Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nào nhằm phân biệt ĐCSTQ và người dân Trung Quốc cũng sẽ tự chuốc thất bại, sẽ không được người dân Trung Quốc chấp nhận. Chia sẻ với Đài RFA (Á châu Tự do), chuyên gia về Trung Quốc là ông Dư Mậu Xuân (Yu Maochun) cho rằng người dân Trung Quốc sẽ không tán thành tuyên bố của ông Tập, không có bằng chứng nào cho thấy tuyên bố đó được đồng thuận rộng rãi ở Trung Quốc.

Miles Yu Photo with S s878x785
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo và Dư Mậu Xuân (phải) chụp ảnh nhóm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)

Trong quãng thời gian nửa sau nhiệm kỳ, ông Trump đã có thay đổi mạnh trong quan điểm với Trung Quốc khi phân biệt ĐCSTQ với “người Trung Quốc”, đây có thể xem như hệ quả khiến ông Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình phải nhấn mạnh trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: “Bất cứ ai muốn phân biệt ĐCSTQ với người dân Trung Quốc nhằm âm mưu chia rẽ sẽ không bao giờ thành công! Hơn 95 triệu Đảng viên ĐCSTQ sẽ không chấp nhận! Hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc sẽ cũng không chấp nhận!”.

Người thúc đẩy tư tưởng phân biệt ĐCSTQ và người dân Trung Quốc là một chuyên gia về Trung Quốc thời chính quyền Trump: ông Dư Mậu Xuân, cựu cố vấn chính của Ngoại trưởng Mỹ về hoạch định chính sách Trung Quốc. Vào ngày 5/7, ông nói với Đài RFA về phát biểu của ông Tập Cận Bình rằng lời của ông Tập không có chút cơ sở nào.

Ông nói: “1,3 tỷ người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ đồng ý với quan điểm của Tập Cận Bình, ông ấy tuyên bố nhằm tự cổ vũ bản thân là chính! Vì để chứng minh ĐCSTQ đại diện cho lợi ích của người dân Trung Quốc là không thể chứng minh được. ĐCSTQ tổ chức lễ mừng [100 năm] nhằm dát vàng lên mặt họ, vì vậy mà ông Tập khẩn trương huy động lực lượng an ninh hùng hậu nhằm làm cho người dân im miệng phục tùng, không ai dám nói lời nào, dám có hành động nào phản đối; trong tình trạng [bạo lực] đó mà ông ta còn tuyên bố 1,4 tỷ người Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận (phân biệt với ĐCSTQ) thì quá hoang đường!”

Hà khắc trong nước và sói chiến ngoài nước chỉ tự đưa Trung Quốc vào thế cô lập

Ông Dư Mậu Xuân nhận định “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” thực ra là thứ quốc hiệu rất phi thực tế, đó là kiểu thể chế chính trị biến tất cả mọi người thành nô lệ, đông đảo người dân không thể có được cảm giác làm chủ đất nước [trừ giới lợi ích Đỏ], ông Tập biết rõ bản thân không thể đại diện cho nhân dân Trung Quốc. Trong thời ông Giang Trạch Dân cầm quyền, ĐCSTQ thường nhấn mạnh thuyết “ba đại diện”, vì người dân đều thấy rõ ĐCSTQ không thể đại diện.

Ông cho biết: “Ngày nay, Tập Cận Bình đang kiểm soát chặt chẽ người dân trên mọi phương diện, không cho mọi người lên tiếng [vì quyền lợi họ], ngay cả quyền bình luận về người đại diện [tức người của ĐCSTQ tự xưng là lãnh đạo mà không do người dân bầu ra] cũng bị coi là phạm tội. Đây là một chế độ độc tài, không có gì ngạc nhiên khi chế độ độc tài tự xưng đại diện cho ý chí của toàn dân”.

Về tuyên bố của ông Tập Cận Bình rằng “Trung Quốc luôn là nước xây dựng hòa bình thế giới và là nước bảo vệ trật tự quốc tế”, ông Dư Mậu Xuân phản bác rằng không ai nghe lọt tai được tuyên bố đó, vì ĐCSTQ luôn đầy hiếu chiến với các nước láng giềng, ngay những lời phát biểu của chính ông Tập cũng đầy không khí căng thẳng bạo lực. Đất nước Trung Quốc ngày càng bị cộng đồng quốc tế cô lập nhưng ĐCSTQ lại tự xưng vì công lý và hòa bình cho thế giới là không đúng với tình hình thực tế.

Cùng quan điểm, trong một lần trả lời phỏng vấn Đài RFA, nhà đấu tranh dân chủ gốc Hoa đang sống lưu vong ở Mỹ là Vương Quân Đào (Wang Juntao), một trong những người tham gia lãnh đạo phong trào sinh viên vì dân chủ của sự kiện Thiên An Môn ngày 4/6/1989, cho rằng tuyên bố của ông Tập thật bi hài. Ông Vương Quân Đào trích sách cổ “Trang Tử” của Trung Quốc ví ĐCSTQ như một thế lực cướp bóc nhưng tự xưng là ân nhân, gọi cho đúng phải là “ký sinh trùng” hút máu nhân dân.

ĐCSTQ đang sống ký sinh trên người dân

Ông Vương Quân Đào nói: “ĐCSTQ là một khối u ác tính ký sinh trên người Trung Quốc, khối u ác tính này hút hết dinh dưỡng của nhân dân Trung Quốc, cưỡng ép tước đoạt [sức lao động] của nhân dân Trung Quốc. Có lẽ ông ta [Tập Cận Bình]  nói đúng khi tuyên bố mối quan hệ máu thịt giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc, vì dễ hiểu là nếu không được người dân Trung Quốc chu cấp máu và thịt cho ăn thì ĐCSTQ không thể tồn tại được một ngày. Nhưng mối liên hệ máu thịt kiểu này chắc chắn không thể đại diện cho người Trung Quốc, không đại diện cho một bộ phận nhân dân nào, đó chỉ là một loại khối u độc hại ký sinh trên người dân Trung Quốc”.

Ông ví việc ĐCSTQ đàn áp bạo lực đối với Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương là đủ để chứng minh họ đang sống trên máu thịt của người dân để ngày càng to béo, không khác gì khối u ác tính gây nguy hiểm cho sức khỏe cơ thể.

Ông chỉ ra ĐCSTQ không tuân thủ các quy tắc chung của quốc tế mà chỉ hành động tự tư tự lợi vì lợi ích của họ, qua phát biểu của Tập Cận Bình trong dịp mừng 100 năm cho thấy ông ta thiếu kiến thức nền về chính trị quốc tế, có thể những lời ông Tập nói ra là thật lòng ông ta nhưng cho thấy một khoảng cách lớn về trình độ hiểu biết văn minh tinh thần loài người từ góc nhìn ở bình diện quốc tế.

Về tuyên bố của ông Tập rằng ĐCSTQ không thể tách rời nhân dân Trung Quốc, Đài RFA cũng đã phỏng vấn ông Trương (Zhang) – một công dân Trung Quốc, ông cho biết phân biệt tách rời hay không phải xem vấn đề tính hợp pháp cầm quyền và tính hợp pháp chính trị, không có điều đó thì phân biệt tách rời là hợp lý.

Ông Trương đề cập rằng nếu nền kinh tế Trung Quốc có vấn đề, kinh tế nhà nước thao túng triệt tiêu kinh tế tư nhân khiến đời sống dân sinh tiêu điều, như vậy sẽ không có cách nào để còn nhân danh dân tộc trước mọi người dân, khi đó ĐCSTQ và người dân Trung Quốc sẽ tự nhiên tách rời.

Dù ông Trương có lo lắng về vấn đề an toàn khi nhận trả lời phỏng vấn qua điện thoại của Đài RFA, nhưng ông vẫn lấy hết can đảm để lên tiếng vì thực tế, cho rằng lập luận của chính quyền không nên quá xa rời thực tế xã hội: “Thực tế là họ đang kiểm soát toàn xã hội, kiểm soát phát ngôn, không ngừng gia tăng mức độ kiểm soát, điều đó cho thấy họ không tự tin”.

Bầu không khí xã hội không có cảm giác gì vào ngày ĐCSTQ mừng 100 năm

Nhìn toàn cảnh bức tranh xã hội Trung Quốc vào ngày 1/7 như thế nào? Ông Trương thẳng thắn nói: “Những người tầng lớp bình dân trong xã hội chả có cảm giác gì, [cho dù] ông ấy sử dụng nhiều cách để cổ vũ huy động. Tình hình kinh tế trong nước hiện nay, đa số những người tầng lớp trung lưu trở lên rất tỉnh táo, không khí lo lắng của toàn xã hội về tương lai chỉ gia tăng”.

Ông Trương đề cập rằng tất cả những thành tựu của cải cách trong 40 năm trước đây đều dựa trên “đối đầu với phương Tây” và thúc đẩy “cải cách và mở cửa”, nhưng ngày nay toàn bộ cải cách chính trị xã hội của Trung Quốc đã không theo kịp, vấn đề Hồng Kông đã đi lùi, việc lựa chọn con đường quan hệ ngoại giao cũng hoàn toàn khác 40 năm trước [khi cải cách mở cửa], dĩ nhiên gây lo lắng cho toàn xã hội.

Hạ Tiểu Hoa
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm của ​​cá nhân tác giả)

Nguồn: Đài RFA

Xem thêm: