Đại hội Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2021 gần đây đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Jack Ma (Mã Vân), doanh nhân trong vài tháng gần đây bị chính quyền chèn ép, đã lần đầu tiên vắng mặt tại đại hội này. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tencent Mã Hóa Đằng cũng không xuất hiện, mà thông qua gửi tin nhắn âm thanh để tham gia.

Ma Van ma Hoa Dang
Mã Vân (trái – Ảnh: UNclimatechange từ Bonn, Đức/ Wikimedia) và Mã Hóa Đằng (Ảnh: TechCrunch/ Wikimedia)

Đại hội Trí tuệ nhân tạo Thế giới khai mạc, Jack Ma tiếp tục ẩn thân

Ngày 8 – 10/7/2021, Đại hội Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2021 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm thế giới Thượng Hải, đại hội này đã tổ chức được 4 năm. Theo truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin, đại hội lần này có sự tham gia của nhiều nhân vật kỳ cựu, bao gồm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của Baidu là Lý Ngạn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Gree là Đổng Minh Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị luân phiên của Huawei là Hồ Hậu Côn, người sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn 360 Chu Hồng Y, v.v… đều tham gia hội nghị này. Tuy nhiên, Jack Ma, người sáng lập Alibaba không xuất hiện, đây cũng là lần đầu tiên Jack Ma vắng mặt tại Đại hội Trí tuệ nhân tạo thế giới. 

Ba năm qua, mỗi năm Jack Ma đều tham gia và phát biểu tại đại hội này. Theo tờ Liên Hợp Tảo Báo tại Singapore đưa tin, tại đại hội năm 2019, Jack Ma còn cùng Elon Musk – người sáng lập thương hiệu xe điện Mỹ Tesla đã có cuộc thảo luận về “trí tuệ nhân tạo là cơ hội hay là mối đe dọa”, từng trở thành điểm nóng khiến dư luận Trung Quốc chú ý. 

Tại đại hội mừng 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng có không ít những nhân vật kỳ cựu của các doanh nghiệp lớn và đại diện các doanh nghiệp tham dự, nhưng Jack Ma cũng không xuất hiện. 

Lần lộ diện gần đây của Jack Ma là cách đây chưa đầy hai tháng, khi đó Alibaba tổ chức “Ngày Ali” lần thứ 17, Jack Ma xuất hiện tại trụ sở chính của Alibaba tại Hàng Châu. Lần xuất hiện công khai đó, Jack Ma có vẻ mặt già nua, thân hình có chút gầy hơn trước. Vào tháng 1 và tháng 4 năm nay, Jack Ma đều dùng hình thức tin nhắn video để “lộ diện”, lần lượt là tại lễ trao giải thưởng giáo viên nông thôn và hội nghị Ban giám sát Hiệp hội địa lý Nga. 

Mã Hóa Đằng gửi tin nhắn âm thanh tham gia hội nghị, sợ theo gót Jack Ma?

Tại đại hội lần này, nhân vật kỳ cựu của doanh nghiệp lớn cũng khiến dư luận chú ý còn có Mã Hóa Đằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO của Tencent. Mã Hóa Đằng không đích thân tham dự đại hội lần này, mà gửi một tin nhắn âm thanh để tham dự. Tại Đại hội Trí tuệ nhân tạo thế giới lần trước, Mã Hóa Đằng không đến tham dự do nguyên nhân sức khỏe, chỉ gửi tin nhắn âm thanh hơn 50 giây đến đại hội. 

Ngoại giới chú ý đến việc gửi tin nhắn âm thanh dường như trở thành động tác tiêu chuẩn của Mã Hóa Đằng, ngoài hai lần Đại hội Trí tuệ nhân tạo thế giới, các hội nghị lớn như Triển lãm Công nghiệp Thông minh Quốc tế Trung Quốc trực tuyến 2020, Diễn đàn Truyền thông mạng Trung Quốc năm 2020, Đại hội thành tín mạng internet Trung Quốc 2020, Mã Hóa Đằng cũng đều thông qua gửi tin nhắn âm thanh để tham dự.

Có phân tích cho rằng sở dĩ Mã Hóa Đằng lựa chọn dùng tin nhắn âm thanh, là bởi vì môi trường Trung Quốc hiện tại khiến cho những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Trung Quốc cảm thấy sợ hãi, từ đó mà lựa chọn kín tiếng. Không ít cư dân mạng phân tích, “Mã Hóa Đằng thật tinh quái, im lặng phát tài, chưa bao giờ coi ý kiến của mình là lãnh đạo, nhất là hoàn cảnh hai năm nay, sợ nói sai sẽ bị răn đe”. “Lão Mã (Jack Ma) mò đá dò đường qua sông, tiểu Mã (Mã Hóa Đằng) lần theo lão Mã để qua sông”. 

Đoan Mộc San, Vision Times

Xem thêm: