Cựu tỷ phú Trung Quốc Hoàng Quang Dụ mặc dù “ở ẩn” trong tù, nhưng vẫn “nhảy múa” ngoài thương trường. Theo thông tin của truyền thông ngoài Trung Quốc, đầu tuần này ông Dụ đã chi 41,5 triệu USD để mua một biệt thự ở New York.

Cựu tỷ phú Trung Quốc Hoàng Quang Dụ và vợ Đỗ Quyên.
Cựu tỷ phú Trung Quốc Hoàng Quang Dụ và vợ Đỗ Quyên.

Tờ “Bưu Điện New York” ngày 14/3 đưa tin, đầu tuần vừa qua ông Hoàng Quang Dụ và vợ Đỗ Quyên đã mua căn biệt thự số 7, đại lộ 76 đông New York. Căn biệt thự này có diện tích hơn 1300 m2, trị giá 41,5 triệu USD.

Tên của căn biệt thự là Clarence Whitman Masion, chủ nhân trước là triệu phú Nhật Bản Bungo Shimada. Căn biệt thự được rao bán lúc đầu với giá 50 triệu USD, tháng Một năm nay đã hạ xuống còn 45 triệu USD.

Ông Hoàng Quang Dụ là người sáng lập Công ty Điện khí Quốc Mỹ. Vào năm 2004, 2005 và 2008 đã 3 lần đạt vị trí đứng đầu danh sách 100 người giàu có nhất Trung Quốc (theo báo cáo Hurun). Năm 2006, ông này cũng đứng đầu danh sách Forbes Trung Quốc.

Theo thông tin chính thức từ nhà nước Trung Quốc, ông Hoàng Quang Dụ bị bắt và tuyên án vì “tội kinh doanh phi pháp, tội dùng thông tin nội bộ để giao dịch, tội hối lộ”. Nhưng theo thông tin không chính thống thì ông này bị bắt vì có liên quan đến ông Chu Vĩnh Khang, cựu Bí thư Ủy ban Chính Pháp, hơn nữa còn có nhiều phiên bản khác.

Ngày 17/11/2008, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quốc Mỹ, ông Hoàng Quang Dụ bị bắt; năm 2010 bị phạt tù 14 năm, theo phán quyết lần đầu xác định là tháng 11/2024 sẽ mãn hạn, nhưng đã được giảm án 2 lần vào các năm 2012 và 2015. Do đó, ông Hoàng Quang Dụ sẽ được mãn hạn tù vào 16/2/2021, sớm hơn thời hạn.

Thế Kiệt

Xem thêm: