Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông sắp thực thi tại Hồng Kông, đại diễu hành ngày 1/7 sắp đến (ngày kỷ niệm Hồng Kông trao trả cho Trung Quốc), khiến cho Hồng Kông như trong thời khắc nhạy cảm. Ngày hôm qua, (25/6), có người dân Hồng Kông tận mắt nhìn thấy 30 xe quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), từ Cox’s Road tại Yau Ma Tei nối đuôi nhau đi vào đường Jordan (nghi là đi đến Doanh trại Gun Club Hill), trên biển xe đều có chữ đầu là ZG, tức là thuộc xe của quân đội ĐCSTQ trú tại Hồng Kông.

Trong số đoàn xe này, có 2 chiếc xe trên nóc xe có thiết bị đặc thù, nghi là xe bọc thép có chức năng can nhiễu điện tử, còn có phóng viên của Daily Record Hong Kong cho biết khi muốn ghi hình lại nhưng đã không làm được, điện thoại nghi bị sóng can nhiễu. Có nhà bình luận quân sự cho biết,  dự đoán trong số đó có xe “tấn công chống khủng bố” mẫu mới của quân đội ĐCSTQ. Nghị viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông Từ Cẩn Thân cho rằng trong thời điểm quan trọng này, Bắc Kinh tăng cường quân lực tại Hồng Kông để tạo hiệu quả chấn nhiếp và chuẩn bị khi cần thiết sẽ điều động.

Screen Shot 2020 06 25 at 15.06.16
Nhiều xe quân sự của ĐCSTQ xuất hiện trên đường phố Hồng Kông vào sáng sớm ngày 25/6. (Ảnh từ Twitter/SOH).

Xe quân đội của ĐCSTQ xuất hiện lúc sáng sớm

Theo kênh Daily Record Hong Kong đưa tin, khi đó phóng viên của đài này từng cố gắng dùng điện thoại để ghi lại cảnh xe quân sự, nhưng chức năng máy ảnh của điện thoại lại xảy ra vấn đề, đột nhiên ngừng hoạt động. Khi phóng viên muốn chuyển qua chế độ máy bay để chụp ảnh, thì lại xuất hiện cảnh báo thẻ nhớ bị lỗi và máy ảnh bị lỗi, điện thoại không thể hoạt động bình thường, do đó đài này nghi ngờ những xe bọc thép này có trang bị hệ thống dùng để can nhiễu thiết bị điện tử. 

Ngoài ra, có người dân tận mắt chứng kiến cũng lên tiếng nói rằng, dùng điện thoại di động để chụp ảnh xe quân sự cũng thất bại, nhưng khi xe đi qua, ông chuyển sang chụp thân xe và đuôi xe đều không có vấn đề, nên ông cũng nghi ngờ trong xe quân sự có khởi động hệ thống can nhiễu điện tử.

Theo Apple Daily đưa tin, trong đó có một chiếc xe quân sự đặc biệt trên thân xe có sơn số hiệu TJ814, trên nóc xe ngoài những thứ bị nghi là ăng ten ra, vị trí gần đầu xe còn có một vật kim loại hình lục giác, vật này phía trước có một lưới kim loại hình chữ nhật, không biết mục đích dùng làm gì. 

Có nhà bình luận quân sự chỉ ra chia sẻ với Apple Daily, vật hình lục giác bằng kim loại này, tương tự như “súng sóng âm” hình lục giác (cảnh sát nói là loa tầm xa) được trang bị trên “Xe bọc thép Vũ khí sắc bén” mà tháng 11 năm ngoái cảnh sát từng điều động đến bên ngoài Đại học Bách khoa Hồng Kông, cho nên ông nghi ngờ trên nóc xe cũng là súng sóng âm. 

Còn về những ăng ten khác trên nóc xe, không loại trừ có thể là phát ra sóng điện từ can nhiễu thông tin điện thoại ở khoảng cách gần, nguyên lý của nó gần giống với “Xe can nhiễu sóng vô tuyến toàn tần số” (còn gọi là xe chống bom điều khiển từ xa) trong môn học xử lý vật nổ của cảnh sát. Ông chỉ ra, loại súng sóng âm này và thiết bị can nhiễu viễn thông có giá không hề rẻ, dù là trong nước sản xuất nhưng cũng phải đến hàng trăm nghìn thậm chí là hơn triệu tệ. 

