Ngày 18/12, ông Dư Mậu Xuân (Miles Yu), cựu Cố vấn của Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Chính sách Trung Quốc, viết bài nói rằng chính sách zero-COVID phù hợp với quỹ đạo phát triển của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tương tự như Đại nhảy vọtCách mạng Văn hóa, đều là chỉ huy chính trị.

id13157774 210211 Miles Yu in Annapolis Maryland. Tal Atzmon small 1200x687 600x400 1
Ngày 11/2/2021, ông Dư Mậu Xuân (Miles Yu), cựu cố vấn trưởng về chính sách Trung Quốc tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, kiêm thành viên cấp cao tại Viện Hudson, đã có mặt tại thành phố Annapolis, bang Maryland. (Ảnh: Tal Atzmon/Epoch Times)

Ông cho rằng triết lý của ĐCSTQ là triết lý đấu tranh và lật đổ. Còn triết lý của người dân chịu sự cai trị của họ là “nằm ngửa” (không làm gì) và tìm cách di dân.

Ngày 18/12, ông Dư Mậu Xuân, Giám đốc Trung tâm Trung Quốc thuộc Viện Hudson Hoa Kỳ, kiêm nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Dự án 2049, đã viết bài bình luận trên chuyên mục hàng tuần của “Liberty Times“.

Trong bài viết ông cho biết chính sách zero-COVID tàn nhẫn và bạo lực của ĐCSTQ đóng cửa các thành phố đã trở thành một thảm họa bị hàng ngàn người dân Trung Quốc lên án. Đây cũng là một trò đùa lớn không thể tin được trên phạm vi quốc tế.

Zero-COVID phù hợp với quỹ đạo phát triển xuẩn ngốc và tàn bạo của ĐCSTQ

Trong bài viết, ông Dư Mậu Xuân đã phân tích logic chính trị của chính sách zero-COVID. Ông nói rằng trên thực tế, zero-COVID rất phù hợp với quỹ đạo phát triển của ĐCSTQ, và không hề hiếm gặp trong lịch sử.

Chính sách zero-COVID có thể sánh với Phong trào Đại nhảy vọtCách mạng Văn hóa của ĐCSTQ. Mặc dù có sự khác biệt về quy mô và mức độ thảm họa, nhưng “logic bên trong, phương thức hoạt động, phương tiện thực hiện và sự phát triển tiếp theo của chúng đều cùng một đường lối.”

Ông giải thích thêm rằng Đại Nhảy Vọt, Cách mạng Văn hóa và zero-COVID đều là các phong trào cộng sản. Trong đó, chính trị nắm quyền chỉ huy, tư tưởng chủ đạo của họ đều nhằm thể hiện rằng: “ĐCSTQ có khả năng chiến thắng bất bại, và hệ thống xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản.” “Với mệnh lệnh của đảng vĩ đại và lãnh tụ vĩ đại, tất cả chuột, ruồi, chim sẻ và COVID ở Trung Quốc đều bị quét sạch, không sót một con nào.”

“Ý định ban đầu trong chính sách zero-COVID của ông Tập Cận Bình là chỉ đường cho thế giới, chứng minh sự vĩ đại, đúng đắn của ĐCSTQ, và tính ưu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa, nhưng kết quả lại phản tác dụng.”

“Zero-COVID đóng cửa thành phố đã chứng minh sự kiêu ngạo, bất tài, ngu xuẩn và tàn ác của ĐCSTQ. Điều này chỉ cho thấy người dân cả nước thất vọng, tuyệt vọng và chối bỏ nền cai trị của ĐCSTQ.”

Ông Dư Mậu Xuân nói: “Giống như Đại nhảy vọtCách mạng Văn hóa, một trong những hậu quả khi đóng cửa thành phố thất bại là người dân Trung Quốc, thậm chí cả thế giới ngày càng nghi ngờ sâu sắc và không hài lòng với chế độ ĐCSTQ, cũng như trí tuệ chính trị và khả năng quản trị của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ, tạo ra thêm sự nghi ngờ và mất lòng tin sâu sắc.”

Triết lý của ĐCSTQ là triết lý đấu tranh và lật đổ

Ông Dư Mậu Xuân cho biết, vào ngày thứ hai sau khi Trung Quốc đột ngột dỡ bỏ phong tỏa, “di cư” là từ khóa được người dân Trung Quốc tìm kiếm nhiều nhất trên WeChat, với lượng tìm kiếm là 116 triệu lần.

“Triết lý của ĐCSTQ là triết lý đấu tranh và lật đổ, còn triết lý của người Trung Quốc dưới sự cai trị của họ là nằm ngửa (không làm gì) hoặc tìm cách di dân. ĐCSTQ đã tạo ra một đất nước như thế này, thì còn tư cách và khả năng gì để hiện thực hóa ‘sự hồi sinh vĩ đại ‘ của dân tộc Trung Hoa?”, ông nói.

Đột ngột dỡ bỏ phong tỏa là nhằm đảm bảo sự ổn định của chế độ độc tài, nếu không nhân nhượng sẽ diệt vong.

Ông Dư Mậu Xuân giải thích vì sao ĐCSTQ lại đột ngột quyết định bỏ phong tỏa. Ông nói rằng chính sách zero-COVID đã vấp phải sự phản kháng lớn của toàn thể người dân Trung Quốc. Trước sự phẫn nộ và phản đối của công chúng và thực tế phũ phàng của mớ hỗn độn này, ông Tập Cận Bình đành phải dùng kế hoãn binh, nhằm “duy trì sự ổn định của chế độ chuyên quyền ĐCSTQ”.

Chính sách zero-COVID đóng cửa các thành phố không thể lay chuyển, ngoan cố và tàn nhẫn này được thực hiện gần 3 năm, tới nay lại đột nhiên sụp đổ, và toàn bộ Trung Quốc đột ngột được dỡ bỏ phong tỏa chỉ sau một đêm.

“Chế độ độc tài là như vậy, lật mặt như trở bàn tay, tùy ý thao túng người dân Trung Quốc trong khi hoạch định chiến lược, như thể bắt cua trong giỏ, mềm nắn rắn buông. Tất cả đều vì sự ổn định của chế độ độc tài,” ông nói.

Một chút khác biệt so với thời kỳ Đại nhảy vọtCách mạng Văn hóa là khi phong trào zero-COVID đang hoành hành khắp cả nước, trong giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ không có bất kỳ nhân vật nào như Bành Đức Hoài và Lưu Thiếu Kỳ, để xã hội có thể tiếp tục đặt hy vọng.

Ông Dư Mậu Xuân nói rằng điều này hóa ra lại là một chuyện tốt. Mục tiêu của các cuộc biểu tình trên toàn quốc lần này đã rõ ràng hơn, khẩu hiệu của họ trực tiếp hướng đến tự do, dân chủ, quyền công dân và sự sụp đổ của ĐCSTQ, đồng thời vứt bỏ ảo tưởng vào những “nhà cải cách” của ĐCSTQ.

Theo quan điểm của ông Dư Mậu Xuân, mặc dù ĐCSTQ đã từ bỏ zero-COVID và gỡ bỏ đóng cửa thành phố, nhưng họ chắc chắn sẽ không thay đổi phương hướng của mình.

“Ông Tập Cận Bình rất miễn cưỡng khi phải thực hiện sự thỏa hiệp này, bởi vì ông ấy không còn cách nào khác. Ngoài việc các cuộc biểu tình rộng rãi của công chúng đe dọa sự ổn định của ĐCSTQ, zero-COVID cũng gây thiệt hại và phá hủy nghiêm trọng nền kinh tế của ĐCSTQ và xã hội. Đây cũng là sự thật không thể ước tính,” ông nói.

“Giống như Đại nhảy vọt và Cách mạng Văn hóa, cú tung hoành của ông Tập Cận Bình cũng đẩy nền kinh tế của Trung Quốc đến bờ vực sụp đổ. Nếu không thỏa hiệp, sẽ diệt vong, đơn giản vậy thôi”, ông Dư Mậu Xuân nói.

Ông cũng liệt kê nhiều thảm họa do chính sách zero-COVID mang lại, như hàng trăm triệu dân thường mất việc làm và sinh kế. Hàng triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc buộc phải đóng cửa, khiến Trung Quốc – công xưởng của thế giới, không thể tiếp tục hoạt động.

Gần như tất cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông – cơ sở sản xuất lớn nhất của thế giới, đã tháo chạy, kể cả Sanyo, Panasonic, Sony, Nokia, Canon, Epson và Cisco.

Nềm tin của nhà đầu tư vào các công ty Trung Quốc giảm mạnh, khiến giá cổ phiếu của hầu hết các công ty hàng đầu như Alibaba và Tencent lao dốc một cách đáng ngạc nhiên.

Ngoài ra, việc thực hiện zero-COVID rất tốn kém, mọi tỉnh ở Trung Quốc đều bị thâm hụt tài chính. “Giống như Đại nhảy vọt và Cách mạng Văn hóa, ông Tập Cận Bình một lần nữa đưa nền kinh tế Trung Quốc đến bờ vực sụp đổ.” Ông Dư Mậu Xuân nói.