Gần đây, một viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ở An Huy tuyên bố, họ đã kết hợp thành công trí tuệ nhân tạo (AI) với công tác xây dựng đảng, nhằm đánh giá mức độ và hiệu quả của việc giáo dục chính trị và tư tưởng cho các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). 

Dại hội 19 DCSTQ
Đại hội 19 ĐCSTQ (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 1/7, Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo thuộc Trung tâm Khoa học Quốc gia Hợp Phì đã đăng một bài viết có tiêu đề: “Trí tuệ nhân tạo giúp xây dựng đảng! Đơn vị ở An Huy đã phát triển thiết bị này!”.

Bộ thiết bị này được gọi là “Thanh lý giáo dục tư tưởng và chính trị thông minh”, có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trích xuất các đặc điểm hình ảnh khuôn mặt, các tính năng điện não đồ (EEG) và các tính năng điện da, phối hợp và tích hợp chúng, nhằm nhận định “mức độ tập trung, ghi nhận và nắm vững của đảng viên khi được giáo dục tư tưởng, chính trị, từ đó tìm hiểu hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng”.

Qua việc đánh giá hiệu quả học tập, “hướng dẫn các nhà nghiên cứu khoa học củng cố hơn nữa niềm tin, ý chí quyết tâm cao mang ơn đảng, nghe lời đảng, đi theo đảng”.

Theo dữ liệu, Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo thuộc Trung tâm Khoa học Quốc gia Hợp Phì là một cơ sở ở tỉnh An Huy, do Học viện Khoa học ĐCSTQ và chính quyền An Huy thành lập, được tham chiếu theo hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia. Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc tại Hợp Phì là đơn vị hỗ trợ và quản lý cơ sở này.

Hiện tại, bài viết và video này đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, nội dung liên quan đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng, như “kiểm soát não”, “nỗi sợ hãi vô hình”, “quá đáng sợ” “tẩy não bằng công nghệ”.

Một số phương tiện truyền thông của Đại Lục nói rằng “Thanh lý giáo dục tư tưởng và chính trị thông minh” tạo ra những không gian nhỏ khép kín, để mọi người ngồi vào trong đó và nắm bắt nội tâm thực sự của họ, là có thể biết được họ có trung thành với đảng hay không.

Về việc ĐCSTQ sử dụng AI để theo dõi mức độ giáo dục tư tưởng của các đảng viên, ngày 4/7, cựu giáo sư lịch sử Đại Lục, ông Lưu Nhân Toàn, nói với Epoch Times rằng cho dù ĐCSTQ dùng trí tuệ nhân tạo giám sát đảng viên hay người bình thường, thì điều này cũng nhằm cải thiện hơn nữa việc sử dụng công nghệ để giám sát con người, rất nguy hiểm.

Ông cho biết, ĐCSTQ sử dụng AI theo dõi và khống chế tư tưởng của mọi người, nhằm sàng lọc một số người có tiếng nói không phù hợp với ý chí của đảng và tấn công họ, hoặc giáng chức, không cho phép họ được trọng dụng.

Ngược lại, những người nhất trí với ĐCSTQ sẽ được trọng dụng và khen thưởng. Nếu tiếp tục làm vậy, tư tưởng của mọi người sẽ bị ĐCSTQ thao túng hơn nữa.

Ông Lưu Nhân Toàn nói rằng mọi người sẽ không có tự do tư tưởng, lại càng không thể nói đến tự do ngôn luận. Nghiên cứu này dùng để tẩy não chính trị, chà đạp con người, đây là một nghiên cứu rất xấu xa và đáng sợ.

Ông Đổng Quảng Bình, một cựu cảnh sát ở Trung Quốc Đại Lục, nói rằng thứ này thực sự giống như như một máy phát hiện nói dối. Các cuộc phỏng vấn sẽ được thiết kế hoàn toàn theo mô típ của lãnh đạo ĐCSTQ, như lòng trung thành với chủ tịch nước, bạn học hỏi từ lãnh đạo như thế nào, v.v. Thiết bị này sẽ kiểm tra nhịp tim, mồ hôi và cảm xúc trên khuôn mặt của bạn, để xác định xem bạn đang nói thật hay nói dối.

Ông Đổng Quảng Bình tin rằng ĐCSTQ thúc đẩy điều này vào lúc này chứng tỏ các đảng viên ĐCSTQ không trung thành với “Đảng”. Điều này cũng cho thấy sự thiếu tự tin tột độ của ĐCSTQ và sự mất lòng tin tột độ của các đảng viên.

Nhà bình luận về các vấn đề thời sự Nhạc Sơn nói rằng ĐCSTQ đang thực hiện việc “Đảng kiểm soát nghiên cứu khoa học”, vì vậy công nghệ cũng phải phục vụ ĐCSTQ.

Vì điều khiến các nhà lãnh đạo ĐCSTQ lo lắng nhất là “những kẻ 2 mặt”, nên thiết bị này phù hợp với nhu cầu của họ. Việc sử dụng công nghệ AI này giám sát các đảng viên rốt cuộc có hiệu quả hay không vẫn là điều khó nói.

Ông Nhạc Sơn tin rằng việc sử dụng AI để theo dõi các đảng viên cũng đủ khiến những người muốn gia nhập ĐCSTQ phải lùi bước.

Còn đối với những người đã gia nhập đảng vốn không phải vì đức tin, nếu AI được sử dụng để xác định lòng trung thành, điều này sẽ giống như việc họ bị trừng phạt, rất đau đớn. Đây cũng chính là những chuyện chỉ sẽ xảy ra khi ĐCSTQ nắm quyền vào thời kỳ cuối.

Từ tháng 1/2019, cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ đã cho ra mắt kênh “Học tập cường quốc” trên giao diện web và ứng dụng trên điện thoại thông minh, đồng thời thông qua phương thức tích điểm để ép buộc đảng viên sử dụng chúng hàng ngày, nhằm tiến hành tẩy não và khống chế tư tưởng của người dân.

Bình Minh (t/h)