Cách đây vài ngày, để quảng cáo kẹo Nga, các trung tâm mua sắm Trung Quốc đã trưng bày ảnh chụp trực diện Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Nước Cộng Hòa Chechnya, ông Kadyrov, để kêu gọi mua kẹo Nga.

p3108761a485049879
(Ảnh: Twitter / Arthur Kharytonov)

Arthur Kharytonov, Chủ tịch Liên minh Tự do và Dân chủ Ukraine, người từng ủng hộ chiến dịch “chống dẫn độ” của Hồng Kông, chia sẻ tình hình tại khu mua sắm Trung Quốc trên Twitter hôm 6/3. Trong ảnh, có thể thấy các doanh nhân Trung Quốc vì muốn tuyên truyền cho kẹo Nga, đã trưng bày ảnh chụp trực diện Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Nước Cộng Hòa Chechnya, ông Kadyrov, để kêu gọi mua kẹo Nga, đồng thời viết rằng: “Putin và Kadyrov sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Về vấn đề này, nhiều cư dân mạng bình luận rằng biểu hiện của Trung Quốc quá phô trương. Đồng thời, ông Kharytonov cũng chia sẻ một hoạt động của người dân Đài Loan ủng hộ Ukraine tại Quảng trường Tự do, cho biết “Quốc ca Ukraine được vang lên ở Đài Bắc.” Hai bài đăng đã chứng minh đầy đủ rằng một xã hội dân chủ tự do rất khác với một xã hội dưới chế độ độc tài.

(Nội dung Tweet: “Đang diễn ra: Tập trung tại Quảng trường Tự do, Đài Loan.”)

Trước đó, giới truyền thông Đại Lục cũng đưa tin, một lượng lớn cư dân mạng đã đổ xô truy cập “Khu gian hàng quốc gia Nga” (Russia National Pavilion), nền tảng thương mại điện tử chính thức duy nhất của Đại sứ quán Nga tại Trung Quốc. Hầu hết tất cả các sản phẩm tại đây đều đã được bán sạch, nhiều sản phẩm hiện đã hết hàng và chỉ có thể đặt trước.

Về vấn đề này, ông Sergei Betsev, Đại sứ Thương mại của Phòng Thương mại Liên bang Nga tại Trung Quốc, đã quay video bày tỏ lòng biết ơn tới người “bạn cũ” Trung Quốc vì đã ủng hộ Nga và “Khu gian hàng quốc gia Nga” vào thời điểm khó khăn này.

Ngoài ông Betsev quay video cảm ơn người tiêu dùng Trung Quốc, một đại diện khác của Nga khi vào sàn thương mại điện tử ở Trung Quốc cũng quay video “cảm ơn những người bạn Trung Quốc đã ủng hộ chúng tôi trong giai đoạn đặc biệt này.”

p3106201a501371868
Đại sứ doanh nghiệp Nga quay một video đặc biệt cảm ơn “người bạn cũ” Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)
p3106211a403686703
Một đại diện khác của Nga khi vào sàn thương mại điện tử ở Trung Quốc cũng quay video “cảm ơn những người bạn Trung Quốc đã ủng hộ chúng tôi trong giai đoạn đặc biệt này.” (Ảnh: MXH)

Thiên Bình / Vision Times