Năm ngoái, Tập đoàn CHEUNG KONG Hutchison Holdings (CK Hutchison Holdings, Trường Hòa) của ông Lý Gia Thành (Li Ka-shing) đã thông báo rằng họ sẽ thoái vốn kinh doanh cơ sở hạ tầng truyền thông tại thị trường châu Âu. Bên mua là Cellnex Telecom, nhà điều hành trạm gốc không dây lớn nhất ở châu Âu và nhà điều hành cơ sở hạ tầng truyền thông không dây của Tây Ban Nha.

Lý Gia Thành
Tỉ phú Hồng Kông Lý Gia Thành. (Ảnh: Epoch Times)

Theo khuôn khổ giao dịch sơ bộ mà hai bên đã thống nhất tại thời điểm đó, cơ sở hạ tầng truyền thông liên quan đến giao dịch này được phân bổ tại 6 quốc gia châu Âu.

Để hoàn tất thành công việc chia tách, từ tháng 8 năm ngoái, Tập đoàn CK Hutchison Holdings (Trường Hòa) đã thành lập công ty con là CK Hutchison Networks, nắm giữ 29.000 tháp truyền thông tại châu Âu và trang bị đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.

Do quy mô quá lớn, giao dịch này sẽ có tác động đến thị trường cơ sở hạ tầng truyền thông hiện có ở Anh và châu Âu. Do vậy, nó đã kích hoạt một cuộc điều tra của Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh (CMA).

Theo báo cáo của MarketWatch (Quan sát Thị trường), ngày 17/12, CMA tuyên bố rằng đề xuất của công ty CK Hutchison Holdings nhằm mua lại tháp truyền thông của nước này, có thể gây tổn hại đến cạnh tranh.

MarketWatch là trang web cung cấp thông tin tài chính, tin tức kinh doanh, phân tích và dữ liệu thị trường chứng khoán, có trụ sở chính tại New York, Hoa Kỳ. Giống như thời báo Wall Street Journal và tạp chí “Barron’s”, nó là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty Dow Jones.

Vào tháng 5, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh đã điều tra thương vụ này. Họ nhận thấy rằng giao dịch này có thể ngăn cản nhiều người tham gia xuất hiện hơn, do đó gây ra những lo ngại lớn về cạnh tranh.

Ông Richard Feasey, chủ tịch nhóm điều tra độc lập của cơ quan quản lý Anh, cho biết: “Ít cạnh tranh hơn có thể đồng nghĩa với việc các nhà khai thác di động và khách hàng của họ phải trả giá cao hơn hoặc tệ hơn.”

Cơ quan quản lý Vương quốc Anh sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 7/3/2022.

Cellnex Telecom cho biết họ đang chờ kết quả điều tra tạm thời của CMA về giao dịch này và sẽ liên hệ với cơ quan quản lý về các biện pháp xử lý có thể. “Cellnex vẫn tin rằng đây là một thỏa thuận rất cạnh tranh, nhằm cải thiện và mở rộng vùng phủ sóng di động, gồm cả 5G, trên toàn nước Anh.”

Năm ngoái, Cellnex tuyên bố rằng họ sẽ mua lại mảng kinh doanh tháp truyền thông châu Âu và tài sản do Tập đoàn CK Hutchison Holdings niêm yết tại Hồng Kông kiểm soát, với mức giá khoảng 10 tỷ euro (tương đương 88,1 tỷ đô la Hồng Kông). Kể từ đó, họ đã hoàn thành việc mua lại một phần ở các quốc gia riêng lẻ, như Ý, Áo và Thụy Điển.

Thời gian cho CK Hutchison Holdings chỉ còn lại chưa đầy 3 tháng. Việc hàng chục tỷ euro này có thể được giao dịch hay không đã trở thành vấn đề rất cấp bách.

CK Hutchison Holdings được trùng tổ từ 2 công ty Cheung Kong Holdings (Thực Nghiệp Trường Giang) và Hutchison Whampoa (Ký Hoàng Phố). Sau khi trùng tổ lại, trọng tâm kinh doanh của gia đình ông Lý Gia Thành đã chuyển từ châu Á – Thái Bình Dương sang châu Âu.

Lý Trạch Cự (Victor Li Tzar-kuoi), con trai cả của ông Lý Gia Thành, giữ vai trò lãnh đạo. Mặc dù đã rút khỏi chức Chủ tịch của Tập đoàn Trường Hòa và Cheung Kong vào tháng 5/2018, nhưng ông Lý Gia Thành vẫn giữ vai trò cố vấn cấp cao.

Lợi nhuận của CK Hutchison Holdings trong nửa đầu năm nay rất khả quan, tăng 41%. Ông Lý Trạch Cự tuyên bố trong cuộc họp của các nhà phân tích, rằng các vụ mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực viễn thông, cũng như các tiện ích công cộng và các dự án khác tạo ra thu nhập ổn định, sẽ trở thành trọng tâm vốn của CK Hutchison Holdings.

Ngoài ra, Tập đoàn FWD (Phó Vệ) của Richard Li, con trai thứ của ông Lý Gia Thành, ban đầu cũng dự định sẽ niêm yết tại Hoa Kỳ trước cuối năm nay. Nhưng các hoạt động quản lý của chính quyền Bắc Kinh khiến Hoa Kỳ bất an và kế hoạch niêm yết của Tập đoàn FWD đã bị hoãn lại. Thông tin mới nhất chỉ ra rằng FWD đã hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá hàng tỷ USD tại New York.

Thông báo của FWD trình lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) ngày 20/12 chỉ ra rằng công ty đang xem xét các lựa chọn thay thế khác. Đồng thời yêu cầu SEC chấp thuận việc rút lại tuyên bố đăng ký và ngừng tiến hành niêm yết tại New York.

Một người thạo tin cho biết FWD đang nghiên cứu việc niêm yết tại Hồng Kông và có kế hoạch xin IPO ở Hồng Kông vào đầu năm sau.

Văn Long / Vision Times

Xem thêm: