Một đại tá cấp cao đã nghỉ hưu của quân đội Trung Quốc đã tìm cách xoa dịu những lo ngại của châu Âu về việc Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự ở nước ngoài. Ông này nói tại một hội thảo của Chatham House ở London rằng Bắc Kinh không quan tâm đến việc hành động như một “cảnh sát thế giới”.

Ông Zhou Bo, hiện là thành viên cao cấp tại Trung tâm Chiến lược và An ninh Quốc tế (CISS) của Đại học Thanh Hoa, cho biết Trung Quốc cũng sẽ không yêu cầu châu Âu chọn bên trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Bắc Kinh và Washington.

Ông Zhou nói với các chuyên gia từ tổ chức tư vấn các vấn đề quốc tế độc lập rằng mục tiêu của PLA là xây dựng một quân đội mạnh tập trung vào các hoạt động nhân đạo ở nước ngoài.

Ông nói: “Ngay cả với mục tiêu xây dựng quân đội mạnh, các hoạt động ở nước ngoài của Trung Quốc sẽ tập trung vào nhân đạo, chủ yếu dưới hình thức hoạt động quân sự phi chiến tranh và không nhằm mục đích trở thành cảnh sát thế giới kiểu Mỹ”.

Nhận xét của Zhou dường như để trả lời cho câu hỏi của các chuyên gia tại hội thảo vào cuối tháng 11 liên quan đến Sáng kiến An ninh Toàn cầu của Trung Quốc, do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất vào tháng 4 tại Diễn đàn Châu Á Boao – một tổ chức tương đương với Diễn đàn Davos do Trung Quốc dẫn đầu.

Mục đích của sáng kiến là “đạt được hòa bình và phát triển bền vững trên thế giới”, với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc. Nó đã làm dấy lên lo ngại giữa các nước châu Âu và Hoa Kỳ rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) có thể mở rộng sự hiện diện của mình.

Nói với SCMP, ông Zhou cho biết phương Tây vẫn tập trung vào vai trò an ninh của Trung Quốc trong trật tự toàn cầu, trong khi các nước châu Âu có thể cảm thấy bối rối không biết làm thế nào trước sự cạnh tranh gay gắt giữa Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của họ – và Hoa Kỳ.

Theo ông Zhou, Trung Quốc không muốn thấy châu Âu bị mắc kẹt trong việc chọn phe giữa Bắc Kinh và Washington, đồng thời vẫn muốn hợp tác với các nước châu Âu trong lĩnh vực công nghệ cao và các lĩnh vực khác.

Về tác động của mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với môi trường kinh doanh và niềm tin đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, ông Zhou cho biết dữ liệu mới nhất cho thấy “các nhà đầu tư nước ngoài vẫn nhiệt tình đầu tư vào Trung Quốc”.

Ông Zhou đến Anh theo lời mời của King’s College London. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của CISS kể từ khi Trung Quốc đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt chống lại COVID-19 cách đây ba năm và là một phần trong quá trình trao đổi dần dần trở lại giữa các viện nghiên cứu chính sách Trung Quốc và các đối tác của họ ở Mỹ và Châu Âu.

Việc nối lại trao đổi diễn ra vào thời điểm quan hệ của Trung Quốc với phương Tây đang xấu đi liên quan đến thương mại, nhân quyền và cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bắc Kinh cũng lo ngại rằng châu Âu đang đứng về phía Mỹ và ngày càng lên tiếng chống lại Trung Quốc.

Ngân Hà (theo SCMP)