Vào lúc 0h5′ sáng 3/2 (giờ địa phương), tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra trận động đất mạnh 5,1 độ richter, làm nhiều toà nhà cao tầng rung lắc, người dân hoảng sợ.

20080524 2083e141aa7fcb048796oWmkn3B89CZ4
Cảnh hoang tàn sau trận động đất Tứ Xuyên năm 2008.

Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 0h5’ (giờ địa phương) ngày 3/2, tại quận Thanh Bạch Giang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra trận động đất với cường độ 5,1 độ richter, với tọa độ 30,74 độ vĩ Bắc và 104,46 độ kinh Đông, tâm chấn nằm ở độ sâu 21km.

Trận động đất xảy ra gần trung tâm thành phố đã khiến nhiều tòa nhà cao tầng tại đây rung lắc mạnh, người dân hoảng sợ chạy ra ngoài. Theo một số người dân, trận động đất kéo dài khoảng 10 phút.

Thành phố Thành Đô sau đó đã đưa ra báo động khẩn cấp cho người dân. Hiện vẫn chưa rõ thiệt hại do trận động đất này gây ra. 

Đại dịch Corona và lịch sử dối trá của ĐCSTQ

Trận động đất diễn ra trong thời điểm Trung Quốc đang rơi vào khủng hoảng dịch bệnh nghiêm trọng do virus corona chủng mới gây ra, hiện đã có hơn 17.200 ca nhiễm và 361 ca tử vong trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Tại tỉnh Tứ Xuyên đã có 231 ca nhiễm (tính đến hết ngày 2/2) và 1 ca tử vong. 

Ngoài ra, mới đây, một ổ dịch H5N1 cũng được phát hiện tại tỉnh Hồ Nam giáp với tỉnh Hồ Bắc.

Tỉnh Tứ Xuyên nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc, nhiều lần phải hứng chịu các trận động đất mạnh, trong số đó thảm khốc nhất phải kể đến trận động đất Tứ Xuyên năm 2008 với cường độ 7,8 độ richter, giết chết hơn 250.000 người.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: