Trung Quốc vừa thông báo về dịch cúm gia cầm H5N1 ở tỉnh Hồ Nam, nằm ở biên giới phía nam của tỉnh Hồ Bắc – tâm dịch viêm phổi do virus nCoV, đã khiến hơn 300 người Trung Quốc thiệt mạng. Cúm gia cầm nguy hiểm hơn nhiều so với SARS hay virus nCoV, cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm sang người nào trong đợt dịch này.

nguy co cum a h7n9 vao viet nam 2
(Ảnh minh họa: Whiz-ka/Flickr)

Ngày 1/2, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết, dịch cúm gia cầm H5N1 có khả năng lây lan cao đã bùng phát ở một trang trại ở thành phố Thiệu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc, SCMP đưa tin.

“Cúm gia cầm xảy ra tại một trang trại gà ở quận Song Thanh, thành phố Thiệu Dương. Trang trại có 7.580 con gà, trong đó 4.500 con đã chết vì nhiễm bệnh. Chính quyền địa phương đã tiêu huỷ 17.828 con gà sau khi dịch bệnh bùng phát,” theo thông báo từ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trung Quốc.

Theo SCMP, chính quyền địa phương chưa ghi nhận ca bệnh H5N1 nào ở người trong đợt dịch này. Trước đây, Trung Quốc phát hiện ổ cúm gia cầm H5N1 đầu tiên từ năm 1996. Dịch bệnh này sau đó được ghi nhận bùng phát cao vào các năm 2014, 2018.

Điều đáng nói là dịch cúm gia cầm H5N1 xảy ra ngay giữa đại dịch cúm nCoV đang bùng phát khắp 31 tỉnh thành Trung Quốc, với tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc – nơi giáp ranh với Hồ Nam. Hiện tượng “dịch chồng dịch” được cho là sẽ gây áp lực lớn đến nguồn lực khan hiếm của Trung Quốc trong việc đối phó với các nguy cơ sức khỏe hiện tại.

Theo WHO, cúm H5N1 có khả năng lây nhiễm sang người nhưng khá hiếm gặp, tuy nhiên tỷ lệ tử vong cao trên 50%, nguy hiểm hơn nhiều so với SARS hay nCoV. Từ năm 2003 đến 2019, WHO đã xác nhận tổng cộng 861 trường hợp nhiễm H5N1 ở người trên toàn thế giới, 455 trong số đó đã tử vong. Còn tại Trung Quốc, dịch H5N1 trong suốt 16 năm qua ghi nhận 53 trường hợp nhiễm cúm gia cầm và 31 trong số đó đã thiệt mạng.

Đối với dịch bệnh viêm phổi do virus nCoV gây ra, Trung Quốc tính đến hết ngày 1 tháng 2 đã ghi nhận 14,380 ca nhiễm bệnh, làm 304 người tử vong. Trong đó, tỉnh Hồ Bắc có 9.074 ca nhiễm bệnh, 294 ca tử vong. Tỉnh Hồ Nam có 389 ca nhiễm bệnh và chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, theo Uỷ ban sức khoẻ nhà nước Trung Quốc NHC.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: