Mới đây, giới chức Trung Quốc công bố kế hoạch tiêm chủng COVID-19, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng cho người dân, bao gồm cả đối tượng từ 3-17 tuổi chưa nhiễm bệnh và chưa hoàn thành miễn dịch cơ bản. Một số người than thở: Nhiều người đến chết cũng không nghi ngờ là do vắc-xin.

shutterstock 2110402544
Một điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, năm 2021. (Ảnh: canghai76 / Shutterstock)

Trung Quốc công bố kế hoạch tiêm phòng virus COID-19

Theo tin tức từ trang web chính thức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc vào ngày 10/4, Nhóm Cơ chế Phòng ngừa và Kiểm soát chung của Quốc Vụ Viện đối phó với Đại dịch COVID đã ban hành “Phương án tiêm chủng nhằm ứng phó với COVID gần đây”.

Trong đó tuyên bố rằng trọng tâm tiêm chủng hiện tại là các nhóm mục tiêu khác nhau, nhằm lấp đầy khoảng trống về mức độ miễn dịch, tiếp tục giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong.

Đối tượng mục tiêu bao gồm:

  1. Những người không bị nhiễm bệnh và chưa hoàn thành các quy trình tiêm chủng đã thiết lập, bao gồm những người từ 3-17 tuổi chưa bị nhiễm bệnh và chưa hoàn thành tiêm chủng cơ bản, những người trên 18 tuổi chưa bị nhiễm bệnh và chưa hoàn thành tiêm chủng mũi đầu, hoặc những người được tiêm chủng tăng cường mũi thứ 2 (nhóm nguy cơ lây nhiễm cao, người trên 60 tuổi, người mắc bệnh nền nghiêm trọng, và người có khả năng miễn dịch thấp).
  1. Những người đã mắc COVID, nhưng chưa hoàn thành miễn dịch cơ bản.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, tính đến ngày 6/4 năm nay, tổng cộng 3.493.882.000 liều vắc-xin viêm phổi Vũ Hán (COVI-19) đã được tiêm chủng ở Trung Quốc Đại Lục.

Trong đó, 1.310.465.000 người đã được tiêm chủng, 1.277.057.000 người đã tiêm chủng hoàn thành tiêm chủng đầy đủ, và 827.703.000 người tiêm nhắc lại. Tỷ lệ tiêm chủng mũi đầu tiên trong toàn dân là 93,0%, và 90,6% mũi tiêm chủng đầy đủ.

Về việc Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy tiêm chủng, một số cư dân mạng bình luận: “Vắc-xin được sản xuất từ ​​lâu rồi! Nếu không sử dụng hết, sẽ không thu được khoản thanh toán cuối cùng!”

“Một loạt người già yếu, bệnh tật, tàn tật phải chết, bệnh viện không có tiền chữa bệnh cho họ”;

“Không tiêm thì không thể giải quyết vấn đề lương hưu không đủ trong 5 năm tới. Vì vài đồng tiêm vắc-xin, tà đảng đã hủy hoại sức khỏe của bạn, bạn phải tặng bao nhiêu tiền cho bệnh viện đây? Đẩy cha mẹ bạn đến chỗ chết thông qua vắc-xin, tiền dưỡng lão không đủ dùng rồi!”

“Mấu chốt là mọi người không được lựa chọn, bị ép phải tiêm, sau đó lại nói là tự nguyện.”

Nhiều người đến chết cũng không nghi ngờ vắc-xin đã gây ra điều này

Tài khoản Twitter “Lão Ngọc Mễ Hải Sâm Vương (Thượng Hải)” đã tweet vào ngày 11/4 rằng: “Nhiều nhà lãnh đạo của ĐCSTQ ở Trung Quốc cũng được tiêm phòng! Nhiều tác dụng phụ đang đe dọa tính mạng họ.”

Nội dung đoạn chat trực tuyến cho thấy, “có người bị đột tử tại đơn vị, hôm nay đưa đi cấp cứu, ngày mai đã mổ sọ”, lãnh đạo phát hiện ra phổi có đốm đen, xơ hóa. “Họ đều là bộ đội đặc chủng đã tiêm 3 mũi. Hôm nay kiểm tra ra bị xuất huyết dạ dày.”

Người này cho biết: “Bệnh viện Hoa Tây nói rằng về cơ bản là vô vọng, 34 (tuổi), mạch máu bị vỡ rồi.”

Một người khác nói rằng một người họ hàng sinh năm 1968 “đã qua đời vì một cơn đau tim sau 2 giờ sáng đêm qua”, “một loạt những cái chết đột tử đã bắt đầu”,  “không biết khi nào sẽ bị bại lộ. Đến khi không giấu được, thì cũng chẳng còn mấy người may mắn sống sót.”

Người này cũng cho biết, các biện pháp cưỡng bức tiêm chủng gần đây vẫn đang được tăng cường: “Ngay cả những người mắc bệnh nền cũng bị đưa vào tầm ngắm của những cuộc trấn áp mạnh tay. Hơn 30 triệu người chết đói ở đất nước bản đồ hình con gà (Trung Quốc) cũng có thể bị lừa kiểu này. Kiểu phát tác chậm, các loại dịch bệnh cơ bản bùng phát khiến nhiều kẻ ngu xuẩn, cuối cùng chết cũng không nghi ngờ là do vắc-xin.”

(Nội dung tweet: “Nhiều nhà lãnh đạo của ĐCSTQ ở Trung Quốc cũng được tiêm phòng! Nhiều tác dụng phụ khác nhau đang đe dọa tính mạng họ.”)

Cần lưu ý rằng nội dung, thời gian và địa điểm của thông tin này không thể được xác minh độc lập.

Vào cuối tháng 3 năm nay, người dân đồn thổi rằng chính quyền Sơn Đông đang bí mật đẩy mạnh liều vắc-xin thứ 4, nhưng giới truyền thông không đưa tin. Cảnh sát, chính quyền, bác sĩ, y tá và khu dân cư đã thành lập một đội khoảng 20 người đến gõ cửa từng nhà.

Tất cả cư dân từ chối ký vào biên bản “tự nguyện” tiêm phòng mũi thứ 4 đều bị “khóa cửa bằng khóa nam châm, bị cấm ra ngoài”. Nếu tự ý ra ngoài sẽ bị công an “giam giữ” với lý do làm hư hỏng tài sản công.

Trước việc chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm chủng, người dân nghi ngờ liệu dịch COVID-19 có đang quay trở lại hay không. Đối với đợt dịch thứ 2, ông Trương Văn Hồng, Giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Trung Quốc, từng dự đoán sẽ xảy ra vào tháng 5 và tháng 6.

Trong khi ông Hình Minh Hữu, bác sĩ trưởng Khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện Đồng Tế Thượng Hải, cho biết nếu xuất hiện chủng đột biến mới, đợt dịch thứ 2 có thể xảy ra vào tháng 3- tháng 5.