Mẫu lực sĩ Dongfeng mới “CSK141” tấn công chống khủng bố?

Nhà bình luận này còn bổ sung thêm, ông tin rằng hai chữ TJ trên hai chiếc xe TJ814 và TJ818 xuất hiện trên đường Jordan lúc sáng sớm, là viết tắt của phiên âm tiếng Trung Quốc của từ “đột kích” (tuji), ông dự đoán hai chiếc xe này là mẫu xe tấn công chống khủng bố mới “CSK141” của Dong Feng. 

Theo tư liệu, mẫu xe chống khủng bố này được thử thiết kế thành công năm 2014, và là bản thêm chiều dài của mẫu CSK131, có thể chở được nhiều binh lính và vật tư quân dụng. Mẫu xe này có vỏ bọc thép để phòng chống súng bắn đạn cỡ nhỏ và mảnh vỡ đạn pháo, giúp bảo vệ hiệu quả hơn cho người ngồi bên trong. 

Xe bọc thép này có thể ngăn được đạn có kích cỡ 7,62x39mm; phần trước của đầu xe có thể chịu được đạn bắn xuyên có kích cỡ 7,62x39mm. Trong xe có thể chứa được 9 người, trên nóc xe có hốc hình khuyên và súng máy 12,7mm hoặc súng phóng lựu đạn tự động 35mm được lắp đặt ở phía trước.

Loại xe này được trang bị động cơ diesel tăng áp Cummins ISDE200-41 và có công suất tối đa 200 mã lực. Nó sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và được trang bị hệ thống bơm khí lốp trung tâm, giúp cải thiện khả năng cơ động trong địa hình khó khăn như cát, bùn và tuyết. Các lốp xe rộng được sử dụng bởi chiếc xe có thể đi trên các dấu vết để lại của xe tăng chiến đấu chính.

p2719151a605452412
Xe tấn công chống khủng bố CSK141″ (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video youtube)

Ông Từ Cẩn Thân: Sự kiện không bình thường

Ông Từ Cẩn Thân (James To), thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, cho rằng điều này không bình thường, không hẳn là “thay quân” thông thường. Ông nghi ngờ có thể là vì để cho Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông nhanh chóng được thực thi, Hồng Kông sắp đến ngày 1/7 có thể sẽ có diễu hành hoặc biểu tình lớn, do đó bộ đội đồn trú tại Hồng Kông tăng cường phòng thủ, bao gồm cả tăng quân lực (số lượng xe quân sự), để phòng chống biểu tình quy mô lớn, và khi cần thiết sẽ điều động chi viện.

Ông Từ Cẩn Thân cho rằng, thời khắc quan trọng trên phố xá náo nhiệt lại nhìn thấy nhiều xe quân sự, có thể chính là chính quyền Đại Lục muốn tạo hiệu quả chấn nhiếp, nhưng mà người bên ngoài nhìn, thì có thể có cảm giác “phô diễn” hoặc “diễu võ dương oai”. Còn về việc vì sao có xe quân sự trong lúc di chuyển nghi ngờ khởi động thiết bị can nhiễu vô tuyến và điện thoại, ông Từ cho biết không loại trừ điều này là cân nhắc đến lý do an toàn, có thể là đề phòng có người dùng điện thoại kích hoạt bom nổ từ xa chẳng hạn.

Xe can nhiễu vô tuyến điện thông thường mà nói có thể phát ra sóng vô tuyến điện mạnh, nhằm can nhiễu nhiều loại sóng vô tuyến điện và tín hiệu điện thoại, khiến cho điện thoại mất tác dụng thông tin thậm chí không vận hành được, mục đích của nó chủ yếu là để phòng ngừa có người dùng điện thoại kích hoạt bom từ xa, để bảo vệ quân nhân, cảnh sát, người được bảo vệ hoặc bảo vệ an toàn xe cộ. Nhưng do tín hiệu can nhiễu quá mạnh, có thể khiến cho thiết bị thông tin liên lạc cá nhân cũng bị ảnh hưởng.

Hứa Thiên Nhạc

Xem thêm: