Một bức ảnh đập Tam Hiệp biến dạng gần đây đã thu hút sự chú ý của truyền thông cả trong và ngoài Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã nhanh chóng lên tiếng bác tin đồn, nói rằng đập vẫn vận hành bình thường, đồng thời nói rằng bản đồ vệ tinh của Google có vấn đề. Tuy nhiên, Tiến sĩ Vương Duy Lạc (Wang Weiluo), chuyên gia nổi tiếng về vấn đề đập Tam Hiệp, hiện cư trú tại Đức, cho biết, mới đầu khi thiết kế đập Tam Hiệp, đã có tính toán đến nguy cơ bị biến dạng. 

Embed from Getty Images

Hai công nhân đang dọn rác bên bờ sông, gần đập Tạp Hiệp. Hình ảnh chụp tháng 8/2010. (Ảnh: Getty Images)

 Hôm 1/7, Lãnh Sơn, một học giả kinh tế độc lập người Hoa đã đăng tải hai bức ảnh so sánh về đập Tam Hiệp trên tài khoản Twitter của mình. Trong đó, bức ảnh bên trái cho thấy tổng thể đập vẫn là một đường thẳng, còn bức ảnh bên phải lại cho thấy con đập bị biến dạng rõ rệt. Lãnh Sơn nói trên Twitter rằng, “Đập Tam Hiệp đã biến dạng, một khi vỡ đập, một nửa Trung Quốc sẽ rơi vào cảnh khốn khổ, những đại gia tộc kia cũng sẽ đi đời.”

Sau khi tìm hiểu trên google, nhiều cư dân mạng tin rằng đập Tam Hiệp đúng thật bị biến dạng.

Truyền thông tại Trung Quốc Đại lục đã nhanh chóng đăng bài nhằm bác bỏ tin đồn, nói rằng bản đồ vệ tinh Google không phải là do vệ tinh trực tiếp chụp ảnh, mà là thông qua một loạt hệ thống xử lý tính toán để tạo hình. Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc còn đặc biệt đưa ra một bức ảnh vệ tinh độ phân giải cao để thanh minh cho việc này. Chủ nhiệm Phòng quản lý lưu vực sông, thuộc Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc (đơn vị phụ trách xây dựng đập Tam Hiệp) đảm bảo trước truyền thông rằng, “đập Tam Hiệp vận hành rất bình thường”.

dap tam hiep
Hình ảnh đập Tam Hiệp bị biến dạng khi xem bằng bản đồ vệ tinh của Google. (Ảnh từ Google vệ tinh)

Tuy nhiên, cách nói của phía chính quyền Trung Quốc cũng chưa thể nào xóa bỏ được hoàn toàn nghi ngờ của dân chúng. Có cư dân mạng cho biết, hình ảnh vệ tinh Google xác thực thường xuyên có hiện tượng biến dạng, nhưng hình ảnh đập Tam Hiệp biến dạng nghiêm trọng trọng, dường như đã “vượt quá phạm vi sai lệch hình ảnh”. Còn có người nghi ngờ, nếu đập Tam Hiệp biến dạng là do sai lệch về hình ảnh, vậy vì sao nhiều con đường xung quanh đập lại không biến dạng. Có người nói thẳng, truyền thông của đảng càng lên tiếng bác tin đồn, thì lại càng khiến cho người ta lo lắng.

>> Truyền thông Trung Quốc thừa nhận Đập Tam Hiệp “có tính co giãn” và bị biến dạng

Về vấn đề này, chia sẻ với tờ Epoch Times, chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc đã tiết lộ một bí mật mà ngoại giới không biết, đó là, đập Tam Hiệp lúc thiết kế đã suy xét đến khả năng nó có thể sẽ dịch chuyển.

Ông Vương Duy Lạc cho biết, đập Tam Hiệp do hàng mấy chục khối đập bê tông độc lập ghép thành, chứ không phải là một khối đúc liền như mọi người nhìn thấy. Mỗi một khối đập sẽ lợi dụng trọng lực đặt trên nền móng để giữ ổn định.

“Cũng tức là đặt trên nền đá, chỗ kết hợp giữa khối đập và móng đập không giống như khi xây nhà, cọc thép được chôn xuống dưới, móng của nó là phân tách, khi chịu ảnh hưởng của áp lực và nhiệt độ nước, nó sẽ xảy ra sự biến dạng và dịch chuyển khác nhau. Tức là con đập lớn đang dịch chuyển.” ông Vương Duy Lạc nói.

Mới đầu, khi thiết kế đập Tam Hiệp, đã suy xét đến khả năng dịch chuyển, mỗi năm dịch chuyển khoảng vài milimet về phía trước. “Nhưng tình hình dịch chuyển thực tế là không đồng đều, tức là nó không cùng dịch chuyển theo một đường thẳng nằm ngang, khi bị cong sẽ rất dễ sinh ra vết nứt ở những chỗ nối, khiến cho chuyển động không đều này mạnh hơn, cuối cùng con đập khổng lồ sẽ hỏng.”

Ông Vương Duy Lạc cho biết, “Nếu nói đập kết cấu bê tông cốt thép sẽ không bị uốn cong, thì đó chỉ là nói về một khối đập, nó sẽ không bị uốn cong. Hiện tại là nhiều khối đập kết nối lại với nhau, vậy khi cả một khối lớn dịch chuyển, nó không trên một đường thẳng nằm ngang, thì có thể sẽ sinh ra hiện tượng uốn cong.”

Ông Vương Duy Lạc chia sẻ, “Tôi công tác ở đó thời gian tương đối dài, tôi có thể nói, nếu nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, thì hơn 700.000 nghìn người đang cư trú ở thị trấn Nghi Xương chắn cửa phía Đông của đập Tam Hiệp sẽ bị biến mất.”

Trí Đạt

Xem thêm: