Gần đây một đoạn video về phát biểu của ông Địch Đông Thăng (Di Dongsheng), Phó Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế của Đại học Nhân dân Trung Quốc, đã gây chú ý trên Internet. Trong video ông Địch Đông Thăng đã khoe lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể “trợ lực” cho ứng viên Tổng thống Mỹ Biden là vì ĐCSTQ có “những người bạn cũ” ở Phố Wall và giới cấp cao hàng đầu của Mỹ, do đó có thể gây ảnh hưởng ngay trung tâm hệ thống quyền lực Mỹ…. Có nhận định cho rằng, qua video đồng thời với việc ông Địch Đông Thăng ‘tô son trát phấn’ cho ĐCSTQ cũng làm lộ bằng chứng thuyết phục về mối quan hệ đặc biệt của ĐCSTQ với gia đình ông Biden và Phố Wall. Tính xác thực trong video này như thế nào? Tại sao lại công bố video? Mục đích là gì? Phóng viên Vision Times tiếng Trung đã phỏng vấn Giáo sư Viên Hồng Băng (Yuan Hongbing), một luật gia nổi tiếng sống ở Úc, về vấn đề này.

Nội dung video của Địch Đông Thăng là có thực

Có quan điểm cho rằng video phát biểu của ông Địch Đông Thăng đề cập vấn đề ĐCSTQ “trợ lực” ông Biden trong tổng tuyển cử Tổng thống Mỹ và cách ĐCSTQ thâm nhập vào giới cấp cao Mỹ. Lúc này đang là thời điểm diễn ra vụ kiện cáo buộc phe Dân chủ gian lận quy mô lớn trong cuộc bầu cử và nhiều bằng chứng về sự can thiệp của ĐCSTQ đã không ngừng được bên cáo buộc đưa ra. Do đó, đoạn video này đã thu hút chú ý của công luận Mỹ, đã được hãng tin Fox News của Mỹ đăng tải. Vấn đề được ông Viên Hồng Băng chỉ ra: “Trước hết, ông Địch Đông Thăng tiết lộ một thực tế đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, đó là việc ĐCSTQ mua chuộc được giới tinh hoa Mỹ trong quá trình cộng đồng quốc tế áp dụng chính sách nhân nhượng ĐCSTQ kéo dài nhiều thập niên qua, con đường này là hướng đi cơ bản của chiến lược bành trướng toàn trị toàn cầu mà ĐCSTQ triển khai; đã thực hiện chính sách đó một cách toàn diện đối với cả giới tinh hoa chính trị, giới tinh hoa kinh tế, và giới tinh hoa văn hóa. Còn ông Địch Đông Thăng này chẳng qua chỉ là khẳng định lại cho thấy thực trạng rõ ​​ràng về chiến lược này.”

Ông Địch Đông Thăng là ai?

Qua mạng Internet có thể biết được rằng trong nhiều năm qua ông Địch Đông Thăng đã tham gia trong nhiều kế hoạch thao giảng, hội thảo, xây dựng kế hoạch dự án tại nhiều đơn vị cấp cao của tỉnh và cơ quan trung ương của ĐCSTQ.

Ngoài vị trí hiện tại là Phó Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, ông này còn có một số chức danh khác. Có tin đồn rằng ông Địch Đông Thăng còn là người của ban cố vấn (think tank) cho ông Tập Cận Bình. Về vấn đề này, giáo sư Viên Hồng Băng cho biết: “Người này là một tay sai văn hóa do ĐCSTQ đào tạo, mục đích và giá trị tồn tại của ông ta là biện hộ và cổ vũ mọi chính sách quốc gia của chế độ chuyên chế tàn bạo ĐCSTQ, thông qua con đường bợ đỡ xu nịnh như vậy giúp ông ta có địa vị xã hội”.

Câu chuyện liên quan đến “chuyên gia” Kim Xán Vinh của ĐCSTQ

Có thông tin cho rằng không thể xác thực nội dung video của ông Địch Đông Thăng, cho rằng những gì được nói công khai có thể không hẳn đã là đúng sự thật như vậy. Vấn đề này được ông Viên Hồng Băng chỉ ra: “Có hai khả năng liên quan những người nói kiểu này và đưa ra phán xét kiểu này; một là dư luận viên của ĐCSTQ muốn che đậy điều gì đó; hai là vì xuẩn ngốc, nghĩ rằng thế giới luôn luôn vận hành theo lý trí, không hiểu rằng cuộc sống thực thường theo thiên hướng biểu hiện phi lý trí.”

Theo ông Viên Hồng Băng tiết lộ, bản thân ông đã có được thông tin từ một số bạn bè trong giới học thuật ở Bắc Kinh là những người có quan hệ thân thuộc với ông Địch Đông Thăng, họ chỉ ra ý định ban đầu của ông Địch Đông Thăng về việc cho công bố video này: “Lý do chính của công bố video là khá đơn giản để có thể hiểu, đó là vì ông ấy và ông Kim Xán Vinh (Jin Canrong) xảy ra ghen tuông trong chuyện ngoại tình, và Đông Thăng thuộc phe thất bại nhưng không phục. Tại sao ông ấy lại thất bại trong chuyện ngoại tình này? Bởi vì ông Kim Xán Vinh nổi tiếng hơn trên mạng Internet, các bài phát biểu của ông Kim Xán Vinh dường như phản ánh rõ hơn ý chí của các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ, cho thấy rằng ông Kim Xán Vinh có mối quan hệ chặt chẽ hơn với các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ. Vì lý do này mà ông Địch Đông Thăng quyết định phải làm điều gì đó gây tiếng vang để làm sao có thể lấn át được ông Kim Xán Vinh. Đây là thông tin tôi nhận được từ người trong cuộc”.

Cũng vì muốn tâng bốc uy quyền ĐCSTQ

Ông Viên Hồng Băng đề cập thêm: “Tất nhiên là cũng còn lý do khác, đó là ông ấy nghĩ rằng làm như vậy có thể được giới chóp bu ĐCSTQ thích thú. Tại sao lại phát biểu như vậy? Có thể thấy nội dung ông ấy phát biểu nhằm thể hiện ra rằng quyền lực của ĐCSTQ rất hùng mạnh, có khả năng kiểm soát giới tinh hoa Mỹ, có khả năng làm băng hoại giới chóp bu của Mỹ, và bây giờ dưới sự can thiệp của ĐCSTQ, giúp ông Biden sắp trở thành tổng thống nên mọi thứ trước đây sẽ trở lại con đường cũ là chính sách nhân nhượng đối với ĐCSTQ, gia đình ông Biden sẽ lại bị ĐCSTQ kiểm soát… Ông Địch Đông Thăng nghĩ rằng tuyên bố rõ ràng như vậy có thể khiến giới chóp bu ĐCSTQ mát mặt, có thể cho cả thế giới thấy ĐCSTQ hùng mạnh và quyền lực như thế nào, bất khả chiến bại như thế nào.”

Tâm lý của ông ta khi tuyên bố như vậy cũng giống như tuyên bố gần đây của ông Lý Nghị (Li Yi), chuyên gia xã hội học nổi tiếng Trung Quốc này cho rằng Trung Quốc bị thiệt mạng 4000 người trong trận dịch viêm phổi Vũ Hán thì cũng như không có ai thiệt mạng, phát ngôn cho thấy rõ tâm lý đê hèn của giới chức trung thành với sự chuyên chế của ĐCSTQ. Có thể xem hành động của ông Địch Đông Thăng xuất phát từ hai lý do bi hài đó.

Ông Kim Xán Vinh là ai?

Về nhân vật Kim Xán Vinh, chuyên gia luật Viên Hồng Băng tiết lộ thêm rằng xảy ra chuyện ghen tức về tình ái giữa ông Địch Đông Thăng và ông Kim Xán Vinh. “Ông ấy đóng vai trò là một người diễn giảng tại Quốc hội ĐCSTQ, là nhân vật nổi tiếng có những bài phát biểu cực đoan bảo vệ chế độ chuyên chế ĐCSTQ, tiêu biểu như phải dùng vũ lực thống nhất Đài Loan, phải đánh bại Mỹ về mặt chiến lược… Ông ta là dư luận viên cao cấp trên Internet. Thông điệp từ bạn bè trong giới học thuật ở Bắc Kinh cho biết là ông Kim Xán Vinh và Địch Đông Thăng có xung đột tranh giành một hoa khôi đang học lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Nhân Dân Trung Quốc, trong chuyện này ông Địch Đông Thăng thất bại nên không cam tâm, từ đó muốn tìm cách nổi trội hơn Kim Xán Vinh ở trên Internet, vì thế mà mới có cái video kinh khủng đó. Nhân phẩm của quan trường ĐCSTQ và những người được gọi là ‘chuyên gia’ sống bám vào ĐCSTQ đã mục rữa như vậy, điều đó đã thể hiện rõ trong lối sống của họ.”

Screen Shot 2020 12 12 at 13.54.37
Ông Kim Xán Vinh (Ảnh cắt từ video)

Video khiến ông Tập Cận Bình phải nhức đầu

Cộng đồng mạng internet người Hoa cũng phổ biến tin đồn rằng hiện nay lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đang khá “đau đầu” vì phát ngôn trong video mà ông Địch Đông Thăng công bố. Vấn đề này được ông Viên Hồng Băng chia sẻ: “Cũng tương tự như trường hợp ông Lý Nghị nịnh hót rằng 4000 người chết vì bệnh dịch ở Trung Quốc cũng như là không có người nào chết. Có thể ý ông ta cho rằng chế độ chuyên chế của ĐCSTQ mạnh mẽ đến mức nào, chỉ có 4000 người chết có gì đáng bàn. Không ngờ rằng cách tâng bốc hoàn toàn trái lẽ thường đó đã khiến ông Tập Cận Bình tức giận. Tất nhiên, trường hợp ông Địch Đông Thăng này cũng vậy, có thể sẽ bị ĐCSTQ trừng trị nghiêm khắc.”

Tịnh Nhữ, Vision Times tiếng Trung

Xem thêm: