Sáng ngày 20/8, đập Tam Hiệp mở 11 cửa xả lũ, đón đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi con đập này được xây dựng đến nay. Trong khi đó, thành phố Trùng Khánh ở thượng lưu nguồn đập Tam Hiệp đang hứng chịu lũ lớn nhất trong lịch sử kể từ năm 190 (cách đây 114 năm).

118309171 1246202052400508 5479958836605178719 n
Đập Tam Hiệp xả 11 cửa lũ (Ảnh: chụp màn hình video)

Thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Hồ Bắc, vào lúc 8 giờ sáng ngày 20/8, đỉnh lũ số 5 của năm 2020 trên sông Trường Giang đã đổ về đập Tam Hiệp, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa lên đến 75.000 m3/s. Hiện tại đập Tam Hiệp đã mở 11 cửa xả lũ, lưu lượng xả đạt 49.200 m3/s.

Chuyên gia thủy lợi nổi tiếng Vương Duy Lạc cho biết, công trình Tam Hiệp nếu lợi dụng lũ định kỳ để cuốn sạch bùn cát, thì không thể tích lũ, bởi vì một khi tích lũ thì bùn cát sẽ tích tụ trong hồ chứa. Theo quy hoạch “Báo cáo luận chứng khả thi của công trình Tam Hiệp”, sau khi công trình Tam Hiệp được xây dựng xong thì không nên chặn lũ nhỏ hơn 20 năm mới gặp một lần, đây là điều được viết rất rõ ràng trong tài liệu này.

Trùng Khánh ở thượng nguồn Tam Hiệp đang trải qua lũ lịch sử

Lúc 4:00 sáng ngày 20/8, trong trạm thủy văn Thốn Than trên sông Trường Giang đoạn qua thành phố Trùng Khánh, mực nước đã tràn qua dấu đỏ “191,41m của mực lũ năm 1981”, đã phá vỡ kỷ lục kỷ lục lũ lịch sử năm 1981.

Lúc 7:00 sáng, mực nước ở Thốn Than dâng lên 191,51m; lúc 8:15 sáng, trạm Thốn Than xuất hiện đỉnh lũ có mực nước 191,62m và vượt mức đảm bảo 8,12m; lúc 10:00 sáng, mực nước đo được tại trạm Thốn Than là 191,55m, lưu lượng lên đến 74.5000 m3/s, đều vượt quá mức mực nước lũ năm 1981, chỉ đứng sau đợt lũ lịch sử năm 1905.

Theo định nghĩa của cơ quan thủy lợi, mực nước của đường cảnh giới tại trạm thủy văn Thốn Than trên sông Trường Giang là 180,50m, mực nước đảm bảo là 183,5m. Ngày 20/8, đỉnh lũ tại Thốn Than vượt quá mức đảm bảo 8m. Cục Thủy văn Trường Giang ngày 17/8 đã tuyên bố, đỉnh lũ tại trạm Thốn Than sẽ vượt quá mức đảm bảo, đã ám thị trước rằng Trùng Khánh sẽ bị chìm trong nước.

Ông Vương Duy Lạc cho biết, sự tồn tại của đập Tam Hiệp đã khiến cho cửa nước chảy ra bị nâng cao lên, chỉ có thể làm gia tăng lũ ở thượng nguồn, đặc biệt là lũ ở Trùng Khánh. Thượng nguồn Trường Giang xuất hiện kiểu lũ này, thì đập Tam Hiệp chỉ càng khởi tác dụng xấu.

Theo bài viết hồi năm 2010 của Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc có tựa đề “Phân tích ảnh hưởng hồ chứa Tam Hiệp đối với mực nước ở Trùng Khánh”, bài viết nói, năm 1905, lưu lượng nước lũ tại Thốn Than là 85.100 m3/s, mực nước đo được là 192m. Năm 1870 lưu lượng nước lũ ở Thốn Than là 100.000 m3/s, mực nước lên đến 196,25m.