Sau khi danh sách Ủy viên Ủy ban Trung ương khóa 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được công bố, trong 204 ủy viên có 126 người mới, nhiều hơn so với khóa trước; 78 người cũ được giữ lại, cho thấy Đại hội 19 là đợt đại cải tổ.

yang
Cuối tháng 11 vừa qua, truyền thông Hồng Kông đưa tin, ông Dương Tinh không được vào ủy viên trung ương vì liên quan đến vụ án phú thương Tiêu Kiến Hoa, đã bị điều về quê cũ ở Nội Mông Cổ. (Ảnh: Aboluowang)

Trong số Ủy viên Trung ương tại Đại hội 18, ngoài 19 người đã “ngã ngựa”, còn có 31 người chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng cũng bị loại. Trong số bị loại này hiện đã có nhiều người “ngã ngựa”. Ba Ủy viên Bộ Chính trị khóa 18 là ông Trương Xuân Hiền, Lưu Kỳ Bảo và Lý Nguyên Triều đều bị loại; ông Dương Tinh từng là ủy viên trung ương hai khóa cũng không “được chọn” vào ủy viên trung ương khóa mới.

Ngày 3/12, trang tin DWnews chỉ ra danh sách 19 người là Ủy viên Trung ương khóa 18 bị “ngã ngựa”. Danh sách công khai 19 quan chức bị ngã ngựa lần lượt là: Tưởng Khiết Mẫn, Lý Đông Sinh, Dương Kim Sơn, Lệnh Kế Hoạch, Chu Bản Thuận, Dương Đống Lương, Tô Thụ Lâm, Vương Mân, Điền Tu Tư, Hoàng Hưng Quốc, Vương Kiến Bình, Lý Lập Quốc, Tôn Hoài Sơn, Hạng Tuấn Ba, Vương Tam Vận, Tôn Chính Tài, Dương Huán Ninh, Ngô Ái Anh và Trương Dương.

Trong đó, Trương Dương – cựu Chủ nhiệm Ban Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương, mới tự tử qua đời ngày 23/11. Ông ta bị điều tra từ ngày 28/8.

Danh sách 31 quan chức chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng không vào được Ủy viên Trung ương Đại hội 19 gồm có: 

Vương Hiệp, Giám đốc Hải quan Quảng Châu, Chủ nhiệm Hội đồng Hợp tác Cung cấp và Tiếp thị Quốc gia; Vương An Thuận, Bí thư tổ đảng Trung tâm Nghiên cứu phát triển Chính phủ; Vương Nho Lâm, Phó Chủ nhiệm Ban Nông nghiệp Nhân đại toàn quốc; Chi Thụ Bình, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý chất lượng Trung Quốc; Doãn Úy Dân, Phó ban Tổ chức Trung ương; Điền Trung, Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc. Chu Tiểu Đan, Phó Chủ nhiệm Ban Kinh tế tài chính Nhân đại Trung Quốc; Chu Phúc Hy, Chính ủy Chiến khu Tây Bộ Trung Quốc; Lưu Vĩ Bình, Hiệu trưởng Trường đảng Học viện Khoa học Trung Quốc;  Lý Vĩ, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu phát triển Chính phủ; Lý Kiến Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đề án Chính hiệp Trung Quốc; Dương Truyền Đường, Bí thư Tổ đảng Bộ Giao thông Vận tải; Tiêu Cương, cựu Chủ tịch Ủy ban Giám sát chứng khoán Trung Quốc; Trương Mao, Cục trưởng Tổng cục Công thương Trung Quốc; Trương Chí Quân, Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Đài Loan; Trần Lôi, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi; Nur Bekri, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách phát triển Trung Quốc kiêm Cục trưởng Cục Năng lượng; Lâm Tả Minh, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc. Triệu Thực, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc; Khương Đại Minh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên đất đai; Khương Dị Khang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tài chính Nhân đại; Từ Thù Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Nhân đại; Từ Phấn Lâm, Phó Tham mưu trưởng Ban Tham mưu Liên hiệp Quân ủy Trung ương; Bành Dũng, Tư lệnh Quân khu Tân Cương; Tưởng Định Chi, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Giang Tô; Tưởng Kiến Quốc, Phó ban Tuyên truyền Trung ương kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Chính phủ; Cường Vệ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nội vụ Nhân đại Trung Quốc; Chử Ích Dân, Chính ủy Chiến khu Bắc Bộ quân đội Trung Quốc; Thái Anh Đĩnh, Viện trưởng Học viện Khoa học quân sự Trung Quốc; Ngụy Lượng, Chính ủy Chiến khu Nam Bộ quân đội Trung Quốc.

