Từ lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 đến nay, trong các cuộc thi khác nhau, hàng loạt hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm giành huy chương đã gây ra sự bất mãn, thậm chí phẫn nộ ở nhiều quốc gia.

Làng Olympic Bắc Kinh
Vận động viên và huấn luyện viên nước ngoài thường phàn nàn rằng các bữa ăn do Olympic Mùa đông Bắc Kinh cung cấp không thể đáp ứng nhu cầu thể chất của các vận động viên. Ảnh: Làng Olympic Bắc Kinh (Ảnh chụp màn hình video)

Trong bối cảnh các nước phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, tẩy chay ngoại giao Olympic Mùa đông Bắc Kinh do ĐCSTQ vi phạm nhân quyền, tỷ lệ khán giả xem lễ khai mạc đã xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử, chỉ có 28,3 triệu lượt xem, giảm mạnh 43% so với Olympic Mùa đông Pyeongchang (Hàn Quốc).

Vào đêm khai mạc, Sjoerd den Daas, một phóng viên của Đài Phát thanh Công cộng Hà Lan (NOS), đã bị nhân viên an ninh của ĐCSTQ xua đuổi khi đang thực hiện buổi truyền hình trực tiếp bên ngoài Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh, khiến chương trình phát sóng trực tiếp bị gián đoạn. Toàn bộ quá trình này đã được camera ghi lại. Sau khi đoạn video liên quan được đăng tải lên mạng Internet, nó đã gây chấn động toàn thế giới.

Theo báo cáo có tiêu đề “Bước thụt lùi lớn của ngành báo chí ở Trung Quốc” hôm 7/12/2021 của của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF), ít nhất 127 phóng viên hiện đang bị giam giữ ở Trung Quốc – quốc gia được RSF gọi là “Kẻ bắt giữ các nhà báo lớn nhất thế giới.” ĐCSTQ đã biến nước này trở thành một mô hình xã hội trong đó “tự do truy cập thông tin đã trở thành tội ác và cung cấp thông tin còn là tội ác lớn hơn”, tổ chức có trụ sở tại Paris cho biết.

Tại lễ khai mạc, một người phụ nữ mặc hanbok màu hồng diễu hành với lá cờ Trung Quốc, rất giống trang phục truyền thống hanbok của Hàn Quốc. Cô gái này xuất hiện trong nhóm nghệ sĩ biểu diễn đại diện cho các dân tộc ở Trung Quốc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hanbok tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh đã khiến nhiều người Hàn Quốc giận dữ. Họ cáo buộc Bắc Kinh “đánh cắp” văn hóa của Hàn Quốc.

Trước đó, dư luận Trung Quốc từng tuyên bố kim chi là món ăn truyền thống của đất nước họ và hầu hết kim chi tiêu thụ ở Hàn Quốc đều được sản xuất ở Trung Quốc. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc đã chỉ trích tuyên bố trên và cáo buộc báo Trung Quốc đang “cố tình biến kim chi thành một món thuộc về pao cai của Trung Quốc”, và cố gắng giành được chứng nhận trên từ Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) cho món pao cai. Một số kênh truyền thông Hàn Quốc thậm chí còn cho đây là dấu hiệu thể hiện “nỗ lực thống trị thế giới” của Trung Quốc.

Điều khiến người dân Hàn Quốc phẫn nộ hơn cả là vào ngày 7/2, hai vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn Hwang Dae-heon và Lee June-seo của Hàn Quốc đã bị hủy thi đấu do phạm quy trong trận bán kết 1000m nam. Trong trận chung kết tiếp theo, Lưu Thiếu Lâm (Liu Shaolin Sándor) người Hungary vượt qua vạch đích đầu tiên, nhưng bị hủy do thẻ vàng và bỏ lỡ bất kỳ huy chương nào.

Giới truyền thông Hàn Quốc bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ của họ với những từ như “sốc, tức giận và vô lý”, và cáo buộc các trọng tài của Olympic Mùa đông đã thiên vị Trung Quốc. Cả Hàn Quốc và Hungary đều đệ đơn khiếu nại lên Liên minh Trượt băng Quốc tế (ISU), nhưng cả hai đều bị bác bỏ. Do đó, đội tuyển Hàn Quốc quyết định đâm đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) và kháng nghị với ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

Trong trận trượt băng tốc độ cự ly ngắn 2.000m nội dung đồng đội hỗn hợp diễn ra tối ngày 5/2, đội Trung Quốc ban đầu để thua Hungary và Mỹ ở bán kết. Nhưng sau khi kháng cáo, trọng tài đã tua lại màn hình và nhận định Hoa Kỳ và Nga phạm lỗi với đội Trung Quốc. Vì vậy, đội Trung Quốc đã được thăng hạng vào trận chung kết và cuối cùng đã đánh bại Ý để giành Huy chương vàng (HCV).

Ngày 7/2, Mạng tin Seoul của Hàn Quốc đăng một bài viết với tiêu đề “Hãy để nước chủ nhà Trung Quốc ẵm hết huy chương”, nhưng cả bài chỉ có 10 câu, mỗi câu đều là “Hãy để nước chủ nhà Trung Quốc ẵm hết huy chương.”

Nhà bình luận Nhật Bản Cao Phong Nhất cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng ĐCSTQ có thể đã hối lộ trọng tài, là một trọng tài, lẽ ra nên công bằng, nhưng từ biểu hiện của trọng tài, rõ ràng là họ thiên vị đội Trung Quốc. “Tôi nghĩ rằng ĐCSTQ bất chấp mọi thủ đoạn để lôi kéo và lừa dối, cũng như ngang nhiên tận dụng Thế vận hội để thể hiện sức mạnh của mình. Bởi họ tin rằng thế giới bên ngoài không có cách nào để đối phó với họ.”

Huấn luyện viên người Đức: Hoài nghi về thực phẩm cho Olympic Mùa đông

Ngoài những tình huống đáng nghi vấn trên sân đấu, các vận động viên và huấn luyện viên nước ngoài thường phàn nàn rằng suất ăn do Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh cung cấp không thể đáp ứng nhu cầu thể chất của các vận động viên.

Sau khi vận động viên môn phối hợp của Nga, cô Valeria Vasnetsova, xét nghiệm dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán, đã phàn nàn rằng thức ăn trong nhà hàng cách ly ở Bắc Kinh rất kém, thức ăn trong 5 ngày đều giống nhau, rất khó nuốt. Cô ấy đói đến mức đau dạ dày và đã khóc mỗi ngày.

Huấn luyện viên đội trượt tuyết núi cao người Đức, ông Christian Schwaiger chỉ trích: “Đồ ăn của Olympic rất đáng ngờ vì nó hoàn toàn không phải là một bữa ăn. Không có đồ ăn nóng, chỉ có khoai tây chiên, một số loại hạt và chocolate, ngoài ra không có gì khác. Điều này cho thấy sự thiếu quan tâm của ĐCSTQ đối với các môn thể thao thành tích cao.”

Ông Schwaiger nói với tờ “The Sun” của Anh rằng: “Hầu như mọi môn thể thao Olympic đều yêu cầu các vận động viên phải ăn nhiều. Nếu các vận động viên không ăn đủ, thành tích của họ sẽ bị ảnh hưởng, cho dù là trong quá trình thi đấu hay tập luyện.”

May mắn thay, đội Hoa Kỳ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, và mang theo một số thức ăn nhanh, như mì ý đóng gói có thể nấu chín chỉ bằng nước nóng.

Nhà bình luận Cao Phong Nhất nói với Epoch Times: “Phía Trung Quốc có lẽ đã cố tình làm vậy. Họ không thể không biết rằng các vận động viên cần thức ăn đầy đủ và bổ dưỡng. Theo tôi, ĐCSTQ đang thực sự làm mọi cách để tranh giành huy chương.”

VOA từng dẫn lời Tổ chức chống doping Hoa Kỳ cho biết, Mỹ có quy trình giám sát và chứng nhận thịt chặt chẽ, nên chưa từng có trường hợp VĐV nào xét nghiệm dương tính với Clenbuterol sau khi ăn thịt sản xuất tại nước này.

“Thông báo” từ Phòng Nông nghiệp và Nông thôn thành phố Tây An từng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các VĐV Olympic nước ngoài chuẩn bị tới Bắc Kinh: không chỉ “thịt Trung Quốc” mà còn cần cảnh giác cả “rau Trung Quốc”.

Huấn luyện viên Phần Lan: Trung Quốc không tôn trọng nhân quyền

Tiền đạo đội khúc côn cầu trên băng của Phần Lan, anh Marko Anttila, đã xét nghiệm dương tính với COVID sau khi đến Trung Quốc. Nhưng huấn luyện viên trưởng Phần Lan, ông Jukka Jalonen, nói với The Sun rằng Anttila âm tính trước khi khởi hành, anh ấy luôn ở bên các cầu thủ và huấn luyện viên, và không bị lây nhiễm bởi thế giới bên ngoài.

Ông Jalonen nói: “Chúng tôi biết anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc (ĐCSTQ), vì một lý do nào đó, đã không tôn trọng nhân quyền, đó là một tình huống rất tồi tệ.”

“Áp lực tinh thần của Anttila rất lớn, và thức ăn cũng rất kém.”

Tuyên bố của IOC thừa nhận, họ đã nhận được khiếu nại từ một số vận động viên, đặc biệt là về nhiệt độ thức ăn, sự đa dạng và khẩu phần ăn, và cam kết sẽ thương lượng với ban tổ chức để giải quyết vấn đề này.

Kênh truyền thông YouTube tự do có tên “Thăng cờ dễ đắc đạo” bình luận rằng ĐCSTQ không những không nỗ lực nâng cao kỹ năng của các vận động viên, mà còn giở trò với thực phẩm và trọng tài. Họ sử dụng các chiến thuật ngầm để đối phó với vận động viên từ các quốc gia khác, gồm cả việc sử dụng khẩu phần ăn không đủ để giảm thể lực của họ, lợi dụng trọng tài hủy tư cách của thí sinh mạnh với lý do trang phục không phù hợp.

Nhà bình luận chính trị hiện tại Quý Lâm, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng các vận động viên tham gia Olympic Mùa đông Bắc Kinh đều nhận được một chiếc điện thoại di động miễn phí. Trên thực tế, ĐCSTQ đã lợi dụng những chiếc điện thoại di động này để theo dõi họ, sau đó sử dụng dữ liệu lớn để biến Làng Olympic thành một xã hội giám sát nhỏ, trong khi Trung Quốc là một xã hội giám sát lớn.

Kênh “Thăng cờ dễ đắc đạo” kết luận rằng Olympic Mùa đông Bắc Kinh là Thế vận hội vô liêm sỉ nhất trong lịch sử Olympic, nó không chỉ vi phạm tinh thần Olympic mà còn báng bổ đạo đức thể thao cơ bản.

Cao Phong Nhất và Quý Lâm đồng ý rằng một loạt hành động của ĐCSTQ trong Thế vận hội Mùa đông này sẽ khiến nhiều quốc gia hơn nhận rõ bộ mặt thật của ĐCSTQ và và các mối quan hệ quốc tế của ĐCSTQ sẽ trở nên tồi tệ hơn.

“Tôi không tin rằng sau khi trở về, các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới sẽ không thảo luận về những gì họ đã nhìn thấy và nghe thấy ở Thế vận hội này. Có thể trong tương lai gần, nhiều quốc gia và tiếng nói lớn hơn sẽ chỉ trích và lên án nhân quyền tồi tệ của ĐCSTQ”, nhà bình luận Cao Phong Nhất nói.

Bình Minh (t/h)

Xem thêm: