Gần đây, tỷ lệ mắc bệnh cúm A ở Trung Quốc Đại Lục tăng cao, nhiều bệnh viện tại nhiều nơi đều chật kín, phản hồi chung là các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với làn sóng dịch COVID-19 trước đó, phần lớn bệnh nhân là trẻ em, có lớp mẫu giáo thậm chí còn trống không. Cũng có cư dân mạng đặt nghi vấn: “Có lẽ là virus corona mới đã đổi tên!”

p3294031a813522049 ss
Nhiều bệnh viện ở nhiều nơi tại Trung Quốc Đại Lục đã quá tải. (Ảnh chụp màn hình video)

Có những bệnh viện đầy trẻ em, không còn giường, có trường mẫu giáo không có trẻ em

Vào ngày 24/2, tài khoản Twitter “Nuomituan” (@nuomt) đã tweet: “Tình hình dịch bệnh hiện tại ở Trung Quốc, hầu hết các triệu chứng của người dân đều nghiêm trọng hơn so với đợt dịch bệnh virus corona mới trước lần trước, đặc biệt là các triệu chứng sốt cao và tiêu chảy, và hầu hết người bệnh là trẻ em và người lớn tuổi. Bệnh viện đông nghịt trẻ em, có trẻ phải xếp hàng 4 tiếng đồng hồ mới được khám bệnh, được chẩn đoán mắc cúm A và không có thuốc điều trị nào khác, chỉ kê một đống thuốc.”

Trong video, một người đàn ông cho biết hàng xóm có một cháu bé 9 tuổi thường ngày hoạt bát, do đột nhiên cháu có các triệu chứng sốt, nên người bố đang đi công tác xa nhờ ông đưa cháu và mẹ của cháu đến bệnh viện, từ lúc lên xe đến viện rồi khám bệnh xong trở về nhà “đứa trẻ khó chịu đến mức không mở mắt ra được”.

Người đàn ông này cho biết bãi đậu xe của bệnh viện không vào được, khi đến bệnh viện “chỉ toàn là tiếng trẻ con khóc, sau 4 tiếng đồng hồ với các kiểu xếp hàng”, bác sĩ cuối cùng cũng chẩn đoán được là cúm A. “Nằm viện thì cơ bản là không có chỗ, làm khổ một vòng thì cũng chỉ kê một đống thuốc. Lúc này, người lớn đành bất lực với lũ trẻ.”

Trong một video khác vào ngày 24/2, một người đàn ông cho biết trong thời điểm dịch bệnh không có trẻ nào đến trường mẫu giáo.

Cúm A đã lan rộng khắp cả nước, các triệu chứng nghiêm trọng

Một cư dân mạng ở Sơn Tây cho biết: “Chịu đựng qua được virus corona, Norovirus đáng sợ, kết quả vừa mới trở lại học (sau khi nghỉ Tết Âm lịch) được một tháng thì cúm A sinh ra. Giờ bao nhiêu trẻ sốt, nôn, ho, tiêu chảy, bệnh viện đông nghịt người vào sáng sớm, khung cảnh toàn là bố mẹ đang lo lắng và trẻ em khó chịu vì bệnh, đợt cúm A này còn nặng hơn cả virus corona mới, con sốt cao mãi không khỏi, uống ibuprofen chỉ ra mồ hôi mà không hết sốt.” 

Một cư dân mạng đến từ Hà Bắc cho biết: “Một lần nữa, virus cúm A khiến tôi thể nghiệm được đau khổ vì dương tính với virus corona mới trước đây. Tôi đã sống sót sau cơn sốt, cảm lạnh và cơn đau khắp cơ thể. Tôi nghĩ rằng mình sẽ khỏe hơn nhưng lại bị đau đầu và ho liên tục, cơn đau đầu như sắp nổ tung, ho đến nỗi tim gan như muốn bật ra, ngay cả khi thở không ra hơi đều có thể thực sự cảm thấy cơn đau, lại một đêm khó chịu đựng, khó chịu đến đâu thì cũng phải nghiến răng chịu đựng.”

Một cư dân mạng khác đến từ Hà Bắc cho biết: “Nhìn bọn trẻ đều bị sốt và cảm thấy khó chịu, như kim châm vào tim, sáng hôm qua 11 người đã xin nghỉ, đến chiều con số này đã tăng lên 17. Hôm nay, xem video mà giáo viên gửi cho, cũng chỉ còn lại một nửa lớp. Lần này xong rồi, giáo viên cũng sốt rồi, cùng nhau ở nhà dưỡng bệnh thôi!”

Cư dân mạng “Mars” nghi ngờ khi biết tin này: “Về cơ bản cả nước đều có. Hôm qua tôi đến khoa cấp cứu của bệnh viện để cắt chỉ và phát hiện có rất nhiều trẻ em bị sốt. Tọa độ nằm trong một thành phố nhỏ trên đường 18 ở phía tây bắc.”

Bệnh viện nhiều nơi chật kín người,  người dân nghi mắc cúm A hay lây nhiễm virus corona

Trong những năm gần đây, Trung Quốc có tỷ lệ nhiễm virus cúm A cao và số người nhiễm bệnh cũng tăng lên đáng kể. Các thuật ngữ liên quan đến “cúm A” thường xuyên được tìm kiếm trên mạng xã hội. Tại Thượng Hải, Thiên Tân và những nơi khác, các trường tiểu học và trung học đã phải đóng cửa vì dịch cúm, và các loại thuốc liên quan ở nhiều nơi đang cháy hàng hoặc thậm chí khan hiếm.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Bắc Kinh đã công bố báo cáo dịch bệnh hàng tuần vào ngày 22/2, cho thấy từ ngày 13 đến ngày 19/2, số ca mắc cúm được báo cáo đứng đầu, vượt qua số ca nhiễm virus corona mới (COVID-19). Mặc dù CDC Trung Quốc tuyên bố rằng đợt bùng phát dịch bệnh mới hiện tại đã qua đỉnh điểm và khả năng một đợt dịch bệnh mới xuất hiện trở lại trong những tháng gần đây là rất nhỏ, nhưng Giáo sư Hình Minh Hựu (Xing Mingyou), bác sĩ chủ nhiệm Khoa Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đồng Tề, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, dự đoán rằng đỉnh của đợt lây nhiễm thứ hai có thể xuất hiện vào tháng Ba đến tháng Năm.

Vào ngày 27/2, “Nuomituan” đăng một video khác nói rằng các bệnh viện Trung Quốc vẫn rất đông bệnh nhân và các phòng khám nhỏ trên phố đường một lần nữa chật kín. Một số video cho thấy vào ngày 26/2, sảnh chờ của Bệnh viện số 1 thuộc Đại học Y khoa Trung Quốc ở Thẩm Dương, Liêu Ninh chật kín chỗ ngồi và rất đông người. Cùng ngày, trên sàn nhà trong hành lang của một bệnh viện ở Thẩm Dương, nhiều người đang đắp chăn nằm trên sàn nhà. Vào ngày 25/2, tại Quảng trường Lực Giai (Lijia) ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, nhiều người đã treo chai truyền nước.

(Nội dung tweet:  

Tình trạng y tế Trung Quốc
Bệnh viện vẫn quá tải
Phòng khám nhỏ trên phố lại chật kín
Bệnh viện thì phải nằm ngoài hành lang
Cúm A và Norovirus tràn lan ở Bắc Kinh

Nội dung tweet:  Ngày 27/2/2023. Nhiều nơi ở Trung Quốc đóng cửa trường học vì dịch bệnh, nhiều trẻ em nhiễm bệnh trong đợt dịch này.)

Một đoạn video cho thấy dịch cúm A bùng phát ở thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm và các giường bệnh chật kín trẻ em bị bệnh.

Hiện tại, một lượng lớn bệnh nhân cúm A ở Trung Quốc Đại Lục đang tập trung đông đúc tại các bệnh viện, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự nghi ngờ: “Tôi tin rằng ĐCSTQ lại dùng tuyệt chiêu để giành chiến thắng trong hỗn loạn, từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, không có khủng hoảng thì tạo khủng hoảng, ổn định, an toàn, hòa bình, không thích ứng với sự sinh tồn của ĐCSTQ.”

“Có lẽ là virus corona mới đã đổi tên. Người nhà tôi ở Hạ Môn nói rằng cúm A hiện đang là đại dịch, và 20 hoặc 30 người trong lớp của cháu trai tôi xin nghỉ từ sáng sớm vì cảm lạnh.” 

“Loại virus này cùng tồn tại trong cơ thể con người gần như rất lâu, nhân lên với tần suất thấp và cực kỳ ẩn mình, chỉ chờ cơ thể có sức đề kháng yếu là quay trở lại!” 

“Cúm A có tác dụng thúc đẩy virus corona mới, dịch cúm A lần này có thể không bình thường.”