Ngoài những người kể trên còn có ba người là ủy viên Bộ Chính trị khóa 18 cũng bị loại khỏi ủy viên trung ương khóa 19: Trương Xuân Hiền, Lý Nguyên Triều, Lưu Kỳ Bảo. Trong đó Trương Xuân Hiền và Lưu Kỳ Bảo chỉ 64 tuổi, còn Lý Nguyên Triều đến 20/11 mới vừa 67 tuổi, đều bị loại khi chưa đến tuổi.

Theo “quy tắc ngầm” về độ tuổi nghỉ hưu của ĐCSTQ thì ông Lý Nguyên Triều vẫn có thể làm Ủy viên Bộ Chính trị thêm một khóa. Nhưng vài năm qua, quan chức này bị tình nghi tham ô, nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến cựu quan to Lệnh Kế Hoạch không ngừng bị lôi ra, thậm chí còn có tin đồn bị điều tra. Việc bị loại lần này cũng hàm ý khó giữ được chức Phó Chủ tịch nước vào dịp “lưỡng hội” tháng Ba sang năm.

Hai ông Trương Xuân Hiền và Lưu Kỳ Bảo đều là thân tín của cựu Bí thư Ủy Chính trị Pháp luật Chu Vĩnh Khang đang ngồi tù. Năm ngoái, Trương Xuân Hiền bị miễn nhiệm Bí thư Tân Cương trước thời hạn, bị cho là vận đen đã điểm; Lưu Kỳ Bảo bị cho là hợp tác với cựu Ủy viên Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn quấy rối ông Tập Cận Bình.

Ngoài ra, ông Dương Tinh, Trưởng ban Thư ký Chính phủ, Thư ký chính của ông Lý Khắc Cường cũng còn vài năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu nhưng cũng bất ngờ bị loại. Gần đây ông Tiêu Tiệp, Bộ trưởng Tài Chính đã lên thay ông Dương Tinh, nhậm chức Bí thư Ủy ban Công tác Quốc gia kiêm Bí thư Tổ đảng Chính phủ, Phó ban Thư ký Chính phủ.

Thông tin nhiều người bị loại, bị điều tra

Cuối tháng 11, tờ Minh Báo (Hồng Kông) tiết lộ, Dương Tinh vì liên quan vụ án “phá rối tài chính” của thương nhân Tiêu Kiến Hoa nên bị miễn chức vụ, giáng chức cho về quê cũ ở Nội Mông Cổ. Nhật báo Đông Phương (Hồng Kông) lại đưa tin, thời gian ông Dương Tinh làm Bí thư Đoàn ở Nội Mông trước đây từng là trợ thủ của Lệnh Kế Hoạch; ngoài ra thời gian ở Nội Mông quan chức này còn bị người nhà của một cô gái thường xuyên kiện cáo vì có quan hệ bất chính với cô gái này.

Trang tin Dwnews phân tích, Dương Tinh đã là ủy viên trung ương liên tục hai khóa lại bị loại khỏi ủy viên trung ương khi chưa đến tuổi nghỉ hưu, chưa hoàn thành 5 năm nhiệm kỳ Thư ký trưởng Chính phủ, cho thấy rõ đã có chuyện không hay xảy ra. Không loại trừ đã bị điều tra như có nhận định chỉ ra.

Phân tích cho rằng, quan to Trương Dương bị điều tra ngày 28/8/2017 nên bị loại khỏi danh sách ủy viên Đại hội 19. Tuy nhiên cho đến sau khi tự sát thì người ta mới được biết chuyện này. Vì thế những trường hợp tương tự bị điều tra từ trước Đại hội 19 có lẽ còn nhiều.

Trước đây, ngày 12/1, trang tin Bowenpress ở bên ngoài Trung Quốc Đại Lục có chỉ ra, Thượng tướng Chu Phúc Hy, Chính ủy Chiến khu Tây Bộ đã bị bắt. Ngày 14/2, Nhật báo Tinh Đảo (Hồng Kông) đưa tin, có thông tin tiết lộ Thượng tướng Thái Anh Đĩnh, Viện trưởng Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc đã bị điều tra. Tuy nhiên, những thông tin này hiện vẫn chưa được xác thực.

Tuyết Mai

Xem thêm: