Phiên họp toàn thể lần 7 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật (UBKTKL) Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)  khóa 19 sẽ được tổ chức vào ngày 7/10. Từ quan sát cho thấy “làn sóng thay máu” quan chức chủ chốt trong hệ thống này đã xảy ra tại nhiều khu vực.

Trần Mẫn Nhĩ
Bí thư Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ (phải) – (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video)

“Làn sóng thay máu” nhân sự chủ chốt tại UBKTKL Trung Quốc

Những nguồn tin từ Thượng Hải công bố vào ngày 3/10 cho hay ông Lý Ngưỡng Triết (Li Yangzhe) trở thành ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thượng Hải, giữ chức Bí thư UBKTKL thành phố Thượng Hải thay thế các chức vụ này của ông Lưu Học Tân (Liu Xuexin). Chức vụ trước đó của ông Lý Ngưỡng Triết là Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Bí thư UBKTKL tỉnh Phúc Kiến.

Theo thông tin công khai, ông Lý Ngưỡng Triết (60 tuổi) quê ở Hợp Dương tỉnh Thiểm Tây, từng giữ các chức như: Cục trưởng Cục Điều tiết Hoạt động Kinh tế của Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Năng lượng Trung Quốc. Tháng 5/2020, ông Lý Ngưỡng Triết được điều về Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phúc Kiến và giữ chức Bí thư UBKTKL tỉnh này. Ông cũng là thành viên của UBKTKL Trung ương ĐCSTQ khóa 19.

Còn ông Lưu Học Tân (58 tuổi) giống như ông Lý Ngưỡng Triết, là Chủ nhiệm Văn phòng Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật số 9 của UBKTKL Trung ương. Trước khi giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ Thành ủy Thượng Hải kiêm Bí thư UBKTKL Thượng Hải, năm 2016 ông Lưu Học Tân từng là Ủy viên Ban Thường vụ và Bí thư UBKTKL tỉnh ủy Phúc Kiến cho đến tháng 7/2020 chuyển về Thượng Hải giữ những chức vụ tương tự này.

Từ cuối tháng Chín đến nay đã có điều chỉnh 4 cán bộ ở vị trí cao trong hệ thống UBKTKL Trung Quốc. Ngoài Thượng Hải nêu trên, ông Trì Diệu Vân (Chi Yaoyun) Trưởng Ban Kiểm tra giám sát kỷ luật của UBKTKL Trung ương trú tại Văn phòng Đối ngoại Trung ương ĐCSTQ cũng được điều động đến Ban Thường vụ tỉnh Phúc Kiến nhậm chức Bí thư UBKTKL tỉnh này thay thế ông Lý Ngưỡng Triết; ông Phó Minh Tiên (Fu Mingxian) là Bí thư thành phố Yên Đài tỉnh Sơn Đông được điều về Ban Thường vụ tỉnh Chiết Giang nhậm chức Bí thư UBKTKL tỉnh này, thay cho ông Nhậm Ái Vinh là ông Hứa La Đức (Xu Luode); ông Nhậm Ái Vinh (Ren Airong) thay ông Tôn Tân Dương (Sun Xinyang) nhậm chức Trưởng Ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật của UBKTKL Trung ương trú tại Bộ Công an.

Ngày 4/10, Minh Báo (Ming Pao) của Hồng Kông có bài bình luận cho rằng những điều chỉnh trên thực chất là chuẩn bị cho nhân sự của Ủy ban Kỷ luật Trung ương sau Đại hội 20 của ĐCSTQ, họ đều giữ những vị trí chủ chốt của hệ thống UBKTKL tại các địa phương hoặc Trưởng ban liên quan tại Trung ương. Về nguyên tắc, họ đều là Ủy viên của UBKTKL Trung ương, cho nên được điều chỉnh trước Đại hội 20.

Bài báo phân tích cho rằng vấn đề điều chỉnh cũng tập trung vào Quảng Đông để đảm bảo không còn vấn đề ở đây, ví dụ trường hợp ông Nhậm Ái Vinh trước khi được điều về Bộ Công an đã là Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, ông Phó Minh Tiên cũng từng có thời gian dài công tác tại tỉnh Quảng Đông…

Lộ danh sách nhân sự trước thềm Đại hội 20?

Năm nay là năm ĐCSTQ thay khóa lãnh đạo, cốt lõi quyền lực trong đảng này sẽ trải qua một cuộc cải tổ lớn tại Đại hội 20.

Vào ngày 30/9, chủ kênh MuyangShow là ông Lý Mộc Dương (Li Muyang) cho biết trong chương trình rằng ông nhận được danh sách được cho là sắp xếp nhân sự khóa 20 của ĐCSTQ, nhưng nói rằng ông không thể xác thực cũng như khẳng định nguồn tin.

Theo danh sách này, trong số 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đương nhiệm hiện nay chỉ còn lại 2 người tại nhiệm là ông Tập Cận Bình tiếp tục làm Tổng Bí thư và ông Triệu Lạc Tế tiếp tục là Chủ tịch Chính hiệp. 5 thành viên mới của Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ khóa 20 sẽ lần lượt là: Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa được thăng chức Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Lý Cường (Li Qiang) được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, Bí thư thành phố Trùng Khánh là Trần Mẫn Nhĩ được giữ chức Bí thư UBKTKL Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đinh Tiết Tường được nhậm chức Ủy viên trưởng Nhân đại (tức Chủ tịch Quốc hội), Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Hoàng Khôn Minh nhậm chức Bí thư Ban Bí thư ĐCSTQ.

Một trong những điều đáng chú ý nhất là việc ông Trần Mẫn Nhĩ kế nhiệm ông Triệu Lạc Tế làm Bí thư UBKTKL Trung ương.

Nhà bình luận Chương Thiên Lượng (Zhang Tianliang) người Hoa tại Mỹ nói trong một chương trình trên kênh truyền thông cá nhân rằng ông không ngạc nhiên việc ông Triệu Lạc Tế rời khỏi UBKTKL Trung ương, bởi vì ông Tập Cận Bình cần một nhân vật cứng rắn hơn trong việc thanh trừng phe của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân (phe Giang).

Ông Trương Thiên Lượng nói: “Có lẽ sau Đại hội 20 thì ông Tập Cận Bình sẽ đẩy mạnh trên quy mô lớn thanh trừng kẻ thù chính trị phe Giang, bản thân ông Triệu Lạc Tế còn đó nhiều bê bối khó biện minh, đặc biệt trong vụ án khu biệt thự tại Tần Lĩnh tỉnh Thiểm Tây, do đó vấn đề ‘đả hổ’ gặp khó khăn khi ông Triệu Lạc Tế làm Bí thư UBKTKL Trung ương. Vì vậy nếu ông Tập Cận Bình cần thiết tập trung tâm thanh trừng quan chức phe Giang thì phải thay thế ông Triệu Lạc Tế và để ông ấy về hệ thống Chính hiệp ‘an dưỡng’”.

Nhà bình luận Chương Thiên Lượng cho rằng hiện tại chức Bí thư UBKTKL Trung ương phải giao cho một quan chức “tàn độc” và ông Đinh Tiết Tường là ứng viên phù hợp hơn.