Nhà virus học Trung Quốc Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan) đào thoát đến Mỹ, hôm 15/9 đã tiếp tục tham gia cuộc phỏng vấn với Fox News, cô cho biết chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thả virus COVID-19 ra, từ đó lây lan ra toàn cầu, gây thiệt hại lớn về người và kinh tế. Một ngày trước cuộc phỏng vấn lần này, cô đã công khai một bài luận văn nghiên cứu về khởi nguồn của virus Trung Cộng (virus corona mới, COVID-19), nhưng chưa đến 2 ngày thì tài khoản Twitter của cô đã bị khóa.

Người dẫn chương trình của Fox News là Tucker Carlson đã hỏi Diêm Lệ Mộng, liệu có phải cô tin rằng ĐCSTQ “cố ý” thả virus ra.

Cô trả lời, “Đúng vậy, đương nhiên là cố ý”. 

Diêm Lệ Mộng nói, cô sẽ công bố nhiều chứng cứ hơn, đồng thời chỉ ra,  vị trí cấp cao của cô trong Phòng thí nghiệm Tham chiếu của Tổ chức Y tế Thế giới là một trong những lý do khiến cô ấy tin vào những cáo buộc của mình.

“Tôi công tác trong Phòng thí nghiệm Tham chiếu của Tổ chức Y tế Thế giới đặt tại Hồng Kông, đây là một phòng thí nghiệm virus corona cấp cao nhất thế giới. Từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, tôi đã bí mật đi sâu vào điều tra. Tài trí mà tôi có, là vì tại Trung Quốc tôi có mạng lưới của bản thân mình, họ đều đang làm việc ở các bệnh viện”. Cô nói: “hơn nữa, tôi còn hợp tác với một học giả virus corona hàng đầu thế giới”. 

Quan điểm của cô Diêm Lệ Mộng trái ngược với cố vấn virus corona Nhà Trắng Anthony Fauci, giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, người từng đưa ra nghi ngờ về cách nói virus là do nhân tạo. Hồi tháng Năm, ông nói với tạp chí Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ rằng, “Nếu bạn quan sát sự tiến hoá của virus trên dơi, hiện tại nó đã có xu hướng vô cùng mạnh, loại virus này không thể nào do con người chế tạo hoặc cố ý can thiệp, nó phát triển tự nhiên giống như phương thức đột biến.”

Những nhà khoa học khác cũng cho rằng, COVID-19 bị biến thành một loại vũ khí sinh học, hoặc là do một phòng thí nghiệm nào đó thả ra.

Từ tháng 7/2020, Fox News đã phát sóng chương trình phỏng vấn độc quyền với cô Diêm Lệ Mộng, khi đó cô cáo buộc ĐCSTQ cố ý áp chế các thông tin liên quan đến việc làm thế nào xử lý virus. Trong đó có việc chần chừ không cho các chuyên gia nước ngoài đến Trung Quốc nghiên cứu, còn Diêm Lệ Mộng cố gắng sử dụng mối quan hệ rộng của cô trong hệ thống điều trị y tế ở Trung Quốc để thu thập các thông tin về virus.

Tiết lộ của cô đã gây ra làn sóng chỉ trích nhắm vào chính quyền ĐCSTQ, cho rằng ĐCSTQ đã không cảnh báo thế giới về mối đe dọa khổng lồ của virus càng sớm càng tốt. Đặc biệt, cô Diêm Lệ Mộng tin rằng ĐCSTQ bỏ qua nghiên cứu có thể cứu sống nhiều người.

Fox News từng gửi yêu cầu bình luận đến Bộ Ngoại giao Mỹ nhưng chưa nhận được hồi đáp.

Đáp lại, cơ quan quản lý cũ của cô Diêm Lệ Mộng là Đại học Hồng Kông, đã phê bình tuyên bố của cô. Đại học Hồng Kông đã chỉ ra trong thông cáo báo chí rằng “Nội dung nói trên trên không khớp với những sự kiện chính mà chúng tôi biết.” Đồng thời cũng cho biết, từ tháng 12/2019 đến tháng 1/2020, cô Diêm Lệ Mộng đã không thực hiện bất kỳ nghiên cứu nào về sự lây truyền virus từ người sang người tại Đại học Hồng Kông.

Diêm Lệ Mộng cho biết cô là một trong những nhà khoa học đầu tiên trên thế giới nghiên cứu ra loại virus mới này, cô đã trốn khỏi Trung Quốc, và hiện giờ cô lo sợ sẽ bị trả thù. Vào cuối tháng 12/2019, theo yêu cầu của Leo Poon, người cũng là giám đốc Phòng thí nghiệm Tham chiếu của Tổ chức Y tế Thế giới tại Đại học Hồng Kông, cô đã điều tra một số trường hợp lạ giống SARS từ Trung Quốc Đại Lục truyền ra.

Theo Tech Startups, cô Diêm Lệ Mộng đã tạo tài khoản Twitter @ LiMengYAN119 vào ngày 13,  đến ngày 14, cô đính kèm một liên kết đến dòng tweet của mình. Nội dung là một nghiên cứu về virus Trung Cộng mà cô và ba nhà khoa học Trung Quốc khác đã viết. Ngay sau đó, tài khoản của cô ấy đã bị khóa, và hiển thị rằng “tài khoản đã bị tạm ngừng”.

Luận văn nghiên cứu của cô Diêm Lệ Mộng và nhóm nghiên cứu được lưu trữ trên nền tảng dữ liệu Zenodo. Bài luận văn nhấn mạnh các đặc điểm bất thường của bộ gen virus corona mới (SARS-CoV-2), cho thấy rằng virus này giống như một sự biến đổi phức tạp trong phòng thí nghiệm hơn là sự tiến hóa tự nhiên, và cố gắng phác họa ra các con đường tổng hợp có thể có. Hiện tại, bài luận văn này vẫn còn được lưu trữ trên Zenodo.

Video cuộc phỏng vấn cô Diêm Lệ Mộng của Fox News:

Tiêu Nhiên

Xem thêm: