Sáng nay, phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc và đã thông qua danh sách Ủy viên Ban thường vụ khóa mới.

20171025120554229
Trong lúc ông Tập Cận Bình đọc tuyên bố, không nở một nụ cười nào.

Danh sách Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị giống với những gì được truyền thông tiết lộ trước đó, tuy nhiên thứ tự có sự khác biệt. Trước đó, danh sách Ủy viên Ban Thường bị đã bị lộ cho thấy nội bộ Trung Nam Hải có sự đấu đá quyết liệt.

Theo thứ tự này, tâm phúc của ông Tập Cận Bình là ông Lật Chiến Thư sẽ thay thế người của phe ông Giang Trạch Dân là Trương Đức Giang làm Ủy viên trưởng Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, đồng thời phụ trách các sự vụ của Hồng Kông và Macau.

Ông Triệu Lạc Tế sẽ thay thế ông Vương Kỳ Sơn giữ chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Ông Uông Dương làm Chủ tịch Ủy ban Chính trị Pháp Luật, thay cho ông Du Chính Thanh.

Ông Vương Hỗ Ninh sẽ thế chỗ cho ông Lưu Vân Sơn – thành viên chủ chốt của phe ông Giang Trạch Dân.

Ông Hàn Chính có thể sẽ thay thế Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ.

Screen Shot 2017 10 25 at 12.00.22 AM
7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa mới. (Ảnh chụp màn hình)

Người được ông Hồ Cẩm Đào bồi dưỡng và ủng hộ – Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông Hồ Xuân Hoa, cùng với Bí thư thành phố Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ – người được ông Tập tín nhiệm đều không vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Danh sách này cho thấy không có ai là người sẽ kế nhiệm ông Tập Cận Bình.

Trí Đạt

Xem thêm: