Mới đây, một người quen biết ông Đổng Kinh Vĩ đã tiết lộ thêm thông tin về ông Đổng với Vision Times, đồng thời nhận định rằng việc ông Đổng đào tẩu là rất có khả năng.

p2956661a717285051
Ảnh được cho là của Đổng Kinh Vĩ, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ (Nguồn: cộng đồng mạng)

Một người quen thuộc ông Đổng Kinh Vĩ đã tiết lộ một số tình hình liên quan với nhóm chương trình “Mắt tin tức quốc tế” của Vision Times, đồng thời tiến hành phân tích khả năng có thể đối với sự kiện đào thoát này.

Người tiết lộ thông tin cho biết, sau khi Đổng Kinh Vĩ tốt nghiệp đại học, đã làm việc tại chi nhánh Hà Bắc của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Khoảng năm 1990, ông Đổng được điều động đến làm việc tại Văn phòng chính quyền tỉnh Hà Bắc. Đổng Kinh Vĩ là người trắng trẻo sạch sẽ, vóc dáng trung bình, không nói chuyện nhiều.

Vợ của ông Đổng là bà Đỗ Kim Mai (Du Jinmei), là em gái của người bạn thời đại học, từng làm y tá tại Bệnh viện số 3 Hà Bắc, về sau cùng với sự thăng tiến của chồng, bà Kim Mai cũng được chuyển đến Phòng bảo vệ môi trường tỉnh. 

Đổng Kinh Vĩ có một người con gái là Đổng Bột, sinh năm 1989, năm nay 32 tuổi. Con gái của Đổng Kinh Vĩ rất giống bố, không phải là cô gái Đổng Hoa Hoa trong bức ảnh lan truyền  trên mạng. Ngoài ra, gia đình của ông Đổng tương đối kín tiếng, chưa từng khoe ảnh. 

Người cung cấp thông tin hồi tưởng, do Đổng Kinh Vĩ viết lách rất khá nên được điều chuyển từ Ngân hàng Nhân dân đến làm thư ký của Văn phòng chính quyền tỉnh Hà Bắc, sau đó lại từ tỉnh lên văn phòng công an. Cuối cùng được điều chuyển đến Bắc Kinh là vì mối quan hệ của Lật Chiến Thư. Bố vợ của Lật Chiến Thư khi đó là Giám đốc Chi nhánh Hà Bắc của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Đổng Kinh Vĩ từng là nhân viên của ông ta. Do có những mối quan hệ này nên Đổng Kinh Vĩ rất được tín nhiệm. 

Lật Chiến Thư quen biết với ông Tập Cận Bình khi làm việc tại huyện Chính Định, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Đổng Kinh Vĩ rất quen thuộc với nhà Lật Chiến Thư, bởi vì có mối quan hệ đi vòng như thế cho nên khi đó ông ta thăng chức đặc biệt nhanh, cuối cùng một mạch đến Bộ Quốc an.

Đối với sự kiện Đồng Kinh Vĩ đào thoát được lan truyền rầm rộ, người cung cấp thông tin cho biết, theo hiểu biết của mình về Đổng Kinh Vĩ, việc ông ta đào thoát là có khả năng. Bởi vì Đổng Kinh Vĩ không có bất cứ bối cảnh gia đình nào, mẹ của ông là người phụ nữ rất chất phác, bản tính của ông ta không xấu, nhưng một khi vào trong thùng thuốc nhuộm là ĐCSTQ này thì người tốt cũng trở thành người xấu.

Theo điều tra của phóng viên Vision Times, Đổng Kinh Vĩ từng giữ chức Trưởng phòng Công an tỉnh Hà Bắc. Hà Bắc là một trong những tỉnh bức hại Pháp Luân Công rất nghiêm trọng. Đổng Kinh Vĩ do tham gia vào bức hại Pháp Luân Công, nên bị liệt vào danh sách điều tra của “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công”. 

Người tiết lộ thông tin nói, Đồng Kinh Vĩ ở trong thể chế này nhiều năm như thế, ở vị trí như thế này, nhất định là nắm rất nhiều cơ mật của ĐCSTQ, hiểu rất rõ đối với những chuyện xấu mà ĐCSTQ làm, chắc chắn cũng rất thất vọng đối với ĐCSTQ. Bản thân Đổng Kinh Vĩ cũng là nạn nhân của thể chế ĐCSTQ. Một phương diện có khả năng là liên quan đến vụ án nhạy cảm, liên quan đến an nguy của tự thân; một phương diện khác có thể là vì chưa mất hết lương tâm, muốn phơi bày sự thật để lấy công chuộc tội, để thế giới sớm kiểm soát dịch bệnh. Cho nên việc ông ta đã lựa chọn đầu hàng Mỹ là rất có khả năng. 

Luật sư nhân quyền Trần Quang Thành từng nói với Vision Times về sự kiện quan chức ĐCSTQ đào thoát ra nước ngoài, thực tế trong nội bộ ĐCSTQ có rất nhiều người đều nghĩ mọi cách để lưu lại đường lui về sau cho mình, ví dụ như làm ít việc ác, thậm chí từ chối làm việc ác với ĐCSTQ, xu thế này sẽ ngày càng mạnh mẽ. 

Chu Lị, Vision Times
(Bài viết độc quyền của Vision Times, Trí Thức VN được phép đăng lại)

Xem thêm: