Khoảng 11 giờ tối ngày 17/6 (giờ địa phương), huyện Trường Ninh thành phố Nghi Tân tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đã xảy ra một trận động đất 6 độ richter. Theo truyền thông Trung Quốc, đến 5h20 sáng ngày 18/6, tỉnh Tứ Xuyên đã ghi nhận có 54 dư chấn, trận động đất này khiến địa phương mất điện cục bộ, nhiều nhà dân bị đổ. Theo cơ quan chức năng, đến 8h20 sáng ngày 18/6, trận động đất đã khiến ít nhất 13 người tử vong, 134 người bị thương.

dong dat tu
Hiện trường nơi xảy ra trận động đất đêm 17/6 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh từ internet)

Theo trắc định chính tức từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, khoảng 10h55 tối ngày 17/6, huyện Trường Ninh thành phố Nghi Tân tỉnh Tứ Xuyên xảy ra trận động đất 6,0 độ richter, độ sâu 1,6km. Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cũng ghi nhận xảy ra đại chấn 5,9 độ richter tại huyện Trường Ninh thành phố Nghi Tân. Địa chấn này có độ sâu 16km, thuộc địa trấn tầng nông.

Tính đến 5h30 sáng ngày 18/6, Cục Địa chấn Tứ Xuyên đã ghi nhận có 54 cơn dư chấn từ 2 độ richter trở lên. Trong số đó, có 1 dư chấn có cường độ từ 5,0 đến 5,9; 3 dư chấn có cường độ từ 4,0 đến 4,9; 9 dư chấn có cường độ từ 3,0 đến 3,9; 41 dư chấn có cường độ từ 2,0 đến 2,9.

Đến 5h20 sáng ngày 18/6, trận động đất đã khiến ít nhất 11 người tử vong, 122 người bị thương.

Phóng viên Đài truyền hình huyện Trường Ninh đưa tin, khi xảy ra động đất, huyện Trường Ninh cảm nhận được rung lắc mạnh, rung chấn ít nhất 10 giây, rất nhiều người dân đã ra khỏi nhà để tránh.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, trấn Song Hà huyện Trường Ninh có rất nhiều nhà dân xuất hiện vết nứt, nhà bị sập, có người bị chôn vùi.

Thông tin từ Weibo của Văn phòng tin tức tỉnh Tứ Xuyên cho biết, đến 8h20 sáng, trận động đất đã khiến ít nhất 13 người tử vong, 134 người bị thương, 14 người bị mắc kẹt đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Trong cùng ngày, thị xã Hồn Xuân (Hunchun) thuộc biên giới Trung Quốc – Triều Tiên cũng xảy ra một cơn địa chấn. Khoảng 7h38 tối, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc công bố thông tin cho biết, thị trấn Hồn Xuân thuộc châu tự trị Diên Biên tỉnh Cát Lâm xảy ra cơn địa chấn 1,3 độ richter, tâm chấn ở độ sâu 1 km, nghi là do vụ nổ gây ra. Thị trấn Hồn Xuân ở phía Đông tỉnh Cát Lâm, giáp biên giới Nga và Bắc Triều Tiên, cách biên giới Bắc Triều Tiên chưa đến 10 km.

Điều đáng chú ý là, trước một ngày xảy ra 2 trận động đất nói trên, chính quyền Bắc Kinh đột nhiên công bố thông tin ông Tập Cận Bình sẽ thăm Bắc Triều Tiên từ ngày 20 – 21/6. Hơn nữa địa chấn xảy ra ở khu vực biên giới Trung – Triều thuộc tầng mặt đất, và bị nghi là do vụ nổ gây ra. Do đó, dư luận cũng nghi ngờ Bắc Triều Tiên thử hạt nhân bãi thử Punggye-ri gây ra.

bai thu hat nhan
Ảnh vệ tinh Bãi thử hạt nhân Punggye-ri tại Bắc Triều Tiên. (Ảnh từ internet)

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri nằm ở đông bắc Triều Tiên, giáp châu tự trị Diên Biên tỉnh Cát Lâm Trung Quốc. Bắc Triều Tiên đã tiến hành ít nhất 6 vụ thử nghiệm hạt nhân tại đây.

Huệ Anh

Xem thêm: