Các nhà ngoại giao hôm Chủ nhật (29/5) cho biết EU đã thất bại trong việc thống nhất về lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga, nhưng vẫn sẽ cố gắng đạt được một bước tiến nào đó trước hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào đầu tuần này.

Một nhà ngoại giao cấp cao của EU cho biết “vẫn còn quá nhiều chi tiết cần giải quyết” để hy vọng đạt được một thỏa thuận trước khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tập trung tại Brussels vào chiều thứ Hai.

Các biện pháp trừng phạt được đề xuất đối với nhập khẩu dầu là một phần trong gói trừng phạt thứ sáu của Liên minh châu Âu đối với Nga về cuộc xâm lược Ukraine.

Gói này bao gồm việc cắt ngân hàng lớn nhất của Nga, Sberbank, khỏi hệ thống SWIFT; cấm các đài truyền hình Nga khỏi EU và thêm nhiều người hơn vào danh sách các cá nhân bị đóng băng tài sản và không thể vào EU.

Toàn bộ gói trừng phạt mới này đã gặp phải trở ngại từ Hungary, nói rằng lệnh cấm vận dầu mỏ sẽ là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế nước này vì họ không thể dễ dàng mua dầu từ nơi khác. Slovakia và Cộng hòa Séc cũng bày tỏ quan ngại tương tự.

Các cuộc đàm phán về lệnh cấm vận dầu mỏ đã diễn ra trong một tháng mà không có tiến triển gì.

Để phá vỡ thế bế tắc, Ủy ban châu Âu đề xuất rằng lệnh cấm chỉ áp dụng đối với dầu của Nga được đưa vào EU bằng các tàu chở dầu, nên Hungary, Slovakia và Séc vẫn có thể tiếp tục nhận dầu của Nga qua đường ống Druzhba trong một thời gian cho đến khi có thể thu xếp được nguồn cung thay thế. 

Các quan chức cho biết Budapest ủng hộ đề xuất này, nhưng các cuộc đàm phán hôm Chủ nhật gặp một số khúc mắc liên quan đến tài chính khi Hungary muốn tăng công suất đường ống dẫn dầu từ Croatia và chuyển các nhà máy lọc dầu của họ từ sử dụng dầu thô Urals của Nga sang dầu thô Brent, các quan chức cho biết.

Điều này sẽ được các đặc phái viên của EU thảo luận vào sáng thứ Hai cùng với vấn đề làm thế nào để đảm bảo cạnh tranh công bằng khi mà các quốc gia thành viên phụ thuộc vào dầu Brent sẽ phải đối mặt với giá dầu cao hơn do các lệnh trừng phạt.

Thanh Thủy (theo Reuters)