Huyện Dạng Tỵ, thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam nhiều ngày qua liên tiếp xảy ra động đất. Tối ngày 21/5, khu vực huyện Dạng Tỵ ghi nhận 12 trận động đất trong 2 tiếng đồng hồ, lần mạnh nhất ghi nhận được là 6,4 độ richter. Cư dân mạng tại thành phố Côn Minh, Lệ Giang cho biết cảm nhận được rung lắc mạnh. Hiện có ít nhất 2 người tử vong, 17 người bị thương. 

Theo thông tin từ Mạng địa chấn Trung Quốc, khoảng 21 giờ 48 phút ngày 21/5, huyện Dạng Tỵ (thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam) xảy ra động đất 6,4 độ richter, tâm chấn ở độ sâu 8.000 m.

Trước đó, Mạng lưới địa chấn Trung Quốc cũng liên tiếp phát đi thông tin cho biết, Mạng lưới địa chấn Trung Quốc đang đo được: Lúc 20:56 phút ngày 21/5, tại huyện Dạng Tỵ (thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam) xảy ra động đất 4,2 độ richter, tâm chấn ở độ sâu 8.000 m.

Lúc 21:21 phút ngày 21/5, gần huyện Dạng Tỵ xảy ra động đất khoảng 5,5 độ richter.

Theo đo đạc của Mạng lưới địa chấn Trung Quốc, từ 20:56 – 22:19 phút ngày 21/5, khu vực huyện Dạng Tỵ (thành phố Đại Lý) đã xảy ra 12 lần động đất, trong đó lần mạnh nhất đo được là 6,4 độ richter, thấp nhất là 2,8 độ richter. Lúc 21:21 – 21:55 phút còn xảy ra động đất 5,6 độ richter và 5,0 độ richter.

Theo báo cáo của chính quyền huyện Dạng Tỵ, đến 0:55 phút ngày 22/5/2021, lần động đất này đã khiến 2 người tử vong, 17 người bị thương. Trong đó có 3 người bị thương nặng. Tình trạng số người thương vong và tổn hại về nhà ở cùng các cơ sở hạ tầng đang trong quá trình thống kê.

Lần động đất này cư dân mạng ở nhiều nơi như Côn Minh, Sở Hùng, Giang Lệ, Lâm Thương, Tường Vân, Phổ Nguyên, Hạ Quan, Phàn Chi Hoa, cũng cho biết cảm nhận được rung lắc.

Cư dân mạng ở Lệ Giang chia sẻ trên Weibo: “Tôi ở Lệ Giang, toàn bộ đèn đều lắc động, nằm trên giường lắc lư rất mạnh, ngồi dậy mà chóng cả mặt!”

“Nhà ở tòa nhà cao ở Côn Minh cảm thấy chấn động mạnh, mọi người đã xuống dưới nhà rồi.”

“21 giờ 49 phút, tôi cảm cảm thấy chóng mặt, quá đáng sợ.”

“Vừa lại có rung lắc một chút, có lẽ lớn hơn 5.6 độ.”

“Tôi ở Lộc Phong, lại lắc động nữa, người trong khách sạn đều chạy ra, tay của tôi run, thật sự sợ hãi.”

Mấy ngày qua, huyện Dạng Tỵ, thành phố Đại Lý liên tiếp xảy ra động đất. Theo thông báo của địa phương, lúc 18:49:30 giây ngày 18/5/2021 đến lúc 12:08:41 giây ngày 20/5/2021, khu vực gần thôn Hoa Thúc Viên, thông Tú Lĩnh thuộc trấn Thương Sơn Tây huyện Dạng Tỵ liên tiếp xảy ra 17 trận động đất.

Huyện Dạng Tỵ, nơi xảy ra động đất là huyện tự trị dân tộc Di, là “thành vệ tinh” gần thủ phủ Châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý nhất, là “hậu hoa viên của” thành phố Đại Lý. Huyện này là một đầu mối giao thông quan trọng kết nối Vân Nam với Đông Nam Á và Nam Á.

Hà Nội cũng cảm nhận được rung lắc

Truyền thông trong nước đưa tin, tối 21/5, nhiều người dân sống ở chung cư cao tầng tại Hà Nội cảm nhận sự rung lắc do ảnh hưởng của động đất, các dư chấn lặp lại ngắt quãng khoảng 2-3 phút rồi kết thúc.

Thanh Hải xảy ra động đất 7,4 độ richter

Sau hàng loạt trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đại Lý tỉnh Vân Nam, sáng sớm ngày 22/5, Châu tự trị Quả Lạc (Golog) tỉnh Thanh Hải cũng xảy ra động đất mạnh 7,4 độ richter, tâm chấn ở độ sâu 17.000 m.

Các nơi như Tây Ninh (tỉnh Thanh Hải), Lan Châu (tỉnh Cam Túc), Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) cũng cảm thấy rung chấn mạnh.

Theo Lâm Thi Viễn, Epoch Times

Xem thêm: