Sự kiện nữ tướng quần vợt Trung Quốc Bành Soái “biến mất” sau khi tố cáo bị cựu Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ xâm hại tình dục, đã khiến cộng đồng quốc tế náo động. Chính quyền Trung Quốc liên tiếp phát tín hiệu bác tin đồn, tuy nhiên càng làm càng dở. Hôm 20/11, video Bành Soái cùng bạn bè ăn uống ở nhà hàng được tung ra, cũng bị nghi ngờ là tín hiệu “báo bình an” do chính quyền đạo diễn.

p3045461a1835371
Bành Soái đi ăn cùng bạn bè (Ảnh cắt từ video)

Vì Bành Soái có độ nổi tiếng nhất định trên quốc tế, nên thông tin cô “mất tích” cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quần vợt và truyền thông thế giới. Bao gồm tay vợt hiện xếp số 1 thế giới Novak Djokovic, nữ tay vợt xếp thứ 5 thế giới Osaka Naomi, và cả Hiệp hội Quần vợt nữ Quốc tế (WTA), đều công khai quan tâm đến an toàn và tung tích của Bành Soái. Đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc điều tra công khai, minh bạch sự kiện này. 

Trong lúc giới thể thao quốc tế liên tiếp tìm kiếm tung tích của Bành Soái, kênh tuyên truyền nước ngoài của ĐCSTQ là “Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc” (CGTN), hôm 18/11 đã đăng trên tài khoản Twitter một email. CGTN nói rằng đây là “email Bành Soái đích thân viết cho Chủ tịch WTA”, dùng tiếng Anh để nói về tung tích của bản thân cô. 

Tuy nhiên, vì cái gọi là “email bình an” này có nhiều điểm nghi vấn, nên sau khi được công bố, sự việc lại tiếp tục khiến cộng đồng quốc tế tức giận hơn. 

Chủ tịch WTA, ông Steve Simon không những công khai đặt nghi vấn về tính chân thực của email này, mà còn cảnh báo phía Trung Quốc nếu không điều tra sự kiện của Bành Soái, đảm bảo an toàn của Bành Soái, thì sẽ không tiếc hy sinh doanh thu hàng trăm triệu đô la để rút khỏi Trung Quốc.

Ngoài ra, ông Biden cũng công khai cho biết sẽ cân nhắc thông qua biện pháp ngoại giao để tẩy chay Olympic Bắc Kinh vào tháng 2/2022. Liên Hợp Quốc và Nhà Trắng hôm 19/11 cũng không khai kêu gọi ĐCSTQ cần cung cấp bằng chứng “độc lập” và “có thể kiểm chứng” để chứng minh sự an toàn của Bành Soái, ngoài ra cần tiến hành “điều tra toàn diện, minh bạch” về cáo buộc của cô đối với việc bị ông Trương Cao Lệ xâm hại tình dục.

Trước sự lên án của cộng đồng quốc tế, một người Trung Quốc Đại Lục tên “Thẩm Thi Vĩ” (Shen Shiwei) đột nhiên “vượt tường” đăng 3 bức ảnh Bành Soái trên Twitter. Hình ảnh cho thấy Bành Soái chụp ảnh với mèo cưng và đang có trạng thái tinh thần khá tốt. Thẩm Thi Vĩ còn nói bức ảnh này là Bành Soái gửi cho vòng tròn bạn bè trên WeChat để chào “cuối tuần vui vẻ”. Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu, ông Hồ Tích Tiến, sau đó cũng nói trên Twitter rằng từ nguồn tin của cá nhân ông, xác nhận hình ảnh này đúng là tình hình hiện tại của Bành Soái. 

 

Thẩm Thi Vĩ là nghiên cứu viên khách mời đặc biệt của CCG, trưởng ban biên tập CGTN của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương, nghiên cứu viên đặc biệt của Viện Nghiên cứu châu Phi thuộc Đại học Sư phạm Chiết Giang, nghiên cứu viên tuyển dụng đặc biệt của Đại học Hoa Kiều (tại tỉnh Phúc Kiến), nguyên tổng trợ lý thương mại một doanh nghiệp nhà nước thường trú ở Trung Đông và châu Phi. Thẩm Thi Vĩ tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Trung Quốc, có thời gian dài hoạt động trong thực tiễn và nghiên cứu truyền thông quốc tế, nghiên cứu và thực hành các phương tiện truyền thông xã hội và truyền thông mới, xóa đói giảm nghèo, đầu tư ra nước ngoài và đánh giá rủi ro của các công ty Trung Quốc.

Nhiều người thắc mắc, Thẩm Thi Vĩ với tư cách là người đứng đầu một phòng ban của CGTN thì có mối liên hệ gì với Bành Soái? Vì sao ông ta lại có được ảnh của Bành Soái?

Nhà phân tích chính trị Trung Quốc, ông Đường Hạo, đã nói trong chương trình ‘Ngã Tư Thế Giới” về các bức ảnh của Bành Soái như sau: “Mọi người đều biết, gấu trúc là động vật đại biểu cho Trung Quốc, còn gấu trúc Pooh thì tượng trưng cho ai?” Đường Hạo phân tích, Bành Soái trong tay cầm gấu trúc, có lẽ là chỉ “quốc bảo” (ý là cơ quan an ninh quốc gia) cũng chính là “chính bảo” (đảm bảo an ninh chính trị) đang giám sát, kiểm soát cô. Hơn nữa người chỉ thị an ninh quốc gia giám sát cô, rất có thể ông Tập Cận Bình ở sau. Nếu giải thích của ông Đường Hạo là đúng, vậy thì có phải bức ảnh này của Bành Soái chính là tín hiệu cầu cứu thế giới bên ngoài? Cô muốn nói rằng mình đang bị chính quyền ĐCSTQ giam lỏng, và những bức ảnh này được ra dưới áp lực của chính quyền, dùng để cho ĐCSTQ “bác tin đồn” đối với hải ngoại?

Có thể ĐCSTQ không lường trước được hành vi chữa cháy vụng về của mình ở nước ngoài lại đẩy nhanh việc cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng tẩy chay. 

Tờ Guardian tại Anh đưa tin, đây không phải là lần đầu tiên những người nổi tiếng Trung Quốc đột ngột “biến mất”, ví dụ như người sáng lập Alibaba Jack Ma, diễn viên Triệu Vy. Điều này khiến cho cộng đồng phương Tây thấy rằng Trung Quốc không coi trọng nền pháp trị và sự minh bạch.

Đối với sự cố của Bành Soái lần này, phản ứng của WTA là đi đầu chống lại những cám dỗ và ràng buộc thị trường của ĐCSTQ.

“WTA đã đưa ra thông tin không nhượng bộ về sự kiện Bành Soái, mang đến cho Bắc Kinh vấn đề chưa từng có. Ông Mark Dreyer cho rằng thái độ của WTA có lẽ đã phản ánh rằng họ cuối cùng sẽ không dựa vào thị trường Trung Quốc.” Ông Đường Hạo cho rằng sự kiện Bành Soái không những liên quan đến bê bối và lạm quyền của quan chức cấp cao của ĐCSTQ, mà còn phơi bày việc Trung Quốc dưới sự thống trị của ĐCTQ, nơi đâu cũng tràn đầy sự bất bình đẳng quyền lực quan – dân, cho đến cả sự bất bình đẳng về quyền lực tư pháp. “Nếu ĐCSTQ không có câu trả lời công khai, minh bạch đối với sự kiện của Bành Soái, giống như việc họ đã che giấu dịch bệnh, che giấu virus, bước tiếp theo cộng đồng quốc tế chắc chắn sẽ leo thang tẩy chay ĐCSTQ, tẩy chay Olympic Bắc Kinh vào năm sau. Đến lúc đó, ông Tập Cận Bình và tiếng nói của ĐCSTQ không những bị tổn hại nghiêm trọng, mà còn đẩy nhanh sự kết nối của cộng đồng quốc tế và tăng cường ngăn chặn sự bành trướng quốc tế của ĐCSTQ.”

Thẩm Thi Vĩ tiếp tục đăng video để bác tin đồn?

Dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, sáng sớm ngày 21/11, Thẩm Thi Vĩ lại tiếp tục đăng đoạn video “Bành Soái cùng bạn bè ăn uống”. Từ nội dung cuộc nói chuyện, có thể nghe thấy cố ý nhắc đến ngày quay video là 20/11. 

Video cho thấy Bành Soái và bạn bè cùng đến một nhà hàng. Trong bữa tiệc, một người đàn ông hỏi cô về việc năm nay vì dịch bệnh mà bố trí thi đấu đã xảy ra biến đổi. Người đàn ông này nói rõ, “ngày mai là ngày 21/11”. Hiện trường mặc dù ồn ào, nhưng trong quá trình này Bành Soái nghe rất chú tâm, vừa nghe vừa gật đầu.

Ông Đường Hạo cho rằng video này rõ ràng là sự sắp xếp của chính quyền để tiếp tục bác tin đồn, trọng điểm cần chú ý gồm có: (1) Công cụ bác tin đồn của đảng đã nâng cấp: ảnh chụp màn hình (email) → ảnh (chụp với mèo cưng và gấu Pooh) → video (đi ăn cùng bạn bè); (2) Bành Soái vẫn như cũ, im lặng không thể phát ngôn; (3) Một cuộc tụ họp xã giao bình thường, lại luôn có người nhắm vào “người đặc biệt” để ghi hình là vì sao?

Ông nói: “Trước áp lực liên tiếp leo thang của cộng đồng quốc tế, truyền thông đảng cố gắng nâng cao năng lực của bằng chứng để bác tin đồn. Tuy nhiên, một số điểm nghi ngờ quan trọng vẫn chưa được nói rõ, bao gồm việc vì sao Bành Soái không đích thân lên mạng xã hội đăng thư báo bình an? Vì sao không công khai nói rõ về bài đăng Weibo cáo buộc ông Trương Cao Lệ? Liệu có phải là đã mất tự do hay là đã bị giám sát? v.v.”

Lê Tử Hy, Vision Times

Xem thêm: