7/2016, nhậm chức thường ủy Thị ủy Ôn Châu tỉnh Chiết Giang, Phó bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Ôn Châu, Bí thư đảng ủy kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Ôn Châu. Tháng 4/2020 đến nay nhậm chức Bí thư đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia thành phố Thượng Hải.

Trí Đạt

Xem thêm: