Ngày 28/3, trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông báo rằng ông Ốc Lĩnh Sinh, cựu Phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hắc Long Giang, đã bị chính quyền ĐCSTQ truy tố vì vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Ông Ốc “ngã ngựa” vào tháng 7 năm ngoái, bị “Tổ chức Điều tra Thế giới về Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) liệt vào danh sách điều tra vì từng tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

ngã ngựa
Ngày 28/3/2022, ông Ốc Lĩnh Sinh, cựu Phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hắc Long Giang, bị chính quyền ĐCSTQ truy tố. (Ảnh ghép: Trí Thức VN)

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ĐCSTQ cho rằng ông Ốc Lĩnh Sinh nhận quà tặng, tiền biếu, thẻ tiêu dùng một cách phi pháp, can thiệp vào việc ký hợp đồng các dự án kỹ thuật, lợi dụng chức vụ mưu lợi cho thân nhân và người khác, cũng như nhận hối lộ số tài sản khổng lồ.

Thông báo cáo buộc rằng ông Ốc Lĩnh Sinh sử dụng quyền lực để trục lợi, lộng quyền, can thiệp vào nền kinh tế thị trường và các hoạt động thực thi pháp luật tư pháp vi phạm quy định. Ông này còn tham gia vào các giao dịch quyền lực và tiền bạc, bị nghi ngờ nhận hối lộ, bị khai trừ khỏi ĐCSTQ, hủy bỏ đãi ngộ được hưởng, tịch thu tài sản bất hợp pháp và bị khởi tố.

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm ngoái, 3 quan chức cấp cao của Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hắc Long Giang của ĐCSTQ đã bị sa thải. Chưa đầy một tháng trước khi ông Ốc Lĩnh Sinh “ngã ngựa” vào ngày 17/7/2021, ông Hà Kiện Dân, cựu phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh, bị sa thải. Trong khi cựu bí thư Cam Vinh Khôn bị điều tra 2 tuần trước khi ông Ốc “ngã ngựa”.

Theo thông tin công khai, năm 1985, ông Ốc Lĩnh Sinh vào tòa án huyện Long Giang, tỉnh Hắc Long Giang và phục vụ trong hệ thống tư pháp của tỉnh Hắc Long Giang hơn 30 năm.

Từ tháng 11/1998 – 2/2004, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ; từ tháng 2/2004 đến tháng 11/2006, ông là Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ; từ tháng 10/2012, giữ chức Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Hắc Long Giang, kiêm chính ủy đầu tiên của Cục quản lý nhà tù tỉnh. Tháng 12/2017, ông Ốc Lĩnh Sinh được thăng chức làm Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy Hắc Long Giang (ở cấp sở) và nghỉ hưu vào tháng 11/2018.

Theo thông báo của WOIPFG, tỉnh Hắc Long Giang là tỉnh bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Từ tháng 7/1999 đến nay, Cục Công an, Viện kiểm sát, Sở Tư Pháp và hệ thống “Phòng 610” đã tiến hành bức hại diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công. Họ ngang nhiên tước đoạt các quyền tín ngưỡng của công dân, bắt cóc, giam giữ phi pháp, tra tấn ngược đãi, và kết án oan, khiến nhiều người tập Pháp Luân Công bị thương, bị tàn phế và phải hàm oan lìa đời.

Trong nhiệm kỳ là quan chức cấp cao của Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hắc Long Giang, vì từng tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ông Ốc đã được đưa vào danh sách theo dõi của WOIPFG. Ông Ốc Lĩnh Sinh chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp tàn bạo với nhiều học viên Pháp Luân Công như ông Mạc Chí Khuê, Trương Kim Khố, ông Lưu Phong Thành.

Thông báo cho biết trong thời kỳ ông Ốc Lĩnh Sinh là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hắc Long Giang, kiêm chính ủy đầu tiên của Cục Nhà tù tỉnh, ngày 29/3/2013, hơn 60 người tập Pháp Luân Công đã bị bắt giữ phi pháp tại huyện Y Lan, của tỉnh này. Nhiều người tập Pháp Luân Công đã bị bắt và kết án từ 3 – 13 năm tù phi pháp. Trong đó, ông Mạc Chí Khuê bị kết án 12 năm tù, anh Trương Kim Khố và ông Lưu Phong Thành mỗi người bị kết án 5 năm. Tất cả họ đều bị bức hại tàn bạo vì đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn.”

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là môn khí công tu luyện Phật gia, được truyền ra tại Trung Quốc, chiểu theo nguyên lý cốt lõi là: Chân – Thiện – Nhẫn, kết hợp với 5 bài tập công pháp nhẹ nhàng dễ tập luyện, có tác dụng kỳ diệu trong việc thăng hoa tâm tính đạo đức và tăng cường thể lực.

Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vì số lượng người tập đã vượt qua số đảng viên. Đến nay, Pháp Luân Công đã được phổ truyền rộng rãi tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

WOIPFG được thành lập vào ngày 20/1/2003, với mục đích hỗ trợ và phối hợp các lực lượng chính nghĩa và tổ chức hình sự trong cộng đồng quốc tế, nhằm điều tra triệt để mọi tội ác bức hại Pháp Luân Công và các tổ chức và cá nhân có liên quan trên phạm vi toàn cầu.

Tổ chức này chỉ ra rằng bức hại Pháp Luân Công là tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người. Mọi sự thoái thác trách nhiệm khi đã thi hành mệnh lệnh đều không được sử dụng làm lý do miễn trừ. Tất cả những người tham gia đều phải chịu trách nhiệm cá nhân, sẽ bị điều tra triệt để và đưa ra công lý.

Bình Minh (t/h)