Kể từ tháng Sáu, 27 tỉnh thành Trung Quốc đã hứng chịu trình trạng mưa lớn và lũ lụt. Vào thời khắc như thế này, một thời gian dài ông Tập Cận Bình không hề lộ diện đến những khu vực có thảm họa để thị sát và thăm hỏi đời sống của người dân. Điều này khiến ngoại giới có nhiều đồn đoán. Ngày 17/7, ông Tập đã triệu tập cuộc họp Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, trọng tâm vẫn là khó có thể đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên toàn quốc vào năm 2020. Từ đầu năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên tiếp gặp ‘thù trong giặc ngoài’. Và một lần nữa gần đây, ông Tập lại lên tiếng bảo vệ đảng, nói rằng hình tượng hạch tâm lãnh đạo của đảng là ‘trăng’ trong ‘sao quanh trăng sáng’. Ngoại giới cho rằng đây là ông Tập đang tự hình dung địa vị của mình, kỳ thực lại là điềm đại hung.

tap can binh shutterstock 1353005393
Ông Tập Cận Bình (Ảnh: Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock)

Tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc cho thấy, kể từ tháng Sáu, lũ lụt liên tiếp diễn ra tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng như vậy nhưng truyền thông ĐCSTQ lại đưa tin thật thưa thớt. Chỉ có Thủ tướng Lý Khắc Cường xuất hiện tại Quý Châu để thị sát tình hình, trong khi ông Tập Cận Bình xuất hiện ít đến lạ thường. Trong tháng này, ông Tập chỉ có 2 lần vỏn vẹn truyền ra ‘khẩu dụ’: một là vào ngày 28/6 nói rằng “công tác phòng ngừa cứu nạn đạt được hiệu quả tích cực”; hai là ngày 12/7 thừa nhận “tình hình lũ lụt hết sức nghiêm trọng”, tuy vậy trọng tâm không phải nói về lũ lụt, mà tập trung vào việc mục tiêu toàn dân thoát nghèo vào năm 2020 khó có thể thực hiện.

Mãi đến ngày 17/7, cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ bị hoãn từ tháng Sáu mới được tổ chức lại, chủ yếu bàn về “công tác bố trí phòng ngừa cứu nạn lũ lụt”. Ông Tập chủ trì cuộc họp cũng có phát biểu. Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh “năm nay là năm quyết thắng toàn diện xây dựng thành công ‘xã hội tiểu khang’ và quyết chiến thoát nghèo”, vì vậy “làm tốt công tác phòng ngừa cứu nạn lũ lụt là rất quan trọng”.

Học giả chính trị học Bắc Kinh, ông Ngô Cường nói với Apple Daily (Hồng Kông) rằng: “Ông Tập Cận Bình vì phải đối phó với tình hình dịch bệnh, quan hệ Mỹ – Trung có nhiều vấn đề, hiện đang ở vào tình trạng ‘mệt mỏi ra quyết định’ và có tâm lý trốn tránh trước tình hình lũ lụt.

Tuy vậy cũng có quan điểm cho rằng, biểu hiện của ông Tập có thể liên quan đến cuộc đấu tranh giành quyền lực.

Bình luận viên thời sự Đường Hạo của chương trình “Ngã tư thế giới” đã phân tích rằng, hành tung gần đây của ông Tập tương đối kỳ lạ. Ông không đến các khu vực ở phía Nam Trung Quốc để thị sát tình hình lũ lụt mà cũng không có ở tại Bắc Kinh. Theo báo cáo của CCTV, ông Tập xuất hiện công khai gần nhất là vào ngày 30/6 trong buổi học tập tập thể của Bộ Chính trị Trung ương. Nói cách khác, ông Tập đã không có hoạt động công khai nào trong hai tuần qua.

Ông Đường Hạo cho rằng sở dĩ ông Tập ‘ẩn thân’, ngoài lý do né tránh tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh, bên trong Trung Nam Hải hẳn là xuất hiện đấu đá kịch liệt. Bởi vì mặc dù không lộ diện, nhưng ông Tập liên tiếp có hai hành động chỉnh đốn hệ thống quân đội, và hệ thống chính trị pháp luật. Điều này cho thấy có thể có phe phái trong hệ thống quân đội, và chính trị pháp luật đang chống lại ông Tập, ngoài ra cũng không loại trừ khả năng đã đụng đến vũ khí. Do đó, ông Tập không dám dễ dàng lộ diện, sợ tiết lộ hành tung, thậm chí rất có thể đang chạy khắp nơi vì không muốn tập trung một chỗ.

Kể từ đầu năm nay, virus Trung Cộng (virus corona mới) từ Trung Quốc lan ra toàn thế giới. Làn sóng quốc tế truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ che giấu dịch bệnh ngày một dâng cao, nhà virus học Li-Meng Yan từ Hồng Kông trốn đến Mỹ để vạch trần nội tình. Điều này làm cho thần kinh của ĐCSTQ thậm chí còn căng thẳng hơn.

Ngoài ra, “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” của ĐCSTQ đã kích hoạt một cao trào chống ĐCSTQ trên trường quốc tế. Các quốc gia như Mỹ, Anh, Nhật, Úc và Ấn Độ hình thành một vòng áp lực bao vây Trung Quốc Đại Lục.

Trong nước, viêm phổi Trung Cộng (COVID-19), bệnh dịch hạch, cúm lợn, thảm họa châu chấu, lũ lụt đồng thời xuất hiện, khủng hoảng kinh tế, nguy cơ xã hội hết sức căng thẳng. Thế hệ Đỏ thứ hai (Hồng nhị đại) của ĐCSTQ lên tiếng gay gắt chống Tập. 

Ngày 6/7, theo báo cáo chính thức của Trung Quốc, ĐCSTQ đã bí mật thành lập tiểu tổ an ninh chính trị đặc biệt. Cái gọi là “an ninh chính trị” có nghĩa là sự an toàn của chính quyền. Trong thể chế của ĐCSTQ, an toàn của chính quyền chính là an toàn của trung ương đảng, trung ương đảng an toàn nghĩa là ‘hạt nhân’ Tập an toàn.

Có phân tích cho rằng trong thể chế của ĐCSTQ, chịu trách nhiệm về an toàn ít nhất đã có Bộ Quốc an, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Ủy ban Chính trị Pháp luật, giờ lại ‘mọc’ ra thêm một tiểu tổ chịu trách nhiệm về an ninh chính trị. Sự bọc lót kín kẽ này làm nổi bật cảm giác bất an mạnh mẽ của người ra quyết sách hàng đầu.

Trong tình thế ‘thù trong giặc ngoài’ như vậy mà ngày 16/7, ông Tập Cận Bình còn xuất bản một bài đăng trên báo đảng, hình dung địa vị nòng cốt của ĐCSTQ cũng giống như ‘trăng’ trong ‘sao quanh trăng sáng’ (câu thành ngữ ‘chúng tinh phủng nguyệt’, một đám sao tôn lên ánh trăng), và cảnh báo rằng phải tuân thủ theo sự lãnh đạo của đảng, trong bất kể tình huống nào cũng không được dao động.

Ông Trịnh Trung Nguyên, nhà bình luận thời sự của “Khán Trung Quốc” nhận định, bởi vì ông Tập Cận Bình là ‘hạch tâm’ của ĐCSTQ, đây là tiếng nói riêng của ông Tập nhằm bảo vệ vững chắc vị trí của bản thân, nói hình tượng của đảng lãnh đạo hạch tâm là ‘trăng’ trong ‘sao quanh trăng sáng’, ngụ ý là vị trí hạt nhân của ông Tập nổi bật giống như trăng sáng trong bầu trời đầy sao.

Ông Trịnh Trung Nguyên nói rằng ĐCSTQ sùng bái máu tanh, cờ đảng có màu đỏ của máu, cái ‘trăng’ này thực chất là ‘trăng máu’. Ông Tập Cận Bình sử dụng hình tượng này vào thời điểm này lại chính là điềm đại hung.

Gần đây một giáo sư tại Trường Đảng Trung ương là bà Thái Hà (Cai Xia) đã có bài phát biểu được ghi âm tại một buổi họp Đảng ủy. Trong đó, bà đề nghị nên loại bỏ quyền lực của ông Tập và đặc biệt chỉ ra rằng ĐCSTQ đã là “thây ma chính trị” và chỉ trích ông Tập đã thành một ông trùm băng đảng xã hội đen.

Đài truyền hình NTD tại Mỹ chỉ ra, kỳ thực từ giữa tháng 10/2017 bế mạc Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19, bảy Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị trong lần hiếm hoi đã đến Thượng Hải thăm nơi diễn ra Đại hội ĐCSTQ lần đầu tiên, bái tế “thây ma”, sau đó ‘trình diễn’ một loạt hành động thề chết bảo vệ và xây dựng đảng vững mạnh, thì các quan chức hàng đầu liên tiếp gặp rắc rối và tai họa không ngừng sau đó.

Lâm Trung Vũ

Xem thêm: