Cựu giáo viên Đại học Thượng Hải: Bài viết mới của Đại sư Lý Hồng Chí rất sâu sắc và thấu đáo

Đúng ngày Giao thừa (21/1), nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí mà người Hoa vẫn thường gọi là Đại sư Lý, đã công bố bài viết Vì sao có nhân loại”, Vision Times được ủy quyền đăng tải. Sau khi đọc bài viết, ông Cố Quốc Bình, cựu giảng viên tại Đại học Thượng Hải, nói với phóng viên Epoch Times hôm 24/1 rằng: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe được, đọc được một lời giải thích khá toàn diện về nguồn gốc của nhân loại, gồm cả nguồn gốc của Đấng Tạo Hóa, Thần, mối quan hệ giữa con người và Thần.”

Ngày 8/1/2023, một số học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đài Bắc mở rộng đã tập trung tại Sân vận động Bản Kiều số 2 ở Thành phố Tân Đài Bắc, chúc mừng Năm mới Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí. (Ảnh: Hứa Cơ Đông / Epoch Times)

Sáng Thế Chủ tạo ra con người

Ông Cố Quốc Bình cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe được, đọc được những bình luận và lời giải thích như vậy.”

“Bài viết của Đại sư Lý rất có lý. Ngài ấy đã giải thích lý do vì sao con người sinh ra, và nói về một loạt quan điểm về vũ trụ, nhân loại, tam giới, mối quan hệ giữa Thần và người.” Ông nói: “Rất xác đáng, rất hợp lý, tiết chế và có trật tự.”

Ông Cố Quốc Bình nói rằng Đại sư Lý Hồng Chí đã nói với nhân loại rằng có Thần trong vũ trụ, và rằng Sáng Thế Chủ của thế giới này đã tạo nên con người. Mặc dù nhân chủng khác nhau, nhưng đều do Sáng Thế Chủ tạo ra, và chỉ khi đó loài người chúng ta mới tồn tại.

“Bản thân thế giới này không phải do con người chúng ta làm chúa tể, mà là do Thần, do Sáng Thế Chủ giữa vũ trụ làm chúa tể.”

Ông cũng đề cập đến lịch sử nhân loại mà bản thân đã học trước đây. Đây là lần thứ 5 con người có nền văn minh trên Trái đất, không phải lần đầu tiên. Vậy 4 lần trước nhân loại sinh ra và bị hủy diệt như thế nào?

“Mọi người không biết, nhưng Đại sư Lý Hồng Chí đã trả lời cho câu hỏi này, rằng đó là một quy luật (nghĩa là nếu nhân loại trở nên bại hoại, họ sẽ bị hủy diệt), chính Sáng Thế Chủ đã tạo ra nhân loại. Ngài ấy giảng rất xác đáng, rất hay.”

Ông nói: “Bài viết này của Sư phụ Lý Hồng Chí là sự phản ánh chân thực tương đối khách quan về tình hình thực tế. Tôi nghĩ rằng Ngài ấy đã viết rất hay.”

Con người phải làm người tốt, phải chịu khổ để gột rửa tội nghiệp

Khi Đại sư Lý Hồng Chí công bố bài viết này cũng là thời điểm dịch COVID-19 đang hoành hành ở Trung Quốc Đại Lục, rất nhiều người đã chết, gồm nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cảnh sát, người nổi tiếng, học giả, chuyên gia và giáo sư thuộc mọi tầng lớp xã hội.

Ông Cố Quốc Bình nói rằng hiện dịch bệnh đang bùng phát, Đại sư Lý Hồng Chí đã công bố bài viết vào thời điểm này, “rất thích hợp để nhắc nhở nhân loại phải làm gì, và làm thế nào để nhận thức lại thế giới. Điều này rất cần thiết, rất kịp thời, và rất đích đáng.”

Ông cũng nói rằng trải nghiệm trước đây của bản thân đã khiến ông ấy hiểu rõ hơn về “việc chịu khổ” mà Đại sư Lý Hồng Chí đã đề cập trong bài viết của mình.

Ông Cố Quốc Bình là cựu giảng viên đại học. Ông từng đi khiếu kiện nhiều lần vì nhà riêng của ông bị ĐCSTQ cưỡng chế phá dỡ. Từ một giảng viên đại học, ông buộc phải trở thành dân oan đi khắp nơi bảo vệ quyền lợi của mình.

Đến nay, ông vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường hay nhà ở tái định cư nào. Vì bảo vệ quyền lợi của mình, ông đã bị ĐCSTQ giam giữ nhiều lần, bị nhốt trong các nhà tù đen, v.v., thậm chí còn bị kết án oan.

Năm 2019, ông bị chính quyền Thượng Hải coi là mục tiêu chính, vì đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Phong trào Chống Dẫn độ ở Hồng Kông. Tháng 10/2022, ông bị cảnh sát bắt vì đăng lại các thông điệp chống ĐCSTQ trên cầu Tứ Thông, và bị giam giữ bất hợp pháp 10 ngày. Trong thời gian đó, ông đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài.

Ông Cố Quốc Bình đã ngộ được nhiều điều từ bài viết của Đại sư Lý Hồng Chí. Ông nói: “Con người nhất định phải hành thiện tích đức, phải làm việc thiện. Con người đến với thế gian để chịu khổ, chịu khổ là để gột rửa tội nghiệp và nghiệp chướng ngại của họ. Sau đó, kiếp sau của họ sẽ tốt hơn, sẽ có phước lành, điều này rất có lý.”

Nhân quả báo ứng phá vỡ thuyết vô Thần và thuyết tiến hóa

Ông Cố Quốc Bình nói: “Đạo lý nhân quả báo ứng được giải thích rất hay và rất thấu đáo. Về vấn đề này, tôi nghĩ Đại sư Lý Hồng Chí rất xuất sắc.”

Đại sư Lý đã đề cập trong bài viết rằng: “Thực ra hết thảy trong đời người, [điều] đáng nên được hay không đáng nên được, đều là đời trước, lần sinh trước đây làm điều tốt hay không tốt mà thành nhân quả đời sau, lần sinh sau; đời trước tích lũy phúc đức nhiều ít bao nhiêu quyết định đời này hoặc đời sau phúc phận bao nhiêu.”

Ông nói: “(Đại sư Lý Hồng Chí) nói rằng con người nên hành thiện tích đức, cũng nói rằng con người có kiếp trước và kiếp sau, điều này rất sâu sắc và xác đáng.”

“Ngài đã nói rất hay về thiện ác hữu báo, đồng thời phản đối chủ nghĩa vô Thần và thuyết tiến hóa của ĐCSTQ.”

Ông nói rằng chủ nghĩa vô Thần và thuyết tiến hóa của ĐCSTQ là “ngụy biện, phản khoa học và không tuân theo các quy luật khách quan của thực tế.”

Về thiện ác hữu báo, ông Cố Quốc Bình nghĩ đến cái chết của các quan chức ĐCSTQ trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID), đặc biệt là những quan chức đã cấy ghép nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Ông nói rằng những quan chức cấy ghép nội tạng của học viên Pháp Luân Công đã chết, “có quả báo, đây là chính là nhân quả báo ứng. Đại sư Lý nói đúng, lần này virus nhắm vào ĐCSTQ, rất hay. Tôi đồng ý với quan điểm và cách nhìn của Ngài ấy.”

Ông phân tích rằng những quan chức này đã cấy ghép nội tạng của người tốt (học viên Pháp Luân Công). Nhưng con người tự thân đã có tế bào miễn dịch và sẽ đào thải nội tạng ngoại lai, nên những quan chức này phải uống thuốc chống đào thải để ca ghép thành công.

“(Điều này) sẽ làm suy giảm khả năng miễn dịch tự thân của con người. Một khi bị vi khuẩn và virus ăn mòn, họ sẽ không còn khả năng miễn dịch hay sức đề kháng, và nhanh chóng tử vong.”

Ngày 2/1, Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, đưa tin rằng ông Cao Chiêm Tường, cựu Bí thư đảng ủy kiêm Phó chủ tịch Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Toàn Trung Quốc, đã qua đời vì bệnh tại Bắc Kinh vào ngày 9/12/2022, ở tuổi 87. Các quan chức ĐCSTQ đã không tiết lộ nguyên nhân cái chết của ông Cao.

Tuy nhiên, ngày 11/12, ông Chu Vĩnh Tân (Zhu Yongxin), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Ủy ban Toàn quốc của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hiệp hội Thúc đẩy Dân chủ Trung Quốc, đã tiết lộ trong bài điếu văn của mình rằng: “Những năm qua, ông Cao Chiêm Tường đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Ông ấy đã thay rất nhiều bộ phận trên cơ thể. Ông ấy còn nói đùa rằng nhiều linh kiện không phải của mình…”

Cư dân mạng chất vấn: “Bí quyết trường thọ của các quan chức cấp cao là gì? Lúc đầu tôi vốn không tin. Tôi nghĩ đó là tin đồn khi nghe nói rằng tất cả họ đều thay nội tạng để kéo dài tuổi thọ.”

“Nhưng sự thật này lại do chính miệng các quan chức nói ra. Đất nước ta là quốc gia cấy ghép nội tạng lớn nhất thế giới, vì vậy việc cấy ghép nội tạng này tất yếu sẽ hình thành một dây chuyền công nghiệp. Trong dây chuyền công nghiệp này, không ai biết có bao nhiêu nội tạng đen và bao nhiêu nội tạng trắng không ai biết.”

Tháng 12/2022, ông Chu Vĩnh Tân, Ủy viên Thường vụ Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, tiết lộ tin ông Cao Trạm Tường đã nhiều lần thay nội tạng. (Ảnh chụp màn hình trang web)

Năm 2006, lần đầu tiên cảnh tượng mờ ám mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ bị phơi bày ra quốc tế. Cuộc điều tra kéo dài 16 năm của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã chứng minh rằng hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra lệnh.

Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ, Phòng 610 (tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công), công an, tòa án, nhà tù, bệnh viện, cảnh sát vũ trang, quân đội, v.v. đã tham gia vào cuộc thảm sát này.

WOIPFG, Tổ chức Các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng, Trung tâm Nghiên cứu Hành vi Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng của ĐCSTQ, Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng và Cấy ghép Nội tạng ở Trung Quốc, Hiệp hội Nghiên cứu Diệt chủng Quốc tế, Tổ chức Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, Tòa án Nhân dân Độc lập Luân Đôn, v.v., cũng như một số chuyên gia, các học giả, luật sư và nhà báo đã tiến hành một lượng lớn các cuộc điều tra độc lập, và tất cả đều xác nhận rằng vấn nạn này là có thật.

Ông Cố Quốc Bình nói: “Việc những quan chức này mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công là một tội ác chống lại loài người. Vì vậy, virus này đã tấn công họ.”

“ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Tội ác này là chống lại loài người. Chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại, nhưng ĐCSTQ đã làm tất cả… Kể từ khi Giang Trạch Dân (bắt đầu từ thời điểm đó) đi đầu trong việc đàn áp Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng.”

Ông nói rằng nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công coi trọng “Chân, Thiện, Nhẫn”, họ “rất ưu tú và rất tốt”. Pháp Luân Công đã thực sự mang lại lợi ích cho hầu hết các học viên và tín đồ, như khỏe mạnh hơn trước.

‘Mọi người đều đã thấy (điều này), (nhưng) ĐCSTQ che đậy những sự thật này, kiểm soát dư luận và tước đoạt quyền tự do của người dân”

“Dịch bệnh này là một minh chứng rất hay. Đại sư Lý nói rằng dịch bệnh là nhằm vào ĐCSTQ, điều này rất có lý.”

Thuyết nhân định thắng thiên phản vũ trụ, phản nhân loại

Sau khi đọc bài Vì sao có nhân loại do Đại sư Lý Hồng Chí công bố, ông Cố Quốc Bình cho biết: “Con người không thể làm điều xấu, không thể không tín Thần, không thể truyền bá những thứ hại người như thuyết vô Thần và thuyết tiến hóa. Không thể vô đạo đức và vô nhân đạo như ĐCSTQ.”

Ông nói rằng ĐCSTQ thúc đẩy chủ nghĩa vô Thần và thuyết tiến hóa, đồng thời mở rộng vô hạn thuyết nhân định thắng thiên: “Điều này không đúng, nó vi phạm quy luật khách quan và quy luật tự nhiên”.

“Con người không thể thắng Trời.” Ông Cố Quốc Bình nói: “Thuyết nhân định thắng thiên, thuyết vô Thần là phản khoa học, phản nhân loại và phản vũ trụ. Luận điệu của ĐCSTQ phản khoa học, phản tự nhiên, phản khách quan và phản nhân tính.”

Ông nói tiếp: “Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công nói đã viết rất hay, rất xuất sắc về nguồn gốc của nhân loại.”

Theo Epoch Times

Published by
Theo Epoch Times

Recent Posts

8 hành trang để tuổi già có hậu phúc

Đến tuổi trung niên cũng cần chuẩn bị một số hành trang, một số tâm…

4 phút ago

Thi hào Tô Thức và tâm thái lạc quan trước nghịch cảnh

Lửa nhỏ nấu kỹ, mới cho ra hương vị thơm ngon, cũng giống như cuộc…

14 phút ago

Tỷ phú Elon Musk lên tiếng về vụ Israel không kích Iran

Tỷ phú Elon Musk hôm thứ Sáu (19/4) đã đưa ra tuyên bố gây chú…

21 phút ago

Sài Gòn muộn màng của em cũng không còn…

Thời sau 75, thời sách bị cấm và bị đốt ở Sài Gòn...

24 phút ago

Vội vàng chuyển giới ở trẻ em – Sai lầm phải hối hận cả đời khi trưởng thành

Khi một đứa trẻ cảm thấy bối rối về giới tính của mình thì rất…

39 phút ago

Ngày 22/4, NHNN sẽ đấu giá 16.800 lượng vàng

Ngày 22-4, NHNN sẽ đầu thầu 16.800 lượng vàng (0,63 tấn) để bình ổn thị…

12 giờ ago