Tính đến cuối ngày 5/9 đã có ít nhất 46 người thiệt mạng, 16 người mất tích và 50 người bị thương do trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Mạng lưới Động đất Trung Quốc đưa tin, trận động đất 6,8 độ Richter xảy ra tại huyện Lô Định, thuộc Châu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 12h52 trưa ngày 5/9 có tiêu cự sâu 16 km.

Theo CCTV vào cuối ngày 5/9, “đã có ít nhất 46 người thiệt mạng, bao gồm 17 người ở thành phố Nhã An và 29 người khác ở khu vực Ganzi lân cận. 16 người khác còn đang mất tích và 50 người bị thương”.

Thông tin liên lạc địa phương bị cắt đứt, đường sá bị phá hủy, nhà cửa bị nứt, nước tràn từ bể cá, đèn trang trí rung chuyển dữ dội. Trong trận động đất, một số cư dân bị phong tỏa ở nhà do dịch bệnh, hoặc xếp hàng để xét nghiệm.

Tính đến 21h00 ngày 5/9, Sở chỉ huy cứu trợ thảm họa Châu tự trị Cam Tư tỉnh Tứ Xuyên đã quyết định điều chỉnh hoạt động ứng phó khẩn cấp động đất lên cấp 1.

Tối ngày 5/9, Wang Yi (hóa danh), một người dân ở đường Giải Phóng, huyện Thạch Miên, thành phố Nhã An, nói với Epoch Times rằng tổn thất nhà ở khu vực thị trấn trong huyện không lớn, thương vong và tổn thất nghiêm trọng chủ yếu tập trung ở nông thôn.

Wang Yi cho biết: “Nhiều tảng đá nặng lăn xuống đè vào nhà, đè chết người.” Người này kể thêm, hàng năm địa phương có vài trận động đất nhưng lần này là tương đối nghiêm trọng hơn.

Chủ nhân của một biệt thự trên núi ở quận Lô Định nói với Epoch Times rằng: “Hiện giờ vẫn còn dư chấn, rất mạnh, nhiều lần.” “Chạy ra ngoài cũng rất sợ, đứng không vững. Ngói trên nóc nhà cũng rơi xuống, nhà có vết nứt, nhưng không ai bị thương. Tôi nghe nói rằng hai người ở trấn Lạnh Thích, huyện Lô Định bị đá đè chết.”

Đoạn video được đăng tải trên Internet cho thấy có những vụ lở đất và đá lăn xuống ở huyện Lô Định, Châu tự trị Cam Tư, con đường địa phương cũng bị phá hủy.

Người dân đã nhận được “báo động trước” 1 phút, có dị tượng trước khi động đất?

Tờ “Báo Đô thị Phương Nam” đưa tin, nhiều người dân ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đã chia sẻ trải nghiệm của họ về cảm giác động đất và tin tức gần đó trên mạng xã hội. Một trong những ảnh chụp màn hình cảnh báo sớm của cư dân mạng Trùng Khánh cho thấy “64 giây sau, sóng biến dạng của trận động đất đã đến quận Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh, với tâm chấn ở Lô Định, Tứ Xuyên, với cường độ cảnh báo sớm là 6,9 và cảm giác động đất tương đối mạnh.” Nguồn tin này là do “Trung tâm dự báo động đất Đại Lục thuộc Viện nghiên cứu công nghệ cao giảm nhẹ thiên tai Thành Đô”. 

Nói cách khác, 1 phút trước khi trận động đất xảy ra, người dân địa phương đã nhận được “cảnh báo động đất”.

Vào tối ngày 4/9, một ngày trước trận động đất, một số lượng lớn dơi đã xuất hiện trên bầu trời ở Miên Trúc, Tứ Xuyên. Chúng bay lượn dày đặc trên bầu trời đêm. Khi đó không ít người cho rằng đây là dị tượng trước khi xảy ra động đất. Ngoài ra, trên Internet đăng tải video quay cảnh gấu trúc địa phương di chuyển trước trận động đất.

Người dân muốn ra khỏi tòa nhà để tránh động đất nhưng bị nhân viên phòng dịch ngăn cản

p3210141a684157994
Người dân ở nhiều cộng đồng khi ra khỏi tòa nhà để tránh động đất thì bị nhân viên phòng chống dịch ngăn lại. (Ảnh cắt từ video)

Khi người dân Tứ Xuyên cố gắng đi ra khỏi tòa nhà để tránh động đất, họ đã bị những nhân viên phòng chống dịch trong bộ đồ bảo hộ màu trắng hoặc quản lý tòa nhà chặn lại.

Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy, sau trận động đất ở Tứ Xuyên, người dân địa phương đã tranh cãi với nhân viên quản lý tại cổng cộng đồng. Nguyên nhân là do người dân yêu cầu ra ngoài để tránh động đất, nhưng quan chức nói “Tôi hỏi anh (nhà) đã đổ chưa?” Ngoài ra còn có video cho thấy những cư dân trong hành lang yêu cầu ra ngoài để tránh động đất, nhưng bị nhân viên phòng chống dịch ngăn chặn, cấm họ ra khỏi tòa nhà, và hai bên xảy ra tranh chấp.

Tính đến 22h00 tối ngày 5/9, hơn 7 chủ đề liên quan như “Trận động đất ở Lô Định khiến 21 người thiệt mạng”, “Trận động đất ở Tứ Xuyên xảy ra 7 lần trong một giờ”, “công dân sống trên tầng 35 cho biết họ bị ngồi trên một con lắc lớn trong trận động đất”… đã vượt quá 700 triệu người theo dõi, và có rất nhiều cuộc thảo luận công khai.

Screen Shot 2022 09 06 at 05.57.16
(Ảnh chụp màn hình Weibo)

Trí Đạt (t/